Báo Đại Đoàn Kết Giao thông

Hà Nội: Cận cảnh loạt nhà "siêu mỏng, siêu méo" trên tuyến đường Nguyễn Tuân mở rộng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hà Nội: Cận cảnh loạt nhà "siêu mỏng, siêu méo" trên tuyến đường Nguyễn Tuân mở rộng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Dự án cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Tuân (phường Thanh Xuân, Hà Nội) được kỳ vọng giảm ùn tắc khu vực phía Tây Nam Thủ đô, nhưng quá trình triển khai đã phát sinh nhiều công trình “siêu mỏng, siêu méo”, ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Hiện UBND phường Thanh Xuân đang tổ chức đối thoại, vận động các hộ dân thu hồi phần diện tích còn lại, song đến nay vẫn chưa đạt được sự đồng thuận.

Đường Nguyễn Tuân từ lâu được xem là một trong những tuyến phố thường xuyên ùn tắc của Hà Nội do lưu lượng phương tiện lớn, trong khi hai bên tập trung dày đặc khu dân cư, chung cư và văn phòng. Trước thực trạng này, năm 2018, UBND quận Thanh Xuân (cũ) đã phê duyệt dự án cải tạo, mở rộng tuyến đường với tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng.
Đường Nguyễn Tuân từ lâu được xem là một trong những tuyến phố thường xuyên ùn tắc của Hà Nội do lưu lượng phương tiện lớn, trong khi hai bên tập trung dày đặc khu dân cư, chung cư và văn phòng. Trước thực trạng này, năm 2018, UBND quận Thanh Xuân (cũ) đã phê duyệt dự án cải tạo, mở rộng tuyến đường với tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng.
Theo thiết kế, dự án có chiều dài khoảng 720 m, kéo dài từ nút giao Nguyễn Trãi đến ngõ 162 Nguyễn Tuân.
Theo thiết kế, dự án có chiều dài khoảng 720 m, kéo dài từ nút giao Nguyễn Trãi đến ngõ 162 Nguyễn Tuân.
Mặt cắt ngang tuyến đường được mở rộng lên 21 m, gồm 15 m lòng đường và vỉa hè hai bên, mỗi bên rộng 3m.
Mặt cắt ngang tuyến đường được mở rộng lên 21 m, gồm 15 m lòng đường và vỉa hè hai bên, mỗi bên rộng 3m.
Tuy nhiên, do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ dự án bị chậm kéo dài. Phải đến tháng 11/2024, công tác giải phóng mặt bằng mới cơ bản hoàn tất.
Tuy nhiên, do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ dự án bị chậm kéo dài. Phải đến tháng 11/2024, công tác giải phóng mặt bằng mới cơ bản hoàn tất.
Từ 1/7/2025, sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân được chuyển giao cho UBND phường Thanh Xuân làm chủ đầu tư. Việc thay đổi chủ đầu tư, quy trình và thủ tục đấu thầu khiến một số gói thầu chậm tiến độ. Do đó, thời điểm hoàn thành toàn bộ công trình được lùi đến tháng 3/2026, thay vì năm 2025..
Từ 1/7/2025, sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân được chuyển giao cho UBND phường Thanh Xuân làm chủ đầu tư. Việc thay đổi chủ đầu tư, quy trình và thủ tục đấu thầu khiến một số gói thầu chậm tiến độ. Do đó, thời điểm hoàn thành toàn bộ công trình được lùi đến tháng 3/2026, thay vì năm 2025.
Ghi nhận thực tế cho thấy, dự án hiện đã hoàn thành thi công lớp bê tông nhựa hạt thô C19 đối với phần mặt đường làm mới đoạn từ ngõ 162 Nguyễn Tuân đến nút giao Nguyễn Huy Tưởng. Trong khi đó, đoạn từ nút giao Nguyễn Huy Tưởng đến đầu tuyến vẫn đang trong quá trình thi công mở rộng. Nhiều công trình đã được phá dỡ để phục vụ giải phóng mặt bằng, song hiện trường còn ngổn ngang, chưa được hoàn thiện đồng bộ.
Ghi nhận thực tế cho thấy, dự án hiện đã hoàn thành thi công lớp bê tông nhựa hạt thô C19 đối với phần mặt đường làm mới đoạn từ ngõ 162 Nguyễn Tuân đến nút giao Nguyễn Huy Tưởng. Trong khi đó, đoạn từ nút giao Nguyễn Huy Tưởng đến đầu tuyến vẫn đang trong quá trình thi công mở rộng. Nhiều công trình đã được phá dỡ để phục vụ giải phóng mặt bằng, song hiện trường còn ngổn ngang, chưa được hoàn thiện đồng bộ.
Đáng chú ý, sau khi tháo dỡ rào tôn công trình, dọc tuyến đường Nguyễn Tuân mở rộng đã xuất hiện hàng loạt thửa đất và công trình “siêu mỏng, siêu méo” gây mất mỹ quan đô thị.
Đáng chú ý, sau khi tháo dỡ rào tôn công trình, dọc tuyến đường Nguyễn Tuân mở rộng đã xuất hiện hàng loạt thửa đất và công trình “siêu mỏng, siêu méo” gây mất mỹ quan đô thị.
Theo UBND phường Thanh Xuân, sau khi mở rộng đường Nguyễn Tuân, trên địa bàn còn 15 thửa đất có diện tích dưới 15 m2, trong đó 4 thửa vẫn tồn tại công trình xây dựng. UBND phường đã tổ chức đối thoại, vận động các hộ dân lập dự án thu hồi phần diện tích còn lại, tuy nhiên, đến nay các hộ này vẫn chưa đồng thuận.
Theo UBND phường Thanh Xuân, sau khi mở rộng đường Nguyễn Tuân, trên địa bàn còn 15 thửa đất có diện tích dưới 15 m2, trong đó 4 thửa vẫn tồn tại công trình xây dựng. UBND phường đã tổ chức đối thoại, vận động các hộ dân lập dự án thu hồi phần diện tích còn lại, tuy nhiên, đến nay các hộ này vẫn chưa đồng thuận.
Để giải quyết vấn đề trên, UBND phường Thanh Xuân đã báo cáo UBND TP Hà Nội về các khó khăn, vướng mắc trong xử lý diện tích đất còn lại sau giải phóng mặt bằng và xin ý kiến chỉ đạo.
Để giải quyết vấn đề trên, UBND phường Thanh Xuân đã báo cáo UBND TP Hà Nội về các khó khăn, vướng mắc trong xử lý diện tích đất còn lại sau giải phóng mặt bằng và xin ý kiến chỉ đạo.
Trước đó, ngày 10/1, Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân đã kiểm tra thực tế tiến độ Dự án cải tạo, mở rộng tuyến phố Nguyễn Tuân. Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND phường yêu cầu các đơn vị thi công và đơn vị liên quan huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường. Đồng thời, các đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn thành và đưa công trình vào khai thác trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, góp phần phát triển kinh tế – xã hội và chỉnh trang đô thị trên địa bàn..
Trước đó, ngày 10/1, Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân đã kiểm tra thực tế tiến độ Dự án cải tạo, mở rộng tuyến phố Nguyễn Tuân. Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND phường yêu cầu các đơn vị thi công và đơn vị liên quan huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường. Đồng thời, các đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn thành và đưa công trình vào khai thác trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, góp phần phát triển kinh tế – xã hội và chỉnh trang đô thị trên địa bàn.

Lê Khánh