GS New Zealand chia sẻ kinh nghiệm ‘làm du lịch’ với lãnh đạo Quảng Ninh
Giáo sư Simon Milne vừa có bài thuyết trình trước Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh và đông đảo quan chức tỉnh này, chia sẻ những kinh nghiệm, cách thức làm truyền thông nhằm giới thiệu quảng bá điểm đến, văn hóa vùng miền các dân tộc của tỉnh Quảng Ninh đến với du khách quốc tế.

Giáo sư Simon Milne chia sẻ những đánh giá về du lịch Quảng Ninh tại buổi làm việc.
Vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đã có buổi làm việc với Giáo sư Simon Milne, Viện trưởng Viện nghiên cứu Du lịch New Zealand, Đại học Công nghệ Auckland nhằm trao đổi kinh nghiệm phát triển du lịch và quản lý điểm đến tại Quảng Ninh.
Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc nhấn mạnh: Trong tương lai, định hướng phát triển của Quảng Ninh là trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, trong đó du lịch đóng vai trò quan trọng và được đầu tư phát triển theo hướng chuyên nghiệp, chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu GDP của tỉnh Quảng Ninh.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đề nghị giáo sư Simon Milne chia sẻ những kinh nghiệm và quan tâm hỗ trợ Quảng Ninh trong công tác đào tạo, tư vấn phát triển về du lịch.
Giáo sư Simon Milne, đánh giá cao tiềm năng, lợi thế cũng như tài nguyên du lịch của tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời có bài thuyết trình chia sẻ những kinh nghiệm, cách thức làm truyền thông nhằm giới thiệu quảng bá điểm đến, văn hóa vùng miền các dân tộc của tỉnh Quảng Ninh đến với du khách quốc tế thông qua mạng internet, đặc biệt là trên các website chỉ dẫn địa lý và hướng dẫn du lịch.
Theo ông, Quảng Ninh là một tỉnh có được những giá trị về văn hóa, tự nhiên, con người vô giá đối với phát triển du lịch; TP Hạ Long là một thành phố đẹp, có rất nhiều điều hấp dẫn du khách. Tuy nhiên, bên cạnh còn không ít những tồn tại trong cách phát triển du lịch tại tỉnh, đặc biệt phải kể đến sự nghèo nàn thông tin trong quảng bá, giới thiệu trên mạng internet; sự quá tải về lượng khách du lịch tạo nên sức ép với các điểm đến…
Giáo sư Milne cũng nêu một số giải pháp phát triển, khai thác tài nguyên và sản phẩm du lịch gắn với cộng đồng địa phương, trong đó nhấn mạnh đến việc phát triển nguồn nhân lực du lịch; phương pháp thu thập dữ liệu, phân tích để có những định hướng phát triển du lịch chuẩn xác, bền vững...
Ghi nhận những chia sẻ, kinh nghiệm quý báu của giáo sư Simon Milne, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc, đề nghị trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh và Viện nghiên cứu Du lịch NewZealand, Đại học Công nghệ Auckland sẽ tiếp tục có những hợp tác sâu rộng hơn trên lĩnh vực du lịch, đặc biệt là hợp tác đào tạo nguồn nhân lực cho Trường Đại học Hạ Long, tập trung trên mộ số lĩnh vực nghề, như: quản lý khách sạn, nhà hàng; quản lý điểm đến; ngoại ngữ; phát triển sản phẩm và quản lý tài nguyên du lịch; tăng cường kết nối hợp tác du lịch giữa tỉnh Quảng Ninh và các địa phương của NewZealand.
Đồng thời hai bên cần hợp tác đưa ra các giải pháp tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch, chia sẻ thông tin điểm đến của du lịch Quảng Ninh tới khách du lịch quốc tế thông qua các trang web du lịch có uy tín trên thế giới.