Giữ màu xanh từ mỗi khu dân cư
Không chỉ phát động những đợt ra quân theo thời điểm, MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Sơn La đang từng bước đưa nhiệm vụ bảo vệ môi trường trở thành công việc thường xuyên ở khu dân cư. Những cách làm mới đang góp phần hình thành ý thức cộng đồng, xây dựng không gian sống xanh, sạch, văn minh ở mỗi khu dân cư.
Giữa tháng 8, trong khuôn khổ phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu xanh - sạch - đẹp - văn minh”, không khí tổng vệ sinh môi trường diễn ra sôi nổi tại nhiều khu dân cư trên địa bàn phường Mộc Sơn, Thảo Nguyên và Mộc Châu.
Không chỉ có lực lượng đoàn viên, thanh niên hay cán bộ tham gia, các bản, tổ dân phố đồng loạt vận động người dân cùng thu gom rác thải, xóa các điểm tập kết rác không đúng quy định, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm và khu vực công cộng. Ở các khu vực sản xuất nông nghiệp, người dân còn được vận động thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, giảm sử dụng hóa chất và xử lý chất thải chăn nuôi đúng quy định.
Điều đáng chú ý là hoạt động này diễn ra trong một phong trào lớn hướng tới xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu xanh - sạch - đẹp - văn minh. Nhưng thay vì chỉ tập trung ở các điểm du lịch, nội dung bảo vệ môi trường được đưa về từng bản, tổ dân phố, từng tuyến đường và khu vực dân cư.
Nếu tại Mộc Sơn, việc bảo vệ môi trường được thể hiện bằng những phần việc trực tiếp, thì ở phường Tô Hiệu, MTTQ Việt Nam phường đang mở thêm một hướng tiếp cận: để người dân trở thành chủ thể phản ánh và cùng tham gia giải quyết các vấn đề môi trường trên địa bàn.
Trong chương trình “Tháng nghe dân nói”, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tô Hiệu đã xây dựng mô hình “Bàn trà Mặt trận, lắng nghe tiếng dân”. Cùng với hình thức gặp gỡ trực tiếp, MTTQ Việt Nam phường sử dụng các nhóm Zalo và Fanpage chính thống như một kênh “Mặt trận lắng nghe 24/7”.
Trong chương trình “Tháng nghe dân nói”, tại phường Mộc Sơn, nội dung vệ sinh môi trường, thu gom rác thải và xử lý tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường được đưa ra trao đổi. Việc tổ chức chương trình theo hướng cởi mở đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.
Như vậy, bảo vệ môi trường đang được MTTQ tiếp cận từ cả hai phía: vận động người dân cùng làm và lắng nghe người dân để biết nơi nào đang có vấn đề cần giải quyết. Đây cũng là hướng đi để công tác bảo vệ môi trường trở thành việc làm thường xuyên, gắn với trách nhiệm của từng khu dân cư, từng hộ gia đình và mỗi người dân. MTTQ thông qua đó vừa là cầu nối vận động nhân dân cùng hành động, vừa là kênh tập hợp ý kiến, kiến nghị, góp phần đưa những vấn đề từ cơ sở đến đúng nơi cần giải quyết.
Từ thực tế ở Mộc Sơn, Tô Hiệu và nhiều địa bàn khác có thể thấy, cách làm của MTTQ đang chuyển dần từ tuyên truyền đơn thuần sang tổ chức để người dân cùng tham gia, cùng giám sát và cùng duy trì kết quả.
Từ những việc làm cụ thể ở mỗi khu dân cư, MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Sơn La đang góp phần đưa bảo vệ môi trường trở thành ý thức, trách nhiệm thường xuyên của cộng đồng. Khi mỗi người dân cùng chung tay giữ sạch đường làng, khu phố, chăm sóc cây xanh, màu xanh sẽ được vun đắp từ cơ sở, tạo nền tảng cho Sơn La phát triển xanh, nhanh, bền vững.
Từ “vận động” đến “lắng nghe”, từ “lắng nghe” đến “hành động”, công tác bảo vệ môi trường vì thế không còn là nhiệm vụ riêng của một cơ quan hay một lực lượng, mà trở thành công việc chung của cả cộng đồng. Đây cũng là nền tảng để xây dựng những khu dân cư xanh, sạch, đẹp, văn minh và tạo chuyển biến bền vững trong diện mạo đô thị.