Xã hội

Hà Nội: Cao ốc rung lắc do ảnh hưởng động đất ở biên giới Trung Quốc - Myanmar

Hoàng Chiến 17/11/2023 10:51

Sáng 17/11, thông tin từ Viện Vậy lý địa cầu, hiện tượng rung lắc tại nhiều cao ốc ở Hà Nội là do ảnh hưởng của một trận động đất tại biên giới Trung Quốc-Myanmar.

Cụ thể, vào hồi 1 giờ 37 phút 16 giây (giờ GMT) ngày 17/11/2023 tức 8 giờ 37 phút 16 giây (giờ Hà Nội) ngày 17/11/2023 một trận động đất có độ lớn 5.4 xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.21 độ vĩ Bắc, 99.46 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 48 km. Động đất xảy ra tại khu vực biên giới Myanmar - Trung Quốc. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Trước đó, vào sáng nay (17/11), nhiều người dân sống tại các cao ốc ở Hà Nội cho biết họ cảm nhận được sự rung lắc nhẹ, một số đồ dùng trong gia đình bị dịch chuyển trong khoảng 2-3 phút.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

17 11 2023 1 V
Ảnh: Viện Vật lý địa cầu
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội: Cao ốc rung lắc do ảnh hưởng động đất ở biên giới Trung Quốc - Myanmar

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO