Chủ trương của Bộ Công an về việc điều chuyển, luân chuyển, bổ nhiệm người đứng đầu Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không phải là người địa phương đang cho thấy đây là hướng đi hoàn toàn đúng đắn. Ở vùng ĐBSCL, tỉnh An Giang đang là một “điển hình” của chủ trương này...
Đấu tranh với tội phạm, không có vùng cấm
Với địa bàn đặc thù, An Giang nằm ở phía Tây Nam, có đường biên giới dài gần 100km, tiếp giáp với hai tỉnh Tà Keo và Cần Đan của nước bạn Campuchia. Bên cạnh thuận lợi giao thương kinh tế biên mậu của doanh nghiệp và nhân dân hai nước, khu vực này luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an toàn trật tự xã hội bởi nhiều đối tượng tội phạm lợi dụng khu vực phức tạp, nhạy cảm để hoạt động.
Đại tá Đinh Văn Nơi được điều động từ Công an TP Cần Thơ về đứng đầu Công an tỉnh An Giang, đây là địa bàn đặc thù và tương đối phức tạp. Vì vậy việc đầu tiên sau khi nhận nhiệm vụ, giám đốc Công an đã chủ động không chỉ cung cấp số điện thoại của cá nhân mà còn đề nghị cung cấp cả số của các thành viên trong Ban giám đốc và những đơn vị trực tiếp giải quyết công việc, vụ việc lên Cổng thông tin điện từ Công an tỉnh, với mục đích để người dân, cán bộ chiến sỹ trực tiếp liên hệ và báo cáo tình hình.
Sau khi công khai số điện thoại, Giám đốc và lãnh đạo ban, ngoài việc tiếp nhận được rất nhiều những tin báo giá trị để có cơ sở chỉ đạo giải quyết công việc, nhiều người dân ở địa phương cũng ngạc nhiên khi lần đầu tiên họ có thể tiếp cận được số điện thoại của giám đốc Công an, nhiều người còn tỏ ra nghi ngờ và điện thử, thậm chí ở địa bàn có những vụ việc tranh chấp dẫn đến xô xát cũng điện cho giám đốc Công an…
Một cán bộ của Công an An Giang chia sẻ với chúng tôi, lúc đầu chúng tôi cũng có ý kiến về việc nên hay không công khai số điện thoại sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc nghe và trả lời sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng đồng chí giám đốc đã thể hiện rõ quan điểm làm việc của mình, “việc gì có lợi cho dân, đóng góp cho công tác đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật” luôn luôn sẵn sàng làm. Đây là việc làm rất đột phá và mới mẻ hoàn toàn của Công an An Giang.
Qua chia sẻ được biết, từ khi về nhận nhiệm vụ ở địa bàn mới, giám đốc Công an thường xuyên đi kiểm tra thực tế, tập trung các địa bàn trọng điểm về ANTT, nhất là tuyến dọc tuyến biên giới để nắm rõ đặc điểm địa bàn và tình hình thực tế từ đó có những chỉ đạo sát sao đối với các lực lượng, như: Chỉ đạo tăng cường thêm lực lượng (xin nguồn từ Trung đoàn Cảnh sát cơ động của Bộ Công an) hỗ trợ các lực lượng Công an tỉnh nhằm xiết chặt việc quản lý tuyến biên giới, quyết liệt đấu tranh với đối tượng: buôn lậu hàng hóa, đưa người trái phép, mua bán trái phép chất ma túy và các hình thức vi phạm khác trên tuyến biên giới…
Điểm mới nổi bật mà chúng tôi nghe được từ chia sẻ của cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh An Giang, sau khi về nhận nhiệm vụ, người đứng đầu lực lượng đã có những buổi đối thoại, trao đổi và chỉ đạo trực tiếp với các lãnh đạo cấp Phòng, công an cấp huyện, các trưởng Công an cấp xã và dự kiến sẽ trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với các Cảnh sát khu vực trên địa bàn toàn tỉnh, để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, những thuận lợi, khó khăn của các bộ, chỉ huy các cấp trong Công an tỉnh, để từ đó có sự đồng lòng, nhất trí giữa người đứng đầu với tập thể Ban Giám đốc cùng nhau hạ quyết tâm làm trong sạch địa bàn.
Trong những cuộc họp hay các cuộc gặp gỡ trao đổi nghiệp vụ được sự chỉ đạo quyết tâm của tân giám đốc, ban giám đốc Công an luôn nhấn mạnh quan điểm xử lý tội phạm “không có vùng cấm”, không chấp nhận bao che, dung túng, chống lưng, lợi ích nhóm…trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, thể hiện rõ quan điểm, lập nhiều chiến công sẽ được ghi nhận, cân nhắc thăng cấp bậc hàm, khen thưởng kịp thời…còn đồng chí nào lánh nặng, tìm nhẹ hoặc có biểu hiện tiêu cực trong thi hành nhiệm vụ sẽ bị xử lý tới nơi tới chốn, bất kể cán bộ chiến sỹ đó là ai, giữ vị trí nào trong lực lượng Công an tỉnh.
