Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Giải thưởng Tinh hoa Việt: Tôn vinh và lan tỏa văn hóa Việt trong kỷ nguyên mới

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Giải thưởng Tinh hoa Việt: Tôn vinh và lan tỏa văn hóa Việt trong kỷ nguyên mới

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiều 4/10, tại TP Hồ Chí Minh, Báo Đại đoàn kết phối hợp với Công ty TNHH Truyền thông và Sáng tạo ZOA tổ chức họp báo công bố Giải thưởng Tinh hoa Việt lần thứ nhất năm 2025.

Đến dự buổi họp báo có ông Phạm Quý Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Hữu Đạt, Trưởng Cơ quan Đại diện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tại TP Hồ Chí Minh; Tiến sĩ, nhà báo Nguyễn Đăng Khang – Phó Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết - Chủ tịch Hội đồng Giám khảo; nhà báo Trần Bảo Trung - Phó Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết - Trưởng Ban tổ chức; nhà báo Chu Ninh - Trưởng ban Đại diện Báo Đại đoàn kết tại TP Hồ Chí Minh - Phó Trưởng ban Tổ chức; nhà thơ Hồng Thanh Quang – nguyên Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết – Phó Chủ tịch Hội đồng giám khảo Giải thưởng Tinh hoa Việt.

Từ trái qua phải: Nhà báo Chu Ninh, Trưởng ban đại diện báo Đại đoàn kết tại TP Hồ Chí Minh, Nhà báo Trần Bảo Trung, Phó Tổng Biên tập báo Đại đoàn kết, nhà báo Nguyễn Đăng Khang, Phó Tổng Biên tập báo Đại đoàn kết. Ảnh: Đoàn Xá.
Từ trái qua phải: Nhà báo Chu Ninh, Trưởng ban đại diện báo Đại đoàn kết tại TP Hồ Chí Minh, Nhà báo Trần Bảo Trung, Phó Tổng Biên tập báo Đại đoàn kết, nhà báo Nguyễn Đăng Khang, Phó Tổng Biên tập báo Đại đoàn kết. Ảnh: Đoàn Xá.

Tham dự buổi họp báo còn có đại diện các cá nhân có đóng góp tiêu biểu trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật nước nhà, đại diện một số cơ quan báo chí, truyền thông; sự đồng hành của các đơn vị, như: Tập đoàn Unilever, khách sạn Le Meridien Sài Gòn, Sofitel SaiGon Plaza, nhà hàng ST25 by KOTO, KimBespoke, ngân hàng VietinBank; các đối tác truyền thông, như: TikTok, VieOn, BHD,...

Quang cảnh buổi họp báo công bố Giải thưởng Tinh hoa Việt. Ảnh: Đoàn Xá.
Quang cảnh buổi họp báo công bố Giải thưởng Tinh hoa Việt. Ảnh: Đoàn Xá.

Các đại sứ của Giải thưởng Tinh hoa Việt năm 2025, gồm có 16 gương mặt trên nhiều lĩnh vực, như: Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn; TS Lê Kiên Thành; Nhiếp ảnh gia Giản Thanh Sơn; ông Jimmy Phạm; Trung tá - Nhà biên kịch Vũ Liêm; doanh nhân Đường Thu Hương; TS, BS Phạm Thị Bích Na; ông Nicholas; Nhà báo Khổng Loan; Nhà thơ Nguyễn Phong Việt; ông Trần Việt Bảo Hoàng; hoa hậu Phương Linh, Hà Trúc Linh; Nhà văn Cao Việt Quỳnh; diễn viên Midu và Quốc Anh. 

Hội đồng Ban Giám khảo Giải thưởng Tinh hoa Việt, gồm có: Nhà thơ Hồng Thanh Quang; NSND Vương Duy Biên; NSND Trần Ly Ly; Họa sĩ Vi Kiến Thành; TS, Nhà báo Nguyễn Đăng Khang; Nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm; NSƯT - Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng; Nhà báo Nguyễn Quỳnh Trang; Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong và Nhạc sĩ Huy Tuấn. Ngoài ra, Giải thưởng cũng có Hội đồng Nhà báo bình chọn, gồm các nhà báo, phóng viên, biên tập viên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, giải trí.

Tinh hoa văn hóa trong kỷ nguyên mới

Trong khuôn khổ Chương trình họp báo công bố Giải thưởng Tinh Hoa Việt, Tiến sĩ, nhà báo Nguyễn Đăng Khang – Phó Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết - Chủ tịch Hội đồng Giám khảo đã có bài phát biểu quan trọng, nhấn mạnh vai trò chiến lược của văn hóa - nghệ thuật trong công cuộc phát triển bền vững của đất nước.

