Giữa nắng gắt, công nhân Hà Tĩnh vẫn giữ nhịp thi công
Giữa cao điểm nắng nóng với nền nhiệt ngoài trời nhiều thời điểm vượt 40 độ C, hàng trăm công nhân tại các công trình, dự án ở Hà Tĩnh vẫn miệt mài bám việc, duy trì nhịp thi công để đảm bảo tiến độ.

Những ngày cuối tháng 5, Hà Tĩnh bước vào cao điểm nắng nóng với nền nhiệt ngoài trời nhiều thời điểm lên tới 39 - 40 độ C. Từ sáng sớm, hơi nóng đã hắt lên từ mặt đường, bê tông, sắt thép khiến không khí tại nhiều công trường trở nên oi bức, ngột ngạt. Dù thời tiết khắc nghiệt, nhiều công nhân vẫn miệt mài bám việc để giữ tiến độ các công trình, dự án.
Tại các công trình xây dựng, những phần việc ngoài trời như gia công sắt thép, vận chuyển vật liệu, đổ bê tông… vẫn được triển khai liên tục. Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè miền Trung, công nhân phải làm việc trong môi trường nhiều bụi, nhiệt lượng lớn từ máy móc, bê tông và sắt thép khiến cường độ lao động càng thêm nặng nhọc.

Để thích ứng với thời tiết cực đoan, nhiều nhà thầu đã chủ động điều chỉnh thời gian thi công. Thay vì làm việc theo khung giờ thông thường, các tổ đội tranh thủ triển khai công việc từ sáng sớm, tạm nghỉ vào thời điểm nắng đỉnh điểm và tiếp tục thi công vào chiều muộn, tối.
Tại Dự án xử lý cấp bách đê Hữu Phủ (xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh), công nhân bắt đầu làm việc từ khi trời chưa nắng gắt để tranh thủ tiến độ. Trong quá trình thi công, các tổ đội phối hợp khẩn trương nhằm rút ngắn thời gian làm việc ngoài trời.

Không chỉ thay đổi khung giờ làm việc, nhiều đơn vị còn tăng cường các biện pháp chống nóng như dựng bạt che nắng, chuẩn bị nước uống, nước điện giải tại công trường, bố trí thời gian nghỉ ngắn giữa các ca làm việc để hạn chế nguy cơ mất sức, sốc nhiệt cho công nhân.
“Những ngày nắng nóng như thế này, anh em chủ yếu làm việc từ sáng sớm và chiều muộn để tránh thời điểm nhiệt độ lên cao. Trong quá trình thi công, mọi người phối hợp nhịp nhàng, làm khẩn trương để vừa hạn chế ảnh hưởng của nắng nóng, vừa đảm bảo tiến độ công trình”, anh Võ Quang Tú, công nhân thi công tại Dự án xử lý cấp bách đê Hữu Phủ nói.

Không riêng các công trình đê điều, giao thông, tại Dự án nâng cấp, sửa chữa hồ Kẻ Gỗ, không khí thi công vẫn được duy trì khẩn trương. Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè miền Trung, nhiều công nhân vẫn miệt mài làm việc từ sáng sớm đến tối muộn để đảm bảo tiến độ các hạng mục.
Theo đại diện nhà thầu, trong điều kiện nắng nóng kéo dài, đơn vị đã chủ động điều chỉnh phương án thi công nhằm giảm áp lực cho người lao động. Một số hạng mục như đổ bê tông, hoàn thiện công trình được ưu tiên triển khai vào ban đêm để hạn chế ảnh hưởng của thời tiết.


“Đơn vị đã chủ động điều chỉnh thời gian làm việc, thậm chí bố trí thêm ca đêm để đảm bảo sức khỏe cho công nhân. Việc tổ chức thi công linh hoạt giúp hạn chế mất sức cho người lao động, đồng thời vẫn đáp ứng yêu cầu tiến độ công trình”, ông Trần Tấn Trung, Chỉ huy trưởng công trình nâng cấp, sửa chữa hồ Kẻ Gỗ chia sẻ.
Không riêng lĩnh vực xây dựng, nhiều lao động ngoài trời trong các ngành điện lực, vận hành kỹ thuật cũng phải làm việc liên tục để đảm bảo hoạt động sản xuất, cung ứng điện an toàn trong cao điểm nắng nóng.

Dưới nền nhiệt ngoài trời vượt ngưỡng 40 độ C, áp lực công việc càng lớn hơn đối với những lao động thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với nắng nóng. Tuy vậy, nhiều công nhân, kỹ sư vẫn nỗ lực bám việc, duy trì sản xuất với tinh thần trách nhiệm cao.
Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè miền Trung, hình ảnh những công nhân mồ hôi nhễ nhại trên các công trường không chỉ cho thấy sự vất vả của lao động ngoài trời mà còn thể hiện tinh thần vượt khó, trách nhiệm và nỗ lực giữ nhịp thi công của người lao động.

Sự chủ động của các nhà thầu cùng tinh thần khẩn trương của đội ngũ công nhân đang góp phần giúp nhiều công trình, dự án trên địa bàn Hà Tĩnh duy trì thi công ổn định, đảm bảo tiến độ dù thời tiết diễn biến khắc nghiệt.