Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Hà Nội: Chủ động tiêu úng, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hà Nội: Chủ động tiêu úng, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Kiểm tra công tác phòng, chống ngập úng tại xã Phúc Lộc, ông Trần Thế Cương - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội biểu dương tinh thần chủ động, linh hoạt của xã trong phòng, chống ngập úng, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Sáng 18/9, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Trần Thế Cương đã kiểm tra công tác phòng, chống ngập úng, khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn xã Phúc Lộc.

Đoàn công tác đã kiểm tra tình hình tiêu thoát nước tại khu kênh tiêu Đầm Thủy - Lục Xuân, xứ đồng Lục Xuân và cống Vân Cốc. Đây là những khu vực có vai trò quan trọng trong tiêu thoát nước, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và phòng, chống lũ trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Trần Thế Cương kiểm tra công tác phòng, chống ngập úng, khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn xã Phúc Lộc. Ảnh: MH
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Trần Thế Cương kiểm tra công tác phòng, chống ngập úng, khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn xã Phúc Lộc. Ảnh: MH

Đáng chú ý, cống Vân Cốc gồm 26 cửa bê tông, nằm trên hệ thống sông Đáy, được quy hoạch để phân lũ từ sông Hồng vào sông Đáy, góp phần phòng, chống lũ, bảo vệ vùng Thủ đô.

Tại các điểm kiểm tra, ông Trần Thế Cương trực tiếp nắm tình hình đời sống, sản xuất của người dân; đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng liên quan đến công tác phòng, chống ngập lụt, bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

Theo UBND xã Phúc Lộc, các công trình đê, kè, cống trên địa bàn hiện hoạt động ổn định. Công tác kiểm tra, theo dõi các sự cố đê điều được tăng cường, kịp thời báo cáo để xử lý khi xuất hiện diễn biến bất thường.

Đối với vị trí nứt mặt đê tại đê hữu Hồng, địa phương đã tổ chức cấm phương tiện lưu thông, cắm biển cảnh báo và thường xuyên theo dõi để có phương án xử lý, bảo đảm an toàn.

Tính đến 7 giờ ngày 18/9, toàn xã còn khoảng 165ha diện tích sản xuất bị ngập úng, gồm 30ha lúa, 77ha rau màu và 58ha cây ăn quả tại các khu vực Sen Chiểu, Võng Xuyên