Tiến sĩ, nhà báo Nguyễn Đăng Khang – Phó Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết - Chủ tịch Hội đồng Giám khảo phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Đoàn Xá.
Tiến sĩ, nhà báo Nguyễn Đăng Khang – Phó Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết - Chủ tịch Hội đồng Giám khảo phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Đoàn Xá.

Nhà báo Nguyễn Đăng Khang nhấn mạnh, Giải thưởng Tinh Hoa Việt được công bố chính thức, trong bối cảnh diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm trọng đại của đất nước, nhất là các mốc son quan trọng, như: 95 năm thành lập Đảng, 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Nhà báo Nguyễn Đăng Khang khẳng định, trong dòng chảy lịch sử dân tộc Việt Nam, văn hóa tiếp tục là sức mạnh nội sinh, nền tảng tinh thần của dân tộc. Lời dạy bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới: "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" vẫn giữ nguyên giá trị định hướng ấy cho đến hôm nay.

Theo đó, nền tảng lịch sử của văn hóa Việt Nam hiện đại, bắt nguồn từ Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943, được coi là bản tuyên ngôn và cương lĩnh đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam về văn hóa. Bản cương lĩnh này có vai trò định hướng cho nhận thức và phương châm hoạt động văn hóa, văn nghệ của toàn Đảng, toàn dân, là ngọn đèn soi rọi cho nền văn hóa Việt Nam phát triển đa dạng, phong phú, dân tộc, khoa học, đại chúng, và trở thành nguồn lực phát triển đất nước.

Hội đồng Ban Giám khảo của Giải thưởng Tinh hoa Việt quy tụ nhiều người có đóng góp tiêu biểu trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, giải trí của nước nhà. Ảnh: Đoàn Xá.
Hội đồng Ban Giám khảo của Giải thưởng Tinh hoa Việt quy tụ nhiều người có đóng góp tiêu biểu trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, giải trí của nước nhà. Ảnh: Đoàn Xá.

Báo Đại Đoàn Kết, cơ quan Trung ương của  MTTQ Việt Nam, kế thừa truyền thống vẻ vang của Báo Cứu Quốc và Báo Giải Phóng, với hơn 83 năm hình thành và phát triển, đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhà báo Nguyễn Đăng Khang khẳng định, trong dòng chảy lịch sử của mình, Báo Đại đoàn kết luôn kiên định tôn chỉ, mục đích, đồng hành cùng dân tộc trên mọi chặng đường lịch sử. Trong giai đoạn mới, Báo Đại đoàn kết tiếp tục nỗ lực không ngừng, xứng đáng với vị thế là cơ quan Trung ương của MTTQ Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Giải Thưởng Tinh Hoa Việt 2025 khẳng định vai trò trung tâm của văn hóa. Giải thưởng được tổ chức lần đầu tiên, nhằm mục tiêu lớn lao là khẳng định vai trò trung tâm của con người và văn hóa trong sự phát triển bền vững của đất nước. Giải thưởng góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc, hội nhập mà vẫn gìn giữ, phát triển các giá trị truyền thống.

Đồng thời, Giải thưởng còn truyền cảm hứng và tạo động lực cho cộng đồng sáng tạo nghệ thuật. Giải thưởng Tinh Hoa Việt là một hệ thống giải thưởng văn hóa nghệ thuật do Báo Đại Đoàn Kết phối hợp cùng Công ty TNHH Truyền thông và Sáng tạo ZOA tổ chức, hướng đến việc xây dựng một hệ thống giải thưởng uy tín mang tính chiến lược trong việc ghi nhận và lan tỏa các giá trị văn hóa - nghệ thuật đặc sắc của dân tộc.

Nhà thơ Hồng Thanh Quang – nguyên Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết – Phó Chủ tịch Hội đồng giám khảo Giải thưởng Tinh hoa Việt thông tin về Giải thưởng. Ảnh: Đoàn Xá.
Nhà thơ Hồng Thanh Quang – nguyên Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết – Phó Chủ tịch Hội đồng giám khảo Giải thưởng Tinh hoa Việt thông tin về Giải thưởng. Ảnh: Đoàn Xá.

