Báo Đại Đoàn Kết An sinh xã hội

Giảm nghèo thông tin phải có sự chọn lọc, có trọng tâm, trọng điểm

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Giảm nghèo thông tin phải có sự chọn lọc, có trọng tâm, trọng điểm

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tỉnh Cà Mau đang triển khai nhiều giải pháp để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Một trong những nội dung được chú trọng là giảm nghèo thông tin cho người dân trên địa bàn.

Những năm qua, tỉnh Cà Mau xác định giảm nghèo là chiến lược phát triển dài hơi, đặt con người ở trung tâm và sinh kế bền vững là then chốt. Cách tiếp cận được chuyển dịch từ hỗ trợ đơn lẻ sang triển khai đồng bộ nhiều chính sách, tạo thành “hệ sinh thái” giảm nghèo gồm thông tin, giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch, tín dụng ưu đãi, hạ tầng thiết yếu và mô hình sản xuất phù hợp từng vùng sinh thái. Các chương trình mục tiêu quốc gia và dự án lồng ghép được tổ chức có trọng tâm, ưu tiên vùng khó khăn nhất, đặc biệt là khu vực bãi ngang ven biển, hải đảo và địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Cà Mau tập trung hỗ trợ đa dạng hóa sản xuất với các mô hình phù hợp điều kiện mặn - ngọt, rừng - biển. Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ
Cà Mau tập trung hỗ trợ đa dạng hóa sản xuất với các mô hình phù hợp điều kiện mặn - ngọt, rừng - biển. Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ

Nguồn lực dành cho giảm nghèo được phân bổ tập trung vào hai hướng: Nâng nền an sinh để người nghèo không bị rơi trở lại “vạch xuất phát”, và mở đường sinh kế để họ có thể tự đứng vững. Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh huy động hàng trăm tỷ đồng cho Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, dùng để đầu tư hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, đào tạo nghề, tạo việc làm và truyền thông nâng cao nhận thức. Điều quan trọng là nguồn lực không dàn trải theo kiểu “chia đều”, mà bám theo nhu cầu thực tế của từng nơi, từng nhóm dân cư, giúp đồng tiền chính sách phát huy hiệu quả rõ rệt.

Về việc  cung cấp những thông tin hữu ích đến người dân, nhất là hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, ông Nguyễn Văn Đen, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau cho biết, công tác truyền thông giảm nghèo thông tin cho bà con là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên được sở quan tâm tham mưu triển khai thực hiện.

Trong đó, tỉnh xác định đối tượng tiếp cận thông tin còn gặp nhiều khó khăn là đối tượng ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo do hạn chế về phương tiện nghe nhìn, thiết bị thông minh trên các nền tảng số, cũng như thiết bị công nghệ. Tỉnh cũng đã có kế hoạch, định hướng nội dung triển khai tuyên truyền phù hợp cho nhóm đối tượng trọng tâm nêu trên. Mục tiêu là để thông tin đến với người dân được đầy đủ, kịp thời nhưng phải dễ hiểu, dễ tiếp thu, dễ triển khai thực hiện.

Tuy nhiên theo ông Đen, nội dung cần truyền thông rất nhiều nhưng tỉnh xác định trong chiến dịch truyền thông giảm nghèo thông tin phải có sự chọn lọc, có trọng tâm, trọng điểm. Cần tránh truyền thông dàn trải và mang tính chất hàn lâm, dẫn đến người dân có nhiều cách hiểu và cách thực hiện khác nhau, không đạt được mục tiêu đề ra. Truyền thông giảm nghèo đầu tiên hướng đến đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến người dân. Bên cạnh đó, đẩy mạnh các bài viết, chương trình về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm tốt để người dân nắm được và vận dụng, thực hiện được.

Ở một số địa bàn vùng sâu, vùng xa, do điều kiện kinh tế khó khăn, các phương tiện thiết bị tiếp cận thông tin, đặc biệt là công nghệ số, còn hạn chế. Điều này dẫn đến thông tin truyền thông đến với người dân bị chậm hoặc không đầy đủ.

Thêm nữa, đối với đồng bào dân tộc và một số hộ gia đình khó khăn, họ phải lo tập trung vào cuộc sống mưu sinh nên thời gian dành cho việc tìm hiểu các thông tin chung cũng còn hạn chế. Đòi hỏi chúng ta phải có giải pháp đi sâu vào các đối tượng này, có thể thông qua truyền thông trực tiếp sẽ phù hợp hơn.

“Chúng tôi xác định, tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người dân rằng, việc vươn lên thoát nghèo bền vững chính là tự lực cánh sinh của mỗi người. Nhà nước chỉ hỗ trợ về phương thức, cách làm, và điều kiện để chúng ta phấn đấu vươn lên thoát nghèo, chứ không phải trông chờ vào hỗ trợ. Nhà nước chỉ hỗ trợ những đối tượng thật sự cần thiết phải hỗ trợ để họ đủ điều kiện vươn lên”, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau nhấn mạnh.

Anh Thư