Báo Đại Đoàn Kết An sinh xã hội

Giảm nghèo thông tin – chìa khoá giúp giảm nghèo đa chiều

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Giảm nghèo thông tin – chìa khoá giúp giảm nghèo đa chiều

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sam Mứn là một xã biên giới của tỉnh Điện Biên. Việc giúp người nghèo, người dân vùng khó khăn nơi đây tiếp cận thông tin, công nghệ số, tiếp cận với các chính sách, dịch vụ công,…tạo tiền đề để người dân tham gia thương mại điện tử, quảng bá sản phẩm của địa phương và dần thoát nghèo bền vững luôn là nỗi trăn trở của lãnh đạo xã vùng biên.

Bên cạnh những mục tiêu đã đạt được của Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững năm 2025, việc thực hiện Tiểu Dự án 2 Truyền thông về giảm nghèo đa chiều tại tỉnh Điện Biên nói chung và xã Sam Mứn nói riêng rất được chú trọng. Thực hiện theo kế hoạch của tỉnh, nhiều giải pháp, hình thức tuyên truyền giúp người dân được tiếp cận nhiều thông tin hữu ích, tiếp cận những chủ chương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, qua đó đã có nhiều thay đổi nhận thức, tư duy phát triển kinh tế, bắt nhịp thị trường rồi chủ động vươn lên thoát nghèo đã được triển khai.

Xã Sam Mứn (Điện Biên) luôn đẩy mạnh thông tin để người dân được tiếp cận thông tin, công nghệ số, tiếp cận với các chính sách, dịch vụ công,… Ảnh: ldo
Xã Sam Mứn (Điện Biên) luôn đẩy mạnh thông tin để người dân được tiếp cận thông tin, công nghệ số, tiếp cận với các chính sách, dịch vụ công,… Ảnh: ldo

Báo Đại Đoàn Kết đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Thiết Chuỳ, Chủ tịch UBND xã Sam Mứn, tỉnh Điện Biên về vấn đề này.

Phóng viên (PV): Thưa ông, Chương trình MTQG về Giảm nghèo bền vững có ý nghĩa như nào đối với xã Sam Mứn?

Ông Phạm Thiết Chuỳ, Chủ tịch UBND xã Sam Mứn, tỉnh Điện Biên: - Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đã mang lại ý nghĩa to lớn và toàn diện cho sự phát triển của xã Sam Mứn. Chương trình đã thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giúp người nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện tiếp cận vốn, sinh kế, việc làm từ đó nâng cao thu nhập. Người dân được tiếp cận tốt hơn với y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, bảo hiểm y tế. Góp phần ổn định đời sống, hạn chế tái nghèo và nghèo phát sinh.

Bên cạnh đó, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, làm tăng thu nhập và mức sống cho người dân. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững còn đảm bảo an sinh xã hội cho người dân; thực hiện hỗ trợ về nhà ở. Tại xã Sam Mứn, năm 2025 đã thực hiện hỗ trợ 33 hộ cận nghèo và hộ nghèo xây mới nhà ở và 2 hộ gia đình người có công xây mới nhà ở theo chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát.

Chương trình cũng đã giúp địa phương được phát triển cơ sở hạ tầng và kinh tế với việc đã được đầu tư nâng cấp các hạ tầng thiết yếu như giao thông, thuỷ lợi, trường học, nhà văn hoá, cấp nước sinh hoạt,….Việc này đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất, kinh doanh buôn bán của người dân.

PV: Đối với tiểu Dự án 2 Truyền thông và giảm nghèo đa chiều thuộc Dự án 6 Chương trình MTQG về Giảm nghèo bền vững Sam Mứn đã triển khai như thế nào, thưa ông?

Ông Phạm Thiết Chuỳ: - Có thể nói, một trong những chìa khoá để giúp người nghèo, người dân vùng khó khăn tiếp cận thông tin mạng, công nghệ số, tiếp cận với các chính sách, dịch vụ công,… là việc thực hiện công tác “giảm nghèo thông tin”. Qua những thông tin được truyền tải, lan toả đã giúp cho chính quyền địa phương dễ dàng tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách đến đúng đối tượng, hạn chế tình trạng hiểu sai, tạo tiền đề để người dân tham gia thương mại điện tử, quảng bá sản phẩm, phát triển kinh tế của địa phương bằng việc vận dụng, áp dụng những giải pháp quảng bá thông tin.

UBND xã đã áp dụng nhiều phương pháp linh hoạt và sáng tạo để tuyên truyền, phố biến thông tin đến gần hơn với người dân đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo người đồng bào dân tộc thiểu số thông qua hệ thống loa truyền thanh, các cuộc họp thôn bản và sinh hoạt cộng đồng. UBND xã đã đầu tư loa phát thanh thông minh sử dụng công nghệ hiện đại để tăng phạm vi phủ sóng và phát sóng tuyên truyền các chương trình về phát triển kinh tế - xã hội, chính sách, pháp luật, kỹ năng nghề nghiệp, cảnh báo thiên tai. Sử dụng các nhóm Zalo, fanpage để truyền tải các thông tin cho người dân. Tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp tại các buổi sinh hoạt chi hội, nhóm cho các hội viên; lồng nghép nội dung giảm nghèo vào các cuộc họp thôn, bản, giúp người dân tiếp cận với dịch vụ công và đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số. Tăng cường các nguồn lực, các chương trình giảm nghèo bền vững hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo giúp đời sống người dân đi lên.

PV: Thưa ông, kết quả thực hiện công tác giảm nghèo tại xã Sam Mứn trong thời gian qua đã đạt được những gì?

Ông Phạm Thiết Chuỳ: - Sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp, xã Sam Mứn được hình thành trên cơ sở sáp nhập xã Pom Lót và xã Na Ư. Trong năm 2025, với tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn đã giảm do được thụ hưởng nhiều sự đầu tư, chính sách hỗ trợ từ các chương trình MTQG, đời sống người dân được nâng cao, người dân được tiếp xúc với công nghệ ngày càng nhiều. Hiện nay, xã Sam Mứn có 1.915 hộ; tỷ lệ nghèo đa chiều trên địa bàn (nghèo và cận nghèo) là 17,38%, tương ứng với 333 hộ (trong đó: số hộ nghèo là 117 hộ, chiếm 6,11%; số hộ cận nghèo là 216 hộ, chiếm 11,28%). Tỷ lệ này đã giảm nhiều so với trước đây.

Trong thời gian tới, UBND xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến hơn nữa các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về chương trình giảm nghèo đến từng thôn, bản giúp người dân hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ khi tham gia các chương trình tại cơ sở. Vận động hộ nghèo, cận nghèo chủ động tiếp cận thông tin, tham gia các mô hình sinh kế, đào tạo nghề, chuyển đổi sản xuất.

Để làm tốt mặt thông tin này, UBND xã Sam Mứn sẽ phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận; phát huy vai trò của trưởng thôn, già làng trong công tác vận động; khuyến khích tinh thần tự lực, tự cường tránh trông chờ ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Qua đó, làm thay đổi nhận thức cho người dân, thực hiện liên kết và xây dựng mô hình và có trách nhiệm huy động nguồn lực; đảm bảo tính minh bạch và công khai, triển khai đúng đối tượng, đúng mục tiêu hiệu quả và bền vững góp phần nâng cao đời sống của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trân trọng cảm ơn ông. 

Đông A