Liên tiếp triệt phá nhiều chuyên án lớn
Trong khoảng thời gian khoảng hơn 1 tháng nay, sau khi Công an tỉnh An Giang có tân giám đốc, với 2 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng đã triệt phát được nhiều vụ án lớn, đặc biệt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của giám đốc Công an nhiều vụ án lớn được triệt phá làm “rúng động” cả vùng ĐBSCL. Qua đó, nhận được sự ủng hộ cao từ các cấp lãnh đạo tỉnh và đồng tình của nhân dân tại địa phương, trước những thành tích xuất sắc gần đây, trong dịp gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam và 15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đồng tình tặng Bằng khen, kèm thưởng nóng cho CBCS Công an tỉnh.
Điển hình nhất là vụ phá tụ điểm cờ bạc khủng lớn nhất từ trước tới nay. Qua thông tin trinh sát, trên địa bàn xã biên giới Đa Phước, huyện An Phú hình thành tụ điểm cờ bạc với đủ các hình thức sát phạt ăn thua bằng tiền. Các con bạc này có “thâm niên” vì trước đây thường sang các casino bên nước Campuchia để đánh bạc. Hiện nay, họ bị “bó chân” không thể xuất ngoại do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nên lực lượng chức năng siết chặt tuyến biên giới Tây Nam để phòng, chống dịch.
Sòng bạc quy mô lớn do đối tượng Nguyễn Ngọc Thuận (tức Út Gà) (sinh1969) trú tại ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang cầm đầu, hàng chục đàn em được chiêu mệ dưới trướng của hắn, được phân công nhiệm vụ giữ trật tự, canh coi quản lý trường gà, làm trọng tài lắc tài xỉu, cảnh giới và cả phục vụ cơm nước “tận răng” cho các con bạc. Từ vài người chơi mỗi ván vài trăm ngàn đến triệu đồng, sòng bạc Út Gà dần tạo được thương và quy tụ nhiều tay cờ bạc có số má trong và ngoài tỉnh đến.
Trực tiếp người đứng đầu Công an tỉnh, Đại tá Đinh Văn Nơi ra trận phối hợp cùng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ (Bộ Công an) triệt phá thành công sới bạc quy mô khủng. Tại hiện trường, lực lượng Công an đã bắt giữ hơn 150 đối tượng liên quan cùng với tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: trên 500 triệu (tiền trên chiếu bạc, trong người các đối tượng tham gia đánh bạc và tại nhà đối tượng cầm đầu sới bạc), cùng 15 con gà đá, 6 hạt xí ngầu, 1 bộ bài 52 lá, trên 40 cặp cựa gà, 05 xe ô tô, 71 xe máy các loại và nhiều tang vật liên quan khác.
Hay vụ án buôn bán trái phép chất ma tuý, chứa chấp, sử dụng vũ khí quân dụng rất manh động của bọn tội phạm vừa được giám đốc Công an trực tiếp “ra tay” triệt phá nhanh gọn, cũng được người dân và lãnh đạo địa phương nhắc đi nhắc lại trong nhiều cuộc họp.
Cụ thể, Ban chuyên án đã đưa Huỳnh Trần Hùng (36 tuổi), ngụ khóm 2, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang vào tầm ngắm cùng nhiều đối tượng đàn em của hắn, Hùng là con của một “đại gia” cá tra nổi tiếng. Đối tượng này có một tiền án ba năm tù về buôn bán ma túy, chấp hành án xong vào năm 2018. Để tóm gọn “mẻ lưới” Công an tỉnh An Giang đã tổ chức 6 mũi tấn công, cùng với nhiều cán bộ trinh sát lão luyện, tinh nhuệ nhất tham gia đánh án. Sau khi thu thập đủ chứng cứ về đường dây mua bán ma túy do Hùng cầm đầu.
Lực lượng theo dõi, các mũi trinh sát sẵn sàng, khi Hùng chuẩn bị gây án thì lập tức bị trinh sát khống chế, bắt giữ. Các mũi tấn công khác đồng loạt xuất kích bắt giữ 7 đàn em của hắn thu giữ nhiều ma túy, vũ khí nóng, đưa đi cai nghiện 5 đối tượng, thu giữ 7 khẩu súng các loại, hàng trăm viên đạn có cả đạn súng quân dụng và trên 200gr ma túy, 50 viên thuốc lắc.
Chia sẻ niềm vui này với chúng tôi về sự đồng lòng, nhất trí phối hợp nhịp nhàng của ban lãnh đạo và toàn bộ lực lượng nghiệp vụ trong đợt cao điểm vừa, Đại tá Đinh Văn Nơi Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết: “Các tụ điểm lớn vừa được chúng tôi triệt phá người dân ở khu vực đó mừng lắm, họ còn điện thoại, nhắn tin trực tiếp cho tôi nên cũng có thêm động lực. Sắp tới khu vực an ninh trật tự vùng biên giới cần được siết chặt hơn nữa. Chúng tôi đang lên kế hoạch sẽ triển khai thêm lực lượng hỗ trợ cho biên phòng, đang đợt dịch rất cần lực lượng chốt chặn các đường mòn, lối mở, vừa ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép vừa chung tay cùng địa phương phòng chống dịch Covid-19 an toàn hiệu quả…