Gỡ “nút thắt” để hồi sinh Khu du lịch nước khoáng nóng Sơn Kim
Sau nhiều năm hoạt động không hiệu quả, Khu du lịch sinh thái nước khoáng nóng Sơn Kim xuống cấp, nhiều hạng mục bỏ không, trong khi nguồn khoáng nóng tự nhiên và cảnh quan vẫn còn nhiều tiềm năng để phát triển du lịch nghỉ dưỡng, việc tìm được nhà đầu tư có năng lực và hướng khai thác phù hợp đang là yêu cầu cấp thiết.
Từ điểm du lịch được kỳ vọng đến những công trình bỏ không
Khu du lịch sinh thái nước khoáng nóng Sơn Kim (xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh), được đầu tư từ những năm 2000 trên diện tích khoảng 10 ha, với tổng vốn nhiều tỷ đồng. Dự án khai thác nguồn khoáng nóng tự nhiên có nhiệt độ bề mặt khoảng 75 độ C, giàu khoáng chất, kết hợp cảnh quan rừng núi để phát triển các dịch vụ nghỉ dưỡng, tắm khoáng và vui chơi.
Thời gian đầu, khu du lịch có nhà hàng, bể bơi ngoài trời, khu tắm khoáng nóng, nhà nghỉ và các nhà sàn phục vụ du khách. Theo người dân địa phương, khoảng thời gian từ năm 2004 đến 2010, nơi đây từng thu hút khá đông khách. Tuy nhiên, sau đó lượng khách giảm dần khi các dịch vụ không được bổ sung, cơ sở vật chất ít được đầu tư.
Hàng loạt công trình được đầu tư nhiều tỷ đồng nay xuống cấp, bỏ không, trong khi nguồn khoáng nóng tự nhiên vẫn chưa được khai thác tương xứng. Sau nhiều năm dự án hoạt động không hiệu quả, tháng 3/2026, Công ty CP Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim đã bàn giao lại khu đất trên cho địa phương. Đây là cơ sở để Sơn Kim tìm kiếm một hướng đầu tư mới, thay vì tiếp tục để nguồn tài nguyên và cơ sở vật chất hiện có bị bỏ ngỏ.
Gỡ “nút thắt” bằng một hướng đầu tư mới
Trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết, ông Phạm Anh Hào, Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1 cho biết, địa phương có nhiều lợi thế để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, trong đó nổi bật là nguồn nước khoáng nóng tự nhiên cùng cảnh quan rừng núi, sông suối. Vị trí nằm trên tuyến Quốc lộ 8, kết nối với Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, cũng tạo điều kiện thuận lợi để Sơn Kim kết nối với các điểm đến khác và thu hút du khách.
Từ những lợi thế sẵn có, xã Sơn Kim 1 mong muốn tìm được nhà đầu tư có năng lực để khảo sát, xây dựng phương án khai thác phù hợp, qua đó đưa khu du lịch hoạt động trở lại. “Nếu được đầu tư bài bản, khu vực này có thể khai thác hiệu quả nguồn nước khoáng nóng, thu hút du khách, tạo việc làm cho người dân và góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Chúng tôi mong muốn sớm thu hút các doanh nghiệp có năng lực đến khảo sát, nghiên cứu và triển khai dự án mới”- ông Phạm Anh Hào cho biết.
Lợi thế nằm trên Quốc lộ 8 cũng cần được tính đến trong phương án đầu tư, nhất là khả năng kết nối với các điểm đến khác ở phía tây Hà Tĩnh và tuyến đi Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Nếu được khai thác hợp lý, đây có thể là điều kiện thuận lợi để mở rộng khả năng tiếp cận du khách.
Với người dân Sơn Kim 1, việc khu du lịch nhiều năm không hoạt động hiệu quả là sự lãng phí nguồn lực đầu tư và bỏ ngỏ cơ hội phát triển kinh tế địa phương. “Nếu được đầu tư trở lại, khu du lịch sẽ tạo thêm việc làm, mở ra cơ hội phát triển các dịch vụ phục vụ du khách và tăng thu nhập cho người dân. Chúng tôi rất mong khu du lịch sớm được hồi sinh”- ông Lê Văn Tuấn, một người dân địa phương chia sẻ.
Sau nhiều năm chưa phát huy được giá trị, Khu du lịch sinh thái nước khoáng nóng Sơn Kim đang đứng trước cơ hội mới khi khu đất đã được bàn giao lại cho địa phương. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành một dự án có sức sống, cần giải quyết đồng thời bài toán về nhà đầu tư, cơ sở vật chất và sản phẩm du lịch, nguồn khoáng nóng tự nhiên và cảnh quan Sơn Kim mới có thể trở thành nguồn lực phục vụ phát triển, tạo thêm việc làm, dịch vụ và động lực kinh tế cho khu vực phía tây Hà Tĩnh.