Giữa ồn ào 'nội chiến', Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình báo lỗ 1.200 tỷ đồng trong quý IV/2022

Văn Thanh 14/02/2023 09:13

Kinh doanh dưới giá vốn, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình báo lỗ hơn 1.200 tỷ đồng quý IV/2022, trong khi cùng kỳ năm 2021 lãi 18 tỷ đồng.

Ảnh minh họa
Lỗ ròng gần 1.140 tỷ đồng, đánh dấu năm kinh doanh thua lỗ đầu tiên của HBC kể từ khi lên sàn chứng khoán. Ảnh minh họa.

Lần đầu tiên thua lỗ nghìn tỷ

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022, CTCP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (MCK: HBC, sàn HoSE) báo doanh thu thuần ở mức 3.218 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ.

Kinh doanh dưới giá vốn khiến HBC ghi nhận lợi nhuận gộp âm 426 tỷ đồng. Doanh thu từ hoạt động tài chính âm 113 tỷ trong khi đó, chi phí lãi vay trong kỳ của công ty tăng hơn gấp đôi lên 163 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp gấp 3,3 lần lên 496 tỷ do HBC trích lập dự phòng hơn 350 tỷ đồng đối với các khoản nợ phải thu khó đòi trong 3 tháng cuối năm 2022.

Kết quả, Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình lỗ ròng 1.202 tỷ trong quý IV/2022 (cùng kỳ năm 2021 lãi 18 tỷ đồng).

Lũy kế cả năm 2022, Tập đoàn Hòa Bình đạt doanh thu hơn 14.000 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do khoản lỗ khủng trong quý cuối năm, doanh nghiệp của đại gia Lê Viết Hải vẫn báo lỗ ròng gần 1.140 tỷ đồng. Khoản lỗ này cũng đánh dấu năm kinh doanh thua lỗ đầu tiên của HBC kể từ khi lên sàn chứng khoán.

Tính đến cuối năm 2022, quy mô tài sản của tập đoàn đạt 16.926 tỷ đồng, trong đó, chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn với giá trị 12.110 tỷ. Nợ phải trả ở mức 14.283 tỷ, trong đó nợ vay là 6.131 tỷ, gấp 2,33 lần vốn chủ sở hữu.

Lùm xùm thượng tầng

Xây dựng Hoà Bình thua lỗ nghìn tỷ trong bối cảnh doanh nghiệp này xảy ra cuộc nội chiến giữa nhóm ông Lê Viết Hải và ông Nguyễn Công Phú xoay quanh chiếc ghế Chủ tịch HĐQT.

Cụ thể, theo nghị quyết được HĐQT Tập đoàn Hòa Bình thông qua vào giữa tháng 12/2022, ông Lê Viết Hải sẽ từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT từ ngày 1/1 năm nay, người thay thế là ông Nguyễn Công Phú.

Sau đó không bao lâu, ông Hải ký nghị quyết hoãn thi hành các nghị quyết đã thông qua, tiếp tục làm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Bình. Đồng thời, Tập đoàn cũng hoãn việc bầu ông Nguyễn Công Phú vào chức Chủ tịch thay ông Hải cũng như chưa bổ nhiệm ông Lê Viết Hiếu (con trai ông Hải) giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

Ngoài ra, tập đoàn này cũng hoãn việc thành lập Hội đồng Sáng lập - ông Hải dự kiến giữ chức Chủ tịch tại Hội đồng này.

Theo ông Lê Viết Hải, việc hoãn thi hành các nghị quyết đã công bố ngày 14/12/2022 nhằm củng cố cơ sở pháp lý và thiết lập vững chắc mô hình quản trị mới; đồng thời đảm bảo tính liên tục trong việc điều hành công ty vào thời điểm Tết Nguyên đán, tránh việc thay đổi người đại diện pháp luật sẽ tạo điểm nghẽn trong thanh toán và quyết toán.

Tuy nhiên, những Nghị quyết trên đã khiến nội bộ HĐQT Xây dựng Bình xảy ra mâu thuẫn. Nhóm ông Phú cho rằng Nghị quyết số 53 là không có hiệu lực do chưa đủ số người tham gia cuộc họp. Cả ông Lê Viết Hải và ông Nguyễn Công Phú đều khẳng định trên truyền thông mình là Chủ tịch HĐQT hợp pháp của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

Ngày 3/1, một cổ đông cá nhân của Hòa Bình đã gửi đơn kiện ra Trung tâm Trọng tài quốc tế (VIAC) yêu cầu hủy bỏ cả 3 Nghị quyết 50, 51 và 53.

Đến giữa tháng 1/2023, Cục thi hành án dân sự TP HCM có thông báo về việc dừng thi hành các nghị quyết liên quan đến sự thay đổi nhân sự HĐQT đã được ban hành vào tháng 12/2022.

Theo quyết định thi hành án chủ động số 1561/QĐ-CTHADS, ông Lê Viết Hải sẽ tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật của HBC cho đến khi vụ việc được giải quyết bằng quyết định hay phán quyết có hiệu lực của Hội đồng Trọng tài, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giữa ồn ào 'nội chiến', Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình báo lỗ 1.200 tỷ đồng trong quý IV/2022

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO