Báo Đại Đoàn Kết Dân tộc

Giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc: Tăng cường cho vay và giảm cho không

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc: Tăng cường cho vay và giảm cho không

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã rất quan tâm và có nhiều chính sách cho vùng dân tộc miền núi, hệ thống chính sách ngày càng toàn diện và đồng bộ, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào vùng dân tộc miền núi. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được thì đến nay chính sách dân tộc cũng bộc lộ một số hạn chế, kinh tế và đời sống vùng đồng bào dân tộc miền núi vẫn chậm phát triển, tỷ

Giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc: Tăng cường cho vay và giảm cho không

Cho vay giúp bà con nỗ lực vươn lên vực dậy kinh tế

Trong chuyên mục Dân hỏi Bộ trưởng trả lời của Đài Truyền hình Việt Nam mới đây, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử giải đáp những thắc mắc này của người dân, đồng thời làm rõ hơn những giải pháp phát huy hiệu quả các chính sách dân tộc trong thời gian tới.

Trước những băn khoăn về tình trạng số hộ nghèo dân tộc thiểu số chiếm trên 47% số hộ nghèo cả nước, trong khi dân số người dân tộc thiểu số chỉ chiếm 14,3%, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử nêu rõ những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nhiều chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc miền núi đã được ban hành và thu được những thành tựu đáng kể. Trước kia tỷ lệ hộ nghèo cao hơn nhiều, chiếm 70-80%, thậm chí có vùng dân tộc chiếm tới 90%. Gần đây, các vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã thật sự thay đổi, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm trong khi sự hỗ trợ của Nhà nước còn ở mức độ giới hạn.

Tuy nhiên, Ủy ban Dân tộc chưa bằng lòng với kết quả đó, bởi khoảng cách giàu-nghèo giữa các vùng dân tộc miền núi và tỷ lệ chung của cả nước còn rất lớn. Trong khi cả nước chỉ có trên 5% tỷ lệ hộ nghèo, thì vùng đồng bào dân tộc chiếm hơn 40%.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử khẳng định sự hỗ trợ của Nhà nước trong những năm qua là đáng trân trọng, ghi nhận. Tuy nhiên, đi vào cụ thể từng chính sách theo các đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thì nguồn lực đầu tư còn rất khiêm tốn. Ví dụ, Chương trình 135 là một đề án rất quan trọng nhưng tổng nguồn lực được bố trí mới đạt khoảng 64%. Tổng nguồn lực các chính sách hiện nay do Ủy ban Dân tộc quản lý mới đạt khoảng 48%, trong đó có những chính sách đạt tỷ lệ rất thấp như chính sách nhà ở, đất ở đạt trên 10%.

Tổng nguồn lực bố trí trong năm 2015 khoảng 6.000 tỷ, nhưng theo kế hoạch của các đề án, chính sách được duyệt là 12.000 tỷ; nghĩa là mới đạt gần 50%. So với kế hoạch, yêu cầu, nhiều chính sách chưa được thực hiện một cách hoàn chỉnh. Đến năm 2015, nhiều chính sách hết hiệu lực, nhưng nhu cầu của người dân còn rất lớn. Đây là vấn đề mà Ủy ban Dân tộc đang báo cáo và tham mưu với Thủ tướng Chính phủ để có kế hoạch cho các chính sách trung hạn 2016-2020.

Về việc huy động các nguồn lực nhằm đầu tư phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi trong thời gian tới, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử cho biết các chính sách tới đây sẽ tăng cường cho vay và giảm cho không.

Sắp tới, Ủy ban Dân tộc sẽ tăng cường việc xã hội hóa và sự đóng góp của các doanh nghiệp, nhà từ thiện, nhà hảo tâm, các tổ chức trong nước cho công tác dân tộc. Đồng thời phải có một chính sách khuyến khích cho vay tín dụng đối với vùng đồng bào dân tộc. Hiện nay, chính sách cho vay đạt tỷ lệ rất thấp (2,3%), cần nghiên cứu để khắc phục; tăng tín dụng là để người dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, làm giàu.

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tăng thêm một phần nguồn lực khoảng từ 4.000-6.000 tỷ đồng để hỗ trợ thực hiện các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Như vậy năm nay sẽ có khoảng 10.000 tỷ đồng, có điều kiện để thực hiện tốt các chính sách dân tộc.

P.V (tổng hợp)