Báo Đại Đoàn Kết An sinh xã hội

“Giảm nghèo về thông tin” giúp đồng bào ở Thượng Trạch từng bước thoát nghèo

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

“Giảm nghèo về thông tin” giúp đồng bào ở Thượng Trạch từng bước thoát nghèo

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Triển khai Tiểu dự án Truyền thông về giảm nghèo đa chiều thuộc Dự án 6 của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, xã Thượng Trạch (tỉnh Quảng Trị) xác định: Giảm nghèo bắt đầu từ việc để người dân được biết thông tin, được hiểu và được làm chủ tương lai của chính mình.

Ở giữa đại ngàn Trường Sơn, trong vùng lõi của VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, Thượng Trạch là xã miền núi biên giới, có diện tích đất tự nhiên hơn 109.557 ha (lớn thứ nhì cả nước). (Trong ảnh, một góc xã Thượng Trạch hôm nay).  .
Ở giữa đại ngàn Trường Sơn, trong vùng lõi của VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, Thượng Trạch là xã miền núi biên giới, có diện tích đất tự nhiên hơn 109.557 ha (lớn thứ nhì cả nước). (Trong ảnh, một góc xã Thượng Trạch hôm nay).
Sau khi hợp nhất với Tân Trạch, xã Thượng Trạch có 20 bản, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 96% dân số, chủ yếu là Bru – Vân Kiều và Chứt. Dân cư sống phân tán, điều kiện tiếp cận thông tin còn nhiều hạn chế.
Sau khi hợp nhất với Tân Trạch, xã Thượng Trạch có 20 bản, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 96% dân số, chủ yếu là Bru – Vân Kiều và Chứt. Dân cư sống phân tán, điều kiện tiếp cận thông tin còn nhiều hạn chế.
Xã Thượng Trạch đang từng ngày thu hẹp “khoảng trống thông tin” – một trong những rào cản lớn nhất khiến người dân vùng cao khó tiếp cận chính sách, chậm đổi mới tư duy sản xuất và sinh kế.
Xã Thượng Trạch đang từng ngày thu hẹp “khoảng trống thông tin” – một trong những rào cản lớn nhất khiến người dân vùng cao khó tiếp cận chính sách, chậm đổi mới tư duy sản xuất và sinh kế.
Chính vì vậy, giảm nghèo về thông tin được địa phương xác định là “chìa khóa” để mở lối cho đồng bào từng bước vươn lên thoát nghèo.
Chính vì vậy, giảm nghèo về thông tin được địa phương xác định là “chìa khóa” để mở lối cho đồng bào từng bước vươn lên thoát nghèo.
Thông qua các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ cơ sở, tuyên truyền viên thôn, bản đến hệ thống loa truyền thanh xã, thông tin về chính sách giảm nghèo, pháp luật, xây dựng nông thôn mới, phòng chống tảo hôn… được truyền tải bằng những hình thức gần gũi, dễ hiểu.
Thông qua các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ cơ sở, tuyên truyền viên thôn, bản đến hệ thống loa truyền thanh xã, thông tin về chính sách giảm nghèo, pháp luật, xây dựng nông thôn mới, phòng chống tảo hôn… được truyền tải bằng những hình thức gần gũi, dễ hiểu.
Những buổi họp bản, sinh hoạt cộng đồng không chỉ là nơi phổ biến chủ trương, mà còn là diễn đàn để người dân trao đổi, hỏi - đáp, mạnh dạn tiếp cận các mô hình sinh kế phù hợp.
Những buổi họp bản, sinh hoạt cộng đồng không chỉ là nơi phổ biến chủ trương, mà còn là diễn đàn để người dân trao đổi, hỏi - đáp, mạnh dạn tiếp cận các mô hình sinh kế phù hợp.
Song hành với truyền thông là đầu tư hạ tầng thông tin. Các trạm BTS, điện lưới được đưa về bản xa; chuyển đổi số được đẩy mạnh ở cấp xã; phong trào “Bình dân học vụ số” giúp người dân từng bước làm quen với công nghệ.
Song hành với truyền thông là đầu tư hạ tầng thông tin. Các trạm BTS, điện lưới được đưa về bản xa; chuyển đổi số được đẩy mạnh ở cấp xã; phong trào “Bình dân học vụ số” giúp người dân từng bước làm quen với công nghệ.
Thông tin vì thế không còn xa lạ, mà hiện hữu trong đời sống hằng ngày. Từ chỗ sống dựa vào rừng, bà con mạnh dạn chăn nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình, vươn lên thoát nghèo.
Thông tin vì thế không còn xa lạ, mà hiện hữu trong đời sống hằng ngày. Từ chỗ sống dựa vào rừng, bà con mạnh dạn chăn nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình, vươn lên thoát nghèo.
Những ngôi nhà mới, đàn gia súc, tiếng loa truyền thanh vang giữa đại ngàn là minh chứng sinh động cho hiệu quả của giảm nghèo về thông tin.
Những ngôi nhà mới, đàn gia súc, tiếng loa truyền thanh vang giữa đại ngàn là minh chứng sinh động cho hiệu quả của giảm nghèo về thông tin.
Trẻ em người Bru – Vân Kiều ở xã Thượng Trạch sử dụng điện thoại thông minh.
Trẻ em người Bru – Vân Kiều ở xã Thượng Trạch sử dụng điện thoại thông minh.
Có điện lưới về tận bản đã giúp đồng bào Bru – Vân Kiều, Chứt ở Thượng Trạch thuận tiện nắm bắt thông tin và phát triển sản xuất
Có điện lưới về tận bản đã giúp đồng bào Bru – Vân Kiều, Chứt ở Thượng Trạch thuận tiện nắm bắt thông tin và phát triển sản xuất
Điện lưới đã lên tới những bản làng biên giới ở Cửa khẩu Cà Roòng (Thượng Trạch).
Điện lưới đã lên tới những bản làng biên giới ở Cửa khẩu Cà Roòng (Thượng Trạch).
Các trạm BTS giúp đồng bào thuận tiện khi sử dụng điện thoại di động
Các trạm BTS giúp đồng bào thuận tiện khi sử dụng điện thoại di động
Người dân, du khách khi đến viếng Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn, trọng điểm Cà Roòng – ATP, có thể sử dụng điện thoại mà không còn lo “mất sóng”.
Người dân, du khách khi đến viếng Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn, trọng điểm Cà Roòng – ATP, có thể sử dụng điện thoại mà không còn lo “mất sóng”.
Giảm nghèo thông tin giúp người dân phát triển, quảng bá văn hoá - du lịch. (Trong ảnh, người dân tham gia Lễ hội Đập trống của người Ma Coong).
Giảm nghèo thông tin giúp người dân phát triển, quảng bá văn hoá - du lịch. (Trong ảnh, người dân tham gia Lễ hội Đập trống của người Ma Coong).

Xuân Thi