Báo Đại đoàn kết Kinh tế

Giữ thế chủ động, cờ trong tay doanh nghiệp

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Giữ thế chủ động, cờ trong tay doanh nghiệp

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) sẽ được hình thành vào cuối năm nay. Nhưng doanh nghiệp Việt đã chuẩn bị sẵn sàng để hội nhập với sân chơi chung của khu vực hay chưa vẫn còn là một câu hỏi khó. Trao đổi với Đại Đoàn Kết PGS.TS  Vũ Đình Tích, Hội phát triển hợp tác Kinh tế  3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia đánh giá: Doanh nghiệp Việt giữ tâm thế chủ động, thì cờ sẽ trong tay doanh nghiệp.

Ảnh minh họa (nguồn Internet).

Theo PGS.TS Vũ Đình Tích vào cuối năm 2014, một cuộc khảo sát trên 700 doanh nghiệp nhỏ và vừa tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương chỉ ra: 76% doanh nghiệp không hiểu gì về AEC, 94% doanh nghiệp không biết chắc luật chơi AEC và 63% doanh nghiệp không nhận thấy được cơ hội và thách thức khi tham gia ACE. Và mới đây, các kết quả điều tra mới cũng chưa cho thấy một thay đổi đột phá nào. Điều này cho thấy những vấn đề cấp bách trong việc chuẩn bị kiến thức hội nhập, tận dụng cơ hội hội nhập cho doanh nghiệp.

Chúng ta biết chắc chắn rằng, AEC là là sân chơi kinh tế thú vị. Sân chơi này có cả cơ hội kèm lẫn thách thức, doanh nghiệp sẽ tìm kiếm được thị trường mới, nhưng ngược lại sẽ phải cạnh tranh gay gắt để có được thị trường này.

Trong câu chuyện tham gia AEC, theo PGS. Tích, cần đặt vị trí doanh nghiệp ở trọng tâm. Nếu như trong các hội thảo, các cuộc tọa đàm đã đều nói về các vấn đề vĩ mô thì nay chúng ta nhấn mạnh lại rằng, những người thực hiện và chịu ảnh hưởng trực tiếp từ AEC là các doanh nghiệp. Doanh nghiệp tham gia vào AEC với tâm thế chủ động.

Vì AEC là sân chơi chung, doanh nghiệp chúng ta cơ bản dựa vào luật chơi thị trường. Doanh nghiệp nên nắm chắc luật chơi, các chính sách, chú ý các chế độ, thỏa thuận giữa các nhóm nước.

Doanh nghiệp cần xác định rõ mình có thể đem và góp gì vào cuộc chơi AEC này. Các sản phẩm mà doanh nghiệp cung ứng và tung ra thị trường có thể cạnh tranh với hàng hóa các nước bạn được không. Các sản phẩm cần sửa gì về chất lượng, giá cả, số lượng thì cần phải chỉnh sửa để theo kịp. Chúng ta đã từng vào nhiều tổ chức kinh tế, ký kết các hiệp định thương mại, nhưng lúc này cần xác định rõ AEC nằm tọa độ nào trong bàn cờ hợp tác kinh tế.

“Tôi muốn nhắn rằng, trong AEC doanh nghiệp xác định chơi với ai là để lựa chọn mặt hàng phù hợp. Tùy vào từng mặt hàng, từng thế mạnh để lựa sức mình. Điều này có nghĩa là kêu gọi các doanh nghiệp chủ động hơn nữa. Khi các doanh nghiệp còn ít hiểu biết những vấn đề cụ thể về ACE thì cơ quan có thẩm quyền cần bổ sung hơn nữa các kiến thức cần thiết, ví dụ như in tài liệu, in sách phát cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp nghiên cứu kỹ hơn thị trường để biết biết mình cần xuất khẩu gì, nhập khẩu gì, lao động sáng tạo ra sao. Các kiến thức được chuẩn bị cần rõ ràng, cụ thể” - PGS Vũ Đình Tích lưu ý.

H.Hương (ghi)