Giáo sư người Nga tặng tư liệu cho Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Hồng Lam 14/11/2023 16:13

Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam vừa trao Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cuốn sách song ngữ Tiếng Việt và Tiếng Nga “Bàn về binh pháp Tôn Tử” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là món quà của Giáo sư Vladimir Kolotov - Đại học Tổng hợp Saint Petersburg, Liên bang Nga gửi tặng.

Giáo sư Vladimir Kolotov - Đại học Tổng hợp Saint Petersburg, Liên bang Nga trao tặng cuốn sách song ngữ Tiếng Việt và Tiếng Nga “Bàn về binh pháp Tôn Tử” của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng
Giáo sư Vladimir Kolotov - Đại học Tổng hợp Saint Petersburg, Liên bang Nga trao tặng cuốn sách song ngữ Tiếng Việt và Tiếng Nga “Bàn về binh pháp Tôn Tử” của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng

Đây là tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến nay nhiều bài học vẫn còn nguyên giá trị với Việt Nam và các nước trên thế giới được Giáo sư Vladimir Kolotov và Viện Hồ Chí Minh - Đại học Tổng hợp Saint Petersburg dày công nghiên cứu và dịch từ Tiếng Việt sang Tiếng Nga.

Giáo sư Vladimir Kolotov là một học giả nổi tiếng về Việt Nam học. Ông đã dành nhiều thời gian, công sức nghiên cứu các hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham gia dịch nhiều tác phẩm của Người sang tiếng Nga, trong đó có cuốn sách Bàn về binh pháp Tôn Tử”.

Cuốn sách được Giáo sư Vladimir Kolotov trao cho Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng nhân chuyến công tác tại Nga, có bút tích chữ ký và lời đề tặng của Giáo sư bằng Tiếng Việt: Kính tặng Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây là tác phẩm có giá trị được sử dụng không chỉ cho mục đích quân sự mà còn có thể vận dụng linh hoạt trong nhiều lĩnh vực khác như: chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao. Đồng thời thể hiện sự quan tâm, tình cảm tốt đẹp của Giáo sư Vladimir Kolotov dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho đất nước Việt Nam, cho Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc Việt-Nga.

Vinh dự được tiếp nhận tư liệu quý, bà Bùi Thị Hoàn, Giám đốc Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, cuốn sách đã bổ sung làm phong phú thêm nguồn tư liệu của Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ giữ gìn, bảo quản và phát huy giá trị của tư liệu trong việc nghiên cứu, tổ chức trưng bày, giới thiệu di sản của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, giáo dục truyền thống đại đoàn kết quý báu của dân tộc đến các thế hệ hôm nay và mai sau.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giáo sư người Nga tặng tư liệu cho Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO