Để có cái nhìn toàn diện hơn về mục tiêu đưa đội tuyển Việt Nam dự World Cup 2030 của hai cựu huyền thoại CLB MU, chúng tôi có những trao đổi thẳng thắng với các chuyên gia, giới chuyên môn trong nước.
World Cup vẫn chỉ là giấc mơ với bóng đá Việt Nam.
Đầu tiên, Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển tin rằng mục tiêu tham dự World Cup 2030 mà PVF đề ra là thử thách cực đại với lò đào tạo này nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung. Theo ông Hiển, chúng ta nên nhớ rằng Ryan Giggs vẫn là một người nước ngoài. Mục tiêu anh ấy đặt ra là mục tiêu của một người chưa hiểu hết bóng đá Việt Nam.
“Trước đây, Liên đoàn cũng từng xây dựng kế hoạch đưa đội tuyển tới World Cup sau khoảng 20 năm. Nhưng cho tới bây giờ, nhiệm vụ ấy đã làm được đâu. Đào tạo 1 VĐV giỏi không phải chuyện dễ dàng. Không phải chúng ta cứ có thầy giỏi, có sân bãi, có điều kiện tập tốt là thành công. Đào tạo con người còn liên quan tới thể hình, tầm vóc, thể chất người Việt Nam. Ngay khu vực mình, Thái Lan mạnh nhất khu vực nhưng đã bao giờ đi được World Cup đâu?”- ông Hiển bày tỏ.
Cựu HLV Vương Tiến Dũng cũng cho rằng hơn 10 năm đủ để xây dựng được một thế hệ cầu thủ, nhưng có mạnh đến tầm tham dự World Cup thì không dễ.
“Lấy ví dụ từ lò đào tạo HA Gia Lai để chứng minh. Học viện này được thành lập năm 2007, sau 10 năm, đội bóng phố Núi trình làng những cầu thủ xuất sắc nhất như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh…nhưng có giúp đội tuyển U23 Việt Nam vô địch SEA Games hay đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup đâu? Lò PVF cũng vậy, họ không thể một mình làm nên thành công ở ĐTQG, mà cần quy tụ nhiều lò đào tạo khác. Chúng ta thành công ở đấu trường khu vực, tức là phải hơn Thái Lan, rồi hãy tính tới những giấc mơ khác” - cựu danh thủ CLB Thể Công chia sẻ.
Trong khi đó, cựu HLV Đoàn Minh Xương cho rằng việc PVF mời được Ryan Giggs làm giám đốc trung tâm đào tạo trẻ là cú hích cho các lò đào tạo tại Việt Nam, nhưng để nâng tầm bóng đá nội thì lại là chuyện khác, và mục tiêu có mặt tại World Cup 2030 càng không đơn giản.
“Công tác đào tạo trẻ đề cao vai trò của người thầy. Ở đây, PVF có những HLV nổi tiếng tầm quốc tế, có thể tạo sức hút cho các phụ huynh quan tâm hơn đến lò đào tạo của họ, từ đó tạo cú hích cho các lò đào tạo khác áp dụng phương thức tương tự. Chất lượng của lò PVF được nâng lên cũng tạo ra sự cạnh tranh về mặt chất lượng trong công tác đào tạo trẻ ở Việt Nam.
Tuy nhiên, khi đề cập đến khả năng dự World Cup 2030 của bóng đá Việt Nam, Giggs chưa hiểu hết bóng đá Việt Nam. Có thể chúng ta đang có tiền đề là tiềm năng phát triển cầu thủ trẻ, có cơ sở vật chất tốt, ở trung tâm Giggs đang làm việc, như Giggs nhìn thấy thế, nhưng chừng đó là chưa đủ.
Công tác đào tạo phải phát triển, nhưng quan trọng hơn là vai trò của VFF trong việc nâng tầm nền bóng đá là rất quan trọng. Hệ thống thi đấu của bóng đá Việt Nam hiện có nhiều bất cập, trong khi hệ thống thi đấu quốc nội là môi trường cho các cầu thủ phát triển”- ông Xương phân tích.
Cuối cùng, như chính thừa nhận của “người trong nhà PVF” là HLV Hoàng Anh Tuấn, Ryan Giggs và Paul Scholes sang Việt Nam đã tạo ra nguồn cảm hứng để trung tâm cố gắng hơn, đặt ra mục tiêu cụ thể hơn. Tuy nhiên, ông Tuấn không dám chắc ngày nào, tháng nào bóng đá Việt Nam hiện thực hóa được mục tiêu dự World Cup, tất cả chỉ hy vọng là ở tương lai gần.