Tại buổi họp báo, nhà thơ Hồng Thanh Quang – nguyên Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết – Phó Chủ tịch Hội đồng giám khảo Giải thưởng Tinh hoa Việt bày tỏ niềm vui khi chuyên đề đặc biệt "Tinh hoa Việt" của Báo Đại đoàn kết đã tạo nguồn cảm hứng cho việc hình thành giải thưởng này. Nhà thơ Hồng Thanh Quang nhận định, "Tinh hoa Việt" là một khái niệm không thể diễn tả bằng lời, nhưng giải thưởng sẽ giúp chúng ta được nhìn nhận thấy tận mắt, cảm nhận bằng trái tim những giá trị Việt đang được lắng đọng và "lên hương".

Trong bối cảnh thời đại hiện nay đang phải đối mặt với nhiều sự sáo trộn, chuyển động và mâu thuẫn, Giải thưởng Tinh Hoa Việt đóng vai trò quan trọng nhằm xây dựng những tiêu chí chuẩn mực và kiên định. Những tiêu chí này phải có nguồn gốc sâu sắc trong bản năng, bộ gen và sự sáng tạo không ngừng của dân tộc Việt Nam.

Nhấn mạnh trách nhiệm của Hội đồng Giám khảo, nhà thơ Hồng Thanh Quang khẳng định, đây là "cuộc giao trách nhiệm vô cùng nặng nề". Giá trị của giải thưởng nằm ở sự nỗ lực, sự tử tế và khả năng kiên định chống lại cám dỗ. Để dựng nên những hình mẫu thực sự mạnh của tinh hoa Việt, Hội  phải làm việc công tâm, tử tế, hướng thiện, không thiên vị, không vụ lợi cá nhân.

Thay mặt các thành viên Ban Giám khảo, nhà thơ Hồng Thanh Quang cam kết sẽ "cố gắng trung thực đến cùng". Ông nhấn mạnh, việc này đòi hỏi "lòng dũng cảm và sự lương thiện thực tế nhất định". Đại diện Ban giám khảo giải thưởng cũng kêu gọi tất cả những tài năng, con người sáng tạo của Việt Nam, trong nước và trên thế giới, hãy cùng xây dựng môi trường văn hóa, môi trường sống và phát triển lành mạnh, tử tế, và lãng mạn hơn. Giải thưởng Tinh Hoa Việt hy vọng sẽ là bệ phóng để tập hợp những người thực tế cùng nhau xây dựng Tinh hoa Việt.

Tôn vinh cá nhân tiên phong: Lan tỏa giá trị tốt đẹp

Nhà báo Nguyễn Đăng Khang nhấn mạnh, sứ mệnh của giải thưởng là phát huy vai trò của văn hóa - nghệ thuật là một thành tố quan trọng trong sự nghiệp phát triển bền vững đất nước, góp phần bồi đắp tinh thần dân tộc và khơi dậy khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới.

Giải thưởng hướng đến việc xác lập một hệ chuẩn về giá trị nghệ thuật mang bản sắc Việt. Các tinh hoa Việt tiêu biểu được tôn vinh phải là những cá nhân, tác phẩm và sáng tạo vừa giàu chiều sâu truyền thống, vừa mang hơi thở đương đại.

Các đối tượng được vinh danh không chỉ đóng góp vào việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa dân tộc, mà còn phải thể hiện khả năng thích ứng và hội nhập tích cực vào dòng chảy nghệ thuật toàn cầu. Bên cạnh vai trò tôn vinh, giải thưởng còn đóng vai trò là một cơ chế thúc đẩy nhận thức xã hội về vai trò sống động của văn hóa trong đời sống hiện đại.

Ông Nguyễn Phan Giang, đại diện nhà sản xuất chương trình Giải thưởng Tinh hoa Việt phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Đoàn Xá.
Ông Nguyễn Phan Giang, đại diện nhà sản xuất chương trình Giải thưởng Tinh hoa Việt phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Đoàn Xá.

GIẢI THƯỞNG TINH HOA VIỆT: TÔN VINH DI SẢN VÀ KÊU GỌI HÀNH ĐỘNG CHO TƯƠNG LAI
Ông Nguyễn Phan Giang, đại diện nhà sản xuất chương trình Giải thưởng Tinh hoa Việt cho biết: Giải thưởng Tinh Hoa Việt ra đời nhằm tôn vinh và thể hiện sự chân quý đối với những con người, tác phẩm và giá trị đã đóng góp cho văn hóa, nghệ thuật và đời sống xã hội. Ông nhấn mạnh Tinh hoa Việt là "di sản quý báu"; là "ánh sáng cha ông đã để lại"; và là ngọn lửa để thế hệ hôm nay tiếp bước và trao truyền cho mai sau.
Với tư cách nhà sản xuất, ông Giang mong muốn giải thưởng không chỉ là buổi lễ vinh danh mà còn là chương trình có sức sống, nơi mỗi tác phẩm và đề cử được lan tỏa vào đời sống cộng đồng. Ban Tổ chức hướng tới một đêm Gala trao giải chuẩn quốc tế, xứng tầm để Tinh hoa Việt được vinh danh long trọng và từ đó lan tỏa mạnh mẽ ra thế giới. Ông Giang tha thiết kêu gọi các nhân sĩ trí thức, nghệ sĩ, cơ quan báo chí và doanh nghiệp hãy cùng nhau góp sức, gửi đề cử và đồng hành cùng giải thưởng. 

Nhà báo Nguyễn Đăng Khang khẳng định: Văn hóa không chỉ được lưu giữ, mà còn phải “sống”, lan tỏa và truyền cảm hứng đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Để hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược này, Giải thưởng Tinh hoa Việt được triển khai với quy mô toàn quốc, hướng tới thiết lập một nền tảng bền vững và có chiều sâu, góp phần tạo dựng hệ sinh thái văn hóa - nghệ thuật Việt Nam trong thời đại mới. Trên tinh thần ấy, Giải thưởng có những yếu tố khác biệt nổi bật:

Về phạm vi giải thưởng được phát động trên toàn quốc, bao phủ các lĩnh vực: âm nhạc, văn học, sân khấu, điện ảnh, mỹ thuật và sáng tạo công nghệ trong nghệ thuật - với sứ mệnh định hình hệ sinh thái văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

Về đổi mới và sáng tạo: Các hạng mục giải thưởng đổi mới, bao quát nhiều lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, cân bằng giữa yếu tố nghệ thuật hàn lâm và văn hóa đại chúng.

Về tính chuyên môn và sự lan tỏa: Kết hợp giữa góc nhìn chuyên môn của Hội đồng giám khảo, Hội đồng nhà báo và thế mạnh sản xuất nội dung đậm chất thời đại, mang đến cho khán giả đa góc nhìn và đa trải nghiệm.

Về sự độc đáo, trẻ trung: Chuỗi hoạt động truyền thông mới lạ, đa nền tảng, ứng dụng công nghệ mới để thu hút giới trẻ. Giải thưởng Tinh hoa Việt năm 2025 mở rộng quy mô bao phủ các lĩnh vực chính như: Âm nhạc (tinh hoa âm nhạc); văn học, sân khấu, điện ảnh, mỹ thuật và sáng tạo công nghệ trong nghệ thuật (Tinh hoa nghệ thuật đa lĩnh vực).

Phó Tổng Biên tập báo Đại đoàn kết Trần Bảo Trung và nhà báo Chu Ninh, Trưởng ban Đại diện báo Đại đoàn kết tại TP Hồ Chí Minh tặng hoa cảm ơn các đại sứ của giải thưởng. Ảnh: Đoàn Xá.
Phó Tổng Biên tập báo Đại đoàn kết Trần Bảo Trung và nhà báo Chu Ninh, Trưởng ban Đại diện báo Đại đoàn kết tại TP Hồ Chí Minh tặng hoa cảm ơn các đại sứ của giải thưởng. Ảnh: Đoàn Xá.

Lộ trình tổ chức bắt đầu từ phát động và công bố truyền thông vào ngày 4/10/2025, sau đó Ban Tổ chức tiếp nhận đề cử trong tháng 10 và 11/2025, và Gala trao giải chính thức sẽ diễn ra vào tháng 1/2026. Các đối tượng được vinh danh phải là cá nhân, tập thể, tác phẩm hoặc sáng kiến xuất sắc, có ảnh hưởng sâu rộng trong lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật.

Họ cần thể hiện vai trò tiên phong, tính định hướng hoặc khả năng lan tỏa giá trị tốt đẹp trong xã hội. Để đảm bảo tính khách quan và minh bạch, cơ chế bình chọn và trao giải được thực hiện dựa trên sự kết hợp giữa 3 chủ thể: Hội đồng Giám khảo (do TS Nguyễn Đăng Khang là thành viên), một số nhà báo và sự tham gia bình chọn trực tuyến của khán giả thông qua nền tảng TikTok và website chính thức của giải thưởng.

