Giúp trên 5.000 phụ nữ thoát nghèo bền vững
Giai đoạn 2020-2025, các cấp hội Phụ nữ tỉnh An Giang bằng nhiều hình thức đã giúp đỡ 5.234 hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo thoát nghèo bền vững. Đặc biệt, chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã trở thành điểm tựa cho 373 trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh, nguồn lực hỗ trợ trên 11 tỷ đồng, giúp các em vượt qua khó khăn, tiếp tục đến trường…
Ngày 12/12, tại phường Rạch Giá (An Giang), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Dự đại
hội có đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; lãnh đạo tỉnh An Giang;
các ban,

Với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, đại hội đã đề ra 9 chỉ tiêu chủ yếu và hai khâu đột phá: Mỗi cơ sở Hội xã, phường, đặc khu giúp 10 hộ có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo đa chiều; phấn đấu 100% phụ nữ, trẻ em bị bạo lực, nạn nhân mua bán người trở về được phát hiện được tổ chức hội hỗ trợ kịp thời tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản và tiếp cận 1 dịch vụ trợ giúp xã hội. Thành lập mới 2 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý; 100% cán bộ hội các cấp và ít nhất 80% hội viên được nâng cao kiến thức, kỹ năng về hội nhập quốc tế…
Đại hội thông qua quyết định của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chỉ định 55 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025-2030; Ban Thường vụ 14 đồng chí; chỉ định đồng chí Trương Thanh Thúy giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang lần I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền lưu ý, nhiệm kỳ tới hoạt động Hội Liên hiệp Phụ nữ An Giang phải đặt hội viên, phụ nữ ở vị trí trung tâm, phải lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, sự tiến bộ của phụ nữ làm mục tiêu và lấy sự đồng thuận của phụ nữ làm thước đo hiệu quả hoạt động.

Tập trung triển khai hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”; xây dựng và triển khai các mô hình thiết thực như “Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, “điểm chạm đầu tiên”, các mô hình dịch vụ chăm sóc cộng đồng, trong đó quan tâm đến phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ vùng biên giới, phụ nữ đi làm ăn xa, phụ nữ yếu thế. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động hội và hỗ trợ phụ nữ; phối hợp với các sở, ngành, doanh nghiệp công nghệ xây dựng “không gian mạng an toàn cho phụ nữ và trẻ em”...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương đề nghị thời gian tới, các cấp hội tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu của Đảng về công tác phụ nữ, bình đẳng giới; triển khai và thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động Hội theo hướng thiết thực, linh hoạt phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; phối hợp triển khai có hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”…
Đặc biệt, chú trọng xây dựng người Phụ nữ An Giang thời đại mới với các tiêu chí “Yêu nước - Tự chủ - Bản lĩnh - Nhân ái - Trí tuệ - Sáng tạo - Trách nhiệm - Số - Xanh”… “. Phụ nữ phải là nòng cốt thực hiện xây dựng môi trường văn hóa an toàn, lành mạnh, giàu bản sắc; phụ nữ An Giang chúng ta, với đa dạng bản sắc dân tộc, phải là “sứ giả văn hóa”, “nhạc trưởng” trong gia đình và cộng đồng, tích cực gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch”, bà Hương nhấn mạnh.

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ An Giang, nhiệm kỳ 2020-2025, toàn tỉnh giúp 5.234 hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo thoát nghèo bền vững; sửa chữa hàng trăm căn nhà cho hội viên phụ nữ nghèo, khó khăn; hỗ trợ xây dựng thương hiệu, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho 135 sản phẩm; 30 doanh nghiệp đăng ký tiếp tục sử dụng mã số, mã vạch, 1 doanh nghiệp đăng ký mã số để xuất khẩu hàng qua Trung Quốc; hơn 130 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao và 4 sao...
Hội cơ sở duy trì 540 địa chỉ tin cậy, nhà tạm lánh, kịp thời hỗ trợ, bảo vệ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực, xâm hại, góp phần xây dựng môi trường gia đình an toàn, hạnh phúc.

Đặc biệt, chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã trở thành điểm tựa cho 373 trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh, nguồn lực hỗ trợ trên 11 tỷ đồng, giúp các em vượt qua khó khăn, tiếp tục đến trường…