Hà Nội: Cận cảnh khu đô thị bỏ hoang hơn thập kỷ nhiều lần bị UBND thành phố nhắc nhở

Quốc Thanh 24/07/2023 16:14

Từng được kỳ vọng trở thành khu đô thị hoành tráng phía Tây Hà Nội nhưng sau hơn 1 thập kỷ khu đô thị Hinode Royal Park vẫn dang dở, hoang hoá.

Khu đô thị Hinode Royal Park được đổi tên từ dự án khu đô thị Kim Chung – Di Trạch trình làng năm 2008 với kỳ vọng trở thành khu đô thị hoành tráng phía Tây Thủ đô. Dự án có quy mô 146 ha do Tổng Công ty Cổ phần Thương mại xây dựng (Vietracimex – nay đổi tên thành WTO) làm chủ đầu tư.

Sau nhiều lần bị UBND TP Hà Nội nhắc nhở vì không triển khai, tháng 6/2020, tại Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác đầu tư và phát triển”, Khu đô thị Hinode Royal Park nhận quyết định chủ trương đầu tư mới. Mặc dù vậy, đến thời điểm hiện tại, việc thi công trên công trường dự án này vẫn diễn ra chậm chạp, nhỏ giọt.

Khu đô thị  án Hinode Royal Park được đổi tên từ dự án khu đô thị Kim Chung - Di Trạch do Tổng Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng (Vietracimex – nay đổi tên thành WTO) làm chủ đầu tư, được triển khai theo Quyết định số 1256/QĐ-UBND của tỉnh Hà Tây cũ. Dự án thuộc địa bàn hai xã Kim Chung và Di Trạch (huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội) với quy mô 146ha.
Khu đô thị Hinode Royal Park được đổi tên từ dự án khu đô thị Kim Chung - Di Trạch do Tổng Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng (Vietracimex – nay đổi tên thành WTO) làm chủ đầu tư, được triển khai theo Quyết định số 1256/QĐ-UBND của tỉnh Hà Tây cũ. Dự án thuộc địa bàn hai xã Kim Chung và Di Trạch (huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) với quy mô 146 ha.
Văn phòng dự án Hinode Royal Park.
Văn phòng dự án Hinode Royal Park.
Phối cảnh dự án Hinode Royal Park.
Phối cảnh dự án Hinode Royal Park.
Khu đô thị Hinode Royal Park được thiết kế xây dựng theo tiêu chí tiện ích
Khu đô thị Hinode Royal Park được thiết kế xây dựng theo tiêu chí tiện ích "all in one" phục vụ tại chỗ tất cả nhu cầu hằng ngày như: học tập, làm việc, giải trí, mua sắm,… mà cư dân không cần di chuyển xa ra ngoài khu đô thị.
Dự án bao gồm các tòa chung cư và khoảng 2.600 căn thấp tầng với các loại hình nhà phố vườn, nhà phố thương mại, biệt thự phố, biệt thự song lập, đơn lập ven hồ.
Dự án bao gồm các tòa chung cư và khoảng 2.600 căn thấp tầng với các loại hình nhà phố vườn, nhà phố thương mại, biệt thự phố, biệt thự song lập, đơn lập ven hồ.
Trình làng hơn 1 thập kỷ nhưng đến nay dự án vẫn còn dang dở, hoang hoá.
Trình làng hơn 1 thập kỷ nhưng đến nay dự án vẫn còn dang dở, hoang hoá.
Người dân chăn thả trâu bò trong khu đô thị Kim Chung - Di Trạch.
Người dân chăn thả trâu bò trong khu đô thị Kim Chung - Di Trạch.
Thiết bị, máy móc xây dựng bị
Thiết bị, máy móc xây dựng bị "lãng quên" nhiều năm.
Công nhân làm việc
Công nhân làm việc "nhỏ giọt" tại công trường khu đô thị.
Trước đó, sau nhiều lần bị UBND Thành phố Hà Nội nhắc nhở vì không triển khai, tháng 06/2020, tại Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác đầu tư và phát triển”, Khu đô thị Hinode Royal Park nhận quyết định chủ trương đầu tư mới.
Trước đó, sau nhiều lần bị UBND TP Hà Nội nhắc nhở vì không triển khai, tháng 6/2020, tại Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác đầu tư và phát triển”, Khu đô thị Hinode Royal Park nhận quyết định chủ trương đầu tư mới.
Dù dự án này nhận được quyết định “tái sinh” thì vấn đề năng lực tài chính của chủ đầu tư lại gây ra những lùm xùm.
Dù dự án này nhận được quyết định “tái sinh” thì vấn đề năng lực tài chính của chủ đầu tư lại gây ra những lùm xùm.
Theo đó, trong tháng 6.2020, Công ty Cổ phần Năng lượng Hồng Phong 2, thành viên của Vietracimex đã phát hành 6 lô trái phiếu có tổng giá trị 1.600 tỉ đồng, kỳ hạn 6 năm, lãi suất cố định 10%/năm với 4 kỳ tính lãi đầu tiên và thả nổi các kỳ sau đó.
Theo đó, trong tháng 6/2020, Công ty Cổ phần Năng lượng Hồng Phong 2, thành viên của Vietracimex đã phát hành 6 lô trái phiếu có tổng giá trị 1.600 tỉ đồng, kỳ hạn 6 năm, lãi suất cố định 10%/năm với 4 kỳ tính lãi đầu tiên và thả nổi các kỳ sau đó.
Công ty Cổ phần Năng lượng Hồng Phong 2 đã sử dụng quyền tài sản và tài sản hình thành trong tương lai của một số lô đất thấp tầng của dự án Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch tại xã Kim Chung và xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, làm tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu này. Tuy nhiên tại thời điểm đó, khu đô thị này đã nằm đắp chiếu cả thập kỷ.
Công ty Cổ phần Năng lượng Hồng Phong 2 đã sử dụng quyền tài sản và tài sản hình thành trong tương lai của một số lô đất thấp tầng của dự án Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch tại xã Kim Chung và xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, làm tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu này. Tuy nhiên tại thời điểm đó, khu đô thị này đã nằm đắp chiếu cả thập kỷ.

Từng được kỳ vọng trở thành khu đô thị hoành tráng phía Tây Hà Nội nhưng sau hơn 1 thập kỷ khu đô thị Hinode Royal Park vẫn dang dở, hoang hoá, đi kèm với nhiều lùm xùm về pháp lý, tai tiếng về năng lực tài chính của chủ đầu tư.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội: Cận cảnh khu đô thị bỏ hoang hơn thập kỷ nhiều lần bị UBND thành phố nhắc nhở

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO