Pháp luật

Giám đốc câu kết làm giả hồ sơ, rút 4 tỷ đồng của nhiều công ty bảo hiểm

Đình Minh 19/03/2024 18:05

Khi còn đương chức Giám đốc Công ty bảo hiểm Xuân Thành Tràng An, Lê Văn Hồng cùng 4 người khác đã lập khống hồ sơ để rút gần 4 tỷ đồng tiền bồi thường của nhiều công ty bảo hiểm.

image.daidoanket.vn-images-upload-minhtd-06162023-_1-1udfewfwefwef-1-474.jpg
Ông Lê Văn Hồng bị bắt vào tháng 6/2023.

Ngày 19/3, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, trong ngày 18/3, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thuật (38 tuổi, trú xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn), Ngô Anh Tuấn (46 tuổi, trú thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định), Lê Thanh Hải (30 tuổi, trú phường Quảng Thịnh, TP Thanh Hoá), Nguyễn Đức Vượng (67 tuổi, trú trú phố Phong Quang, phường Nam Bình, TP Ninh Bình).

Được biết, đây là diễn biến mới nhất trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả con dấu, tài liệu và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức xảy ra từ năm 2021 - 2022 tại tỉnh Ninh Bình và Lạng Sơn.

1-17-.jpg
Mở rộng vụ án, Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ thêm 4 bị can.

Trước đó, vào tháng 6/2023, Công an TP Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Hồng (66 tuổi, trú thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa). Được biết, khi còn đương chức Giám đốc Công ty bảo hiểm Xuân Thành Tràng An giai đoạn 2021 – 2022, Hồng đã câu kết với 4 người còn lại làm giả hồ sơ, giấy tờ của các cơ quan, tổ chức để yêu cầu các công ty kinh doanh bảo hiểm ô tô, xe máy trên địa bàn Ninh Bình và một số tỉnh, thành khác phải bồi thường.

Với hành vi trên, các bị can đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng của nhiều công ty bảo hiểm. Hiện vụ án này đang được Công an tiếp tục điều tra, mở rộng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giám đốc câu kết làm giả hồ sơ, rút 4 tỷ đồng của nhiều công ty bảo hiểm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO