Giám đốc Công ty Hoàng Dân mang 10 tỷ đồng đến đặt trước cửa nhà cựu Quyền Cục trưởng Trần Tố Nghị
Ngày 31/3, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng cùng nhiều lãnh đạo thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (cũ) trong vụ án liên quan đến Công ty Hoàng Dân.
Cựu Quyền Cục trưởng hối hận vì đã không giữ được mình sau 40 năm công tác
Chiều ngày 31/03, Hội đồng xét xử dành thời gian cho đại diện Viện Kiểm sát, luật sư, tham gia xét hỏi 22 bị cáo có hành vi “thông thầu” tại 4 dự án thuộc các đơn vị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (cũ) làm chủ đầu tư.
Trả lời phần xét hỏi, bị cáo Trần Tố Nghị (cựu Quyền cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ) khai, quen biết bị cáo Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) khi đi kiểm tra chất lượng và tiến độ các công trường. Trong cáo trạng, Viện Kiểm sát xác định, để được thực hiện dự án hồ Bản Mồng, tỉnh Nghệ An, bị cáo Dân đã chi cho bị cáo Nghị với tổng số tiền 13 tỷ đồng.

Tại ngày làm việc đầu của phiên tòa, bị cáo Dân khai sau khi trúng thầu đã mang 10 tỷ đồng đến địa chỉ nhà do bị cáo Nghị cung cấp. Tuy nhiên, khi đến nơi bị cáo Dân không vào nhà mà chỉ nói "có túi quà biếu anh" rồi đặt 10 tỷ đồng trước cửa nhà.
Trả lời trước Hội đồng xét xử, bị cáo Trần Tố Nghị thừa nhận lời khai của bị cáo Dân là đúng. Bị cáo Nghị cho biết thêm, ngoài 10 tỷ đồng ra, bị cáo còn nhận thêm của doanh nghiệp khoảng 3 tỷ đồng nhưng chia thành nhiều lần khác nhau. Đến nay, gia đình bị cáo đã nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính.
“Bị cáo suy nghĩ đơn giản là người ta cảm ơn thì mình nhận. Đến nay rất hối hận vì đã không giữ được mình sau 40 năm công tác, thấy mình quá sai, không còn gì để thanh minh", bị cáo Nghị ngậm ngùi.
Cũng trong phần xét hỏi trước đó, lời khai của bị cáo Nguyễn Văn Dân còn thể hiện, sau khi xin bị cáo Hoàng Văn Thắng tư vấn mức "chi phí cho lãnh đạo Bộ" và được dặn liên hệ bị cáo Trần Tố Nghị để trao đổi cụ thể về tỷ lệ phần trăm. Bị cáo Dân khai và tiết lộ chuyện bị cáo Nghị còn đưa mình đi gặp bị cáo Nguyễn Hải Thanh (là Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, kiêm Giám đốc Ban 4).
Cựu Phó Cục trưởng Nguyễn Hải Thanh bị cáo buộc nhận hối lộ 6,25 tỷ đồng
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử yêu cầu làm rõ hành vi của bị cáo Nguyễn Hải Thanh (cựu Phó Cục trưởng Cục quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ). Tổng số tiền mà bị cáo Thanh nhận hối lộ được cơ quan chức năng xác định là 6,25 tỷ đồng, qua nhiều lần giao nhận.
Khai tại tòa, bị cáo Dân cho biết khi gặp Nguyễn Hải Thanh, bị cáo Dân đã hứa hẹn để được tạo điều kiện trúng các gói thầu: "Ngoài đấy người ta cảm ơn như nào thì trong này chúng em cũng cảm ơn các anh như thế".

Lần cảm ơn đầu tiên diễn ra vào sau Tết Nguyên đán năm 2018, khi doanh nghiệp đưa 5 tỷ đồng cảm ơn đơn vị của bị cáo Thanh. Cựu Phó Cục trưởng giữ lại 1,25 tỷ đồng, còn lại chia cấp dưới.
Sau đó, trong một lần gặp mặt, bị cáo Dân được bị cáo Thanh "tâm sự" đang mua nhà đất và thiếu 10 tỷ đồng nên muốn vay. Hiểu ý, bị cáo Dân đã hai lần đưa cho bị cáo Thanh tổng số tiền 10 tỷ đồng. Một lần đưa tiền lên ô tô của bị cáo Thanh, lần còn lại đưa trên đường.
Một thời gian sau, bị cáo Thanh chủ động gọi điện cho Dân để trả lại 5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Thanh còn yêu cầu Dân ký vào các bộ hồ sơ do chính mình soạn thảo sẵn, bao gồm: giấy vay tiền và giấy trả tiền.
Khi Hội đồng xét xử hỏi bị cáo Dân mục đích của việc soạn giấy vay tiền, trả tiền rồi ký vào giấy để làm gì, bị cáo Dân suy nghĩ một lúc rồi khai: "Sau này, bị cáo mới hiểu ra rằng ông Thanh làm thế để tránh tội Nhận hối lộ".
Đến nay, cựu Cục phó Nguyễn Hải Thanh được xác định đã bỏ trốn khỏi Việt Nam và đang bị truy nã. Hiện bị cáo Thanh đang bị TAND TP Hà Nội xét xử vắng mặt.