Giữ vững vai trò “đầu tàu” giáo dục của 5 thành phố lớn
Sáng 25/11, Hội nghị giao ban vùng 7 của 5 thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội - Hải Phòng - Đà Nẵng - Cần Thơ - TP Hồ Chí Minh đã chính thức khai mạc tại TP Hồ Chí Minh.
Tại hội nghị giao ban, ông Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, trưởng vùng thi đua số 7 cho biết: “Năm học vừa qua được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, 5 thành phố đã làm tốt công tác tham mưu, phối hợp chỉ đạo triển khai tốt các nhiệm vụ trọng tâm và đạt được nhiều kết quả xuất sắc, khẳng định vị trí dẫn đầu cả nước về công tác giáo dục đào tạo”.
Quy mô giáo dục, mạng lưới trường lớp tiếp tục được ổn định và phát triển mạnh, đặc biệt là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Cơ sở vật chất được tăng cường đầu tư xây dựng, cơ bản từng bước được kiên cố hóa, chuẩn hóa và hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân và yêu cầu đào tạo nhân lực trong thời kỳ mới.
Kết quả giáo dục đại trà được giữ vững, chất lượng giáo dục mũi nhọn có chuyển biến mạnh mẽ và rõ nét. Cả 5 thành phố đều được Bộ GD&ĐT công nhận đạt Chuẩn phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi. Tháng 7/2015 Hà Nội đã được Bộ công nhận đạt Chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2. Học sinh các thành phố đều giành nhiều thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, quốc tế.
Quy mô mạng lưới trường lớp toàn vùng được mở rộng phủ khắp nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Kinh phí xây dựng, sửa chữa, cải tạo và các chương trình mục tiêu của ngành GD&ĐT được chú trọng đầu tư. Thành phố Hà Nội đã xây mới được 64 trường học các cấp với kinh phí hơn 2.000 tỉ đồng, cải tạo, sửa chữa và xây mới 2.057 phòng học với kinh phí trên 1.000 tỉ đồng. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đưa vào sử dụng 941 phòng học mới, 24 quận huyện đã thực hiện duy tu, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất với kinh phí trên 311 tỉ đồng.
Trong hai năm học 2015, 2016 các địa phương thuộc vùng thi đua số 7 tiếp tục được đẩy mạnh công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia. Hà Nội đã công nhận thêm 212 trường phổ thông đạt chuẩn và công nhận lại 296 trường, tính đến tháng 11-2015, tổng số trường công lập đạt chuẩn đạt 51,8%. Năm 2015, thành phố Cần Thơ cũng có chuyển biến mạnh khi công nhân thêm 59 trường, vượt 18% chỉ tiêu (tỉ lệ 42,6%)….
Tại hội nghị giao ban nhiều vấn đề của năm học như: đổi mới công tác quản lý, nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên về giảng dạy môn tự chọn, chất lượng và trình độ đội ngũ giáo viên giữa các trường, các vùng miền…cũng được báo cáo và được các đại biểu thảo luận, đưa ra giải pháp và kiến nghị với lãnh đạo Bộ GD&ĐT.
Chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận đề nghị các địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa các mô hình giáo dục mới mà chúng ta đã và đang triển khai thành công. Việc Bộ GD&ĐT và Đài truyền hình Việt Nam vừa chính thức ký kết hợp tác, phát sóng chương trình Kênh giáo dục VTV7 nhằm hướng đến các mục tiêu phát triển năng lực học sinh, đẩy mạnh mô hình giáo dục mới, hướng đến bồi dưỡng và chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, góp phần giảm triệt để tình trạng dạy thêm, học thêm…các địa phương cần phải chung tay với Bộ.
Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng đề nghị các trường, Sở GD&ĐT cần phải đẩy mạnh hơn nữa các giải pháp gắn kết với các trường sư phạm, các doanh nghiệp để tạo điều kiện thực hành cho sinh viên…