Giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri theo tinh thần '6 rõ'
Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị việc giải quyết kiến nghị của cử tri phải quán triệt nguyên tắc "6 rõ", gồm: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.
Tại buổi tiếp xúc cử tri trực tiếp và trực tuyến với 12 phường thuộc Đơn vị bầu cử số 9 - Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các ĐBQH đã trực tiếp tiếp thu, phản hồi các ý kiến tâm huyết của cử tri và người dân liên quan đến nhiều nội dung về chiến lược phát triển đất nước, đột phá thể chế, công tác đảm bảo an ninh trật tự và các chính sách an sinh xã hội trọng điểm.
Giải quyết dứt điểm kiến nghị cử tri
Tại hội nghị tiếp xúc, cử tri Trần Thị Hiệp (phường Bình Lợi Trung) bày tỏ, thời gian qua hành lang pháp lý quản lý thuế đã hoàn thiện, linh hoạt hơn, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ tài chính của người dân và doanh nghiệp. Mặc dù vậy, cử tri này đề nghị nên tiếp tục xem xét để có thể điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân theo hướng phân vùng địa phương để phản ánh chính xác chi phí đắt đỏ tại các thành phố lớn, như Hà Nội, TPHCM.

Liên quan đến vấn đề an ninh trật tự, cử tri Hiệp đánh giá cao các nỗ lực của TPHCM trong phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy và các loại hình tội phạm cướp giật đường phố. Nhờ đó, giúp cuộc sống của người dân được an toàn, thu hút thêm du khách đến với thành phố.

Tham gia tại điểm cầu trực tuyến, cử tri Trần Việt Hùng (phường An Khánh) nêu hàng loạt các bức xúc của người dân ở khu dân cư, như tình trạng ngập nước tại các tuyến đường Xuân Thủy, Quốc Hương, Nguyễn Văn Hưởng (phường An Khánh) đến nay chưa thể giải quyết dứt điểm. Đồng thời, dù TPHCM đã miễn phí xe buýt cho người dân ở tất cả các tuyến, thế nhưng tình trạng kẹt xe vẫn chưa giảm.
Sau sắp xếp hành chính, cử tri Hùng cũng bày tỏ bức xúc vì hai bên đường Nguyễn Văn Hưởng (phường An Khánh) còn tồn đọng nhiều điểm xả rác, nhưng không có lực lượng thu gom, dẫn tới người dân phải tự vận động nhau "nhặt rác". Vấn đề này về lâu dài, khó có thể đảm bảo.

"Cử tri đề nghị thành phố quan tâm giải quyết những vấn đề nhỏ, bức xúc ở cơ sở. Bởi vì, nếu việc nhỏ không giải quyết thì khó làm được việc lớn. Việc này giống như trong chiến tranh, nếu không có những trận đánh nhỏ của bộ đội địa phương, thì không thể có những trận đánh lớn của bộ đội chủ lực để giành chiến thắng cuối cùng", cử tri này dẫn chứng.
Tại hội nghị, ý kiến của cử tri Nguyễn Hồ Thanh Bạch (phường Bình Thạnh), Trần Ngọc Hưng (An Hội Tây) cũng nêu nhiều lo lắng của người dân liên quan đến vấn đề tội phạm mạng, lừa đảo qua mạng, cũng như những hoạt động xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước trên các nền tảng số. Cử tri đề nghị ngành công an và các cơ quan chức năng vào cuộc "truy tận gốc" để xử lý nghiêm.
Tiếp thu ý kiến của các cử tri, Tổ ĐBQH TPHCM (Đơn vị bầu cử số 9) đã ghi nhận các ý kiến phát biểu trực tiếp qua hệ thống cầu truyền hình và nhiều ý kiến gửi bằng văn bản. Các phản ánh này tập trung trực diện vào các vấn đề bức xúc trong đời sống sinh hoạt, vấn đề ở cơ sở, với tinh thần xây dựng rất cao.

Thay mặt Tổ ĐBQH, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp thu, ghi nhận phần lớn các ý kiến, phản ánh của cử tri và yêu cầu các cấp chính quyền địa phương cần vào cuộc xử lý triệt để. Trong đó, các phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền cấp xã, phường như: xử lý nước thải, rác thải, ùn tắc giao thông cục bộ, y tế, giáo dục cơ sở và an sinh xã hội.
Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đồng tình quan điểm của một cử tri về vấn đề việc nhỏ nếu không được giải quyết triệt để, thì việc lớn khó có thể hoàn thành. Bởi vì, nếu các vướng mắc nhỏ tại cơ sở không được xử lý dứt điểm thì khó có thể giải quyết được những việc lớn. Do đó, quan điểm của Tổ ĐBQH sẽ tiếp thu, phân loại, chuyển ngay các ý kiến đến cấp ủy, chính quyền địa phương để xử lý và phân công đại biểu giám sát chặt chẽ. Thứ trưởng Bộ Công an cũng đề nghị việc giải quyết kiến nghị của cử tri phải quán triệt nguyên tắc "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.
Xây dựng xã hội an toàn, không tội phạm
Nêu đánh giá về tình hình an ninh trật tự theo ý kiến của các cử tri, Thượng tướng Lê Quốc Hùng khẳng định, TPHCM đã có chuyển biến tích cực trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm so với trước đây. Trong đó, tội phạm đường phố, cướp giật bị triệt xóa ngay từ "mầm mống"; thương hiệu "Săn bắt cướp" (SBC) nổi tiếng một thời nay đã "thất nghiệp" nhờ công tác phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ được triển khai hiệu quả.
Các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm nguy hiểm sử dụng vũ khí giảm mạnh. Trên cơ sở đó, Đảng ủy Công an Trung ương đã tham mưu Trung ương ban hành Nghị quyết về xây dựng xã hội hài hòa, lành mạnh, an toàn, trật tự, tiến tới giảm thiểu và không có tội phạm.

Trong công tác phòng chống ma túy, số người nghiện trên địa bàn TPHCM và cả nước đang giảm dần. TPHCM là một trong 22 tỉnh, thành phố đã đăng ký phấn đấu trở thành "Địa phương không ma túy". Với vai trò đô thị đặc biệt, việc TPHCM đạt được mục tiêu này sẽ tạo sức lan tỏa lớn cho cả nước.
Đối với tội phạm không gian mạng, lực lượng Công an đã chủ động đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây lừa đảo xuyên quốc gia lợi dụng công nghệ AI, giả mạo hình ảnh, giọng nói. Bộ Công an cũng đã đi đầu trong việc tham mưu, chủ trì Công ước Liên Hợp Quốc về phòng chống tội phạm mạng.
Thay mặt Tổ ĐBQH TPHCM, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng trân trọng ghi nhận các ý kiến đóng góp và cam kết sẽ tiếp tục thông báo kết quả giải quyết đến cử tri 12 phường trong các kỳ tiếp xúc cử tri sắp tới.