Theo Nhà báo Nguyễn Đăng Khang, hiện nay, Hội đồng giám khảo đã thống nhất các tiêu chí xét chọn chặt chẽ, dựa trên 4 nhóm chính: Giá trị nghệ thuật: Đánh giá nội dung tư tưởng, hình thức thể hiện, độ hoàn thiện và tính thẩm mỹ tổng thể; Bản sắc văn hóa Việt Nam: Xác định mức độ thể hiện rõ nét các yếu tố văn hóa dân tộc trong tư duy sáng tạo, nội dung thể hiện hoặc phương thức biểu đạt; tính sáng tạo và đổi mới: Bao gồm cách tiếp cận nghệ thuật mới, sự bứt phá về tư duy hoặc hình thức thể hiện; Ảnh hưởng xã hội: Đánh giá sự lan tỏa của tác phẩm hoặc hoạt động, tác động tích cực đến cộng đồng trong và ngoài nước.

Các hạng mục cụ thể được thiết kế nhằm tôn vinh những giá trị cốt lõi này, bao gồm:

• Tinh hoa âm nhạc (Hạng mục A) có các giải như Bài hát của năm, Album của năm, Nhạc sĩ của năm, Ca sĩ của năm, và MV của năm. Tiêu chí chung là phải có yếu tố Việt Nam rõ rệt, như ca từ tiếng Việt, chủ đề gắn liền với văn hoá/lịch sử dân tộc, sử dụng nhạc cụ truyền thống, hoặc có giá trị lan tỏa bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.

• Tinh hoa Nghệ thuật đa lĩnh vực (Hạng mục B) bao gồm: Tinh hoa văn học, mỹ thuật, điện ảnh, sân khấu, cùng với các hạng mục tiên phong, như: Bảo tồn Di sản văn hoá nghệ thuật (dành cho các dự án số hóa, phổ biến di sản bằng phương pháp sáng tạo) và Tinh hoa sáng tạo (ứng dụng công nghệ trong nghệ thuật).

Đặc biệt, hạng mục giải lan tỏa văn hóa Việt sẽ tôn vinh những đóng góp tích cực trong việc quảng bá hình ảnh Việt Nam ra quốc tế. Giải thưởng Tinh hoa Việt 2025 cũng có Giải Tinh hoa cống hiến (Hạng mục C), là danh hiệu cao quý dành cho cá nhân có đóng góp lâu dài, bền bỉ và ảnh hưởng sâu rộng đến sự nghiệp phát triển văn hoá – nghệ thuật Việt Nam.

Quang cảnh giao lưu giữa các thành viên Hội đồng Ban Giám khảo Giải thưởng Tinh hoa Việt với đại biểu và đại diện cơ quan báo chí, truyền thông tại buổi họp báo. Ảnh: Đoàn Xá.
Quang cảnh giao lưu giữa các thành viên Hội đồng Ban Giám khảo Giải thưởng Tinh hoa Việt với đại biểu và đại diện cơ quan báo chí, truyền thông tại buổi họp báo. Ảnh: Đoàn Xá.

Tại buổi họp báo, nhà báo Nguyễn Đăng Khang cũng bày tỏ lòng trân trọng và cảm ơn đối với Hội đồng giám khảo, các Đại sứ Tinh hoa Việt và đại diện cơ quan thông tấn báo chí, khách mời đã tham dự buổi họp báo. Phó Tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết kỳ vọng, thông qua giải thưởng, chúng ta sẽ cùng góp phần gìn giữ, bảo tồn, xây dựng, phát triển nền văn hóa nghệ thuật đậm đà bản sắc dân tộc, giàu sức sáng tạo và tiếp tục tạo dấu ấn trên bản đồ văn hóa nghệ thuật thế giới. Từ đó, đưa chương trình giải thưởng Tinh hoa Việt gặt hái nhiều thành công, lan tỏa mạnh mẽ giá trị văn hóa Việt đến công chúng.

Cũng tại buổi họp báo, đã diễn ra chương trình tọa đàm giao lưu giữa các thành viên Ban tổ chức Giải thưởng Tinh hoa Việt và các đại biểu, khách mời, đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông. Ngoài ra, tại chương trình cũng diễn ra tiết mục văn hóa - nghệ thuật đặc sắc "Hào hùng Việt Nam" có sự kết hợp của các nhạc cụ, như: đàn nguyệt, trống, violin, cùng sự biểu diễn của các NS Mai Thanh Sơn, NS Mai Anh.

Thành Luân - Đoàn Xá