Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Giảm trợ cấp, tăng cường khuyến khích chủ động thoát nghèo

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Giảm trợ cấp, tăng cường khuyến khích chủ động thoát nghèo

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Đó là một trong những “điểm nhấn” trong các giải pháp giảm nghèo được UBND tỉnh Thái Bình đưa ra tại hội nghị sơ kết Chương trình giảm nghèo của tỉnh giai đoạn 2011- 2015; triển khai Chương trình này giai đoạn 2016-2020, tổ chức chiều 28/12…

Giảm trợ cấp, tăng cường khuyến khích chủ động thoát nghèo

Hỗ trợ kinh phí hộ nghèo mua bò giống sinh sản,
một trong những hoạt động hỗ trợ sinh kế cho người nghèo của MTTQ tỉnh Thái Bình trong thời gian qua.

Theo UBND tỉnh Thái Bình, 5 năm qua, tỉnh này đã triển khai được nhiều chính sách hỗ trợ giảm nghèo và hầu hết các hộ nghèo, người nghèo trong tỉnh đã được tiếp cận các chính sách này.

Đặc biệt, chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó có tiêu chí quan trọng là giảm nghèo, được triển khai mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh 5 năm qua cũng đã góp phần quan trọng kết quả thực hiện Chương trình; là động lực giúp các địa phương tập trung các giải pháp để đạt mục tiêu giảm nghèo. Theo đó, đến hết năm 2015, toàn tỉnh Thái Bình có khoảng 165 xã đạt và cơ bản đạt chuẩn Nông thôn mới…

Để đạt được kết quả xây dựng NTM trên, 5 năm qua, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tỉnh Thái Bình cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực. Đơn cử, theo bà Nguyễn Thị Hoa-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, năm 2013, nhằm hỗ trợ các xã thực hiện thí điểm xây dựng nông thôn mới đạt được tiêu chí giảm nghèo, MTTQ tỉnh, Quỹ “Vì người nghèo” đã có sáng kiến thực hiện chương trình “Tặng bò sinh sản cho người nghèo”.

“Hỗ trợ người nghèo ít tiền chỉ giúp họ giải quyết được những khó khăn trước mắt. Hỗ trợ họ sinh kế sẽ giúp họ có cơ hội vươn lên, tự thoát nghèo”, bà Hoa nhấn mạnh ý nghĩa việc làm trên.

Theo đó, từ quỹ “Vì người nghèo” tỉnh, 36 hộ nghèo ở một số xã đang thực hiện thí điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh được hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ để mua bò giống sinh sản. Trên thực tế, ngoài số tiền 10 triệu đồng MTTQ tỉnh hỗ trợ, nhân dịp này nhiều hộ được MTTQ, các đoàn thể ở địa phương, anh em họ hàng hỗ trợ thêm kinh phí mua bò; kinh phí, ngày công làm chuồng trại. Trên thực tế nhiều hộ đã mua được bò giống với giá trị lớn hơn số tiền được MTTQ tỉnh hỗ trợ…

Nói về ý nghĩa phương thức hỗ trợ này của MTTQ tỉnh, ông Bùi Xuân Phú-Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Chính (TP Thái Bình) chia sẻ: một trong những tiêu chí khó của xây dựng Nông thôn mới là phải giảm được tỷ lệ hộ nghèo còn 3% trở xuống, mà phải giảm một cách bền vững. Trong khi đó, như xã Vũ Chính thời điểm năm 2013 còn 143 hộ nghèo, tương đương 4,9%. Việc tặng kinh phí mua bò thay bằng việc chỉ trợ cấp đột xuất chút ít sẽ giúp người nghèo có tư liệu sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên tự thoát nghèo bền vững; giúp các địa phương sớm hoàn thành được tiêu chí khó này…

Tại hội nghị, theo UBND tỉnh Thái Bình, những yếu tố trên đã tác động, thúc đẩy, mang lại hiệu quả thiết thực, giúp tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm dần qua từng năm. Cụ thể, năm 2011, tỷ lệ này của tỉnh là 8,12%, đến hết năm 2015 giảm chỉ còn 2,90%, bình quân mỗi năm giảm 1,04%...
Nhân dịp này, tỉnh đã biểu dương 231 hộ gia đình thoát nghèo bền vững bằng việc tranh thủ, chủ động tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả…

Giai đoạn 2016-2020, tỉnh Thái Bình đặt mục tiêu giảm hộ nghèo bình quân từ 1- 1,5%/năm. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh Thái Bình tập trung thực hiện chính sách hỗ trợ có điều kiện gắn với đối tượng, địa bàn và thời hạn thụ hưởng, theo phương châm giảm dần các chính sách hỗ trợ mang tính trợ cấp, tăng cơ hội tiếp cận chính sách và khuyến khích sự tích cực, chủ động của người nghèo trong việc vươn lên thoát nghèo.
Trong đó, tỉnh sẽ đẩy mạnh áp dụng các chính sách ưu đãi về đất đai, thuế, tín dụng nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, đào tạo nghề, qua đó giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho ngườidân, trong đó có các lao động nghèo…

Trần Duy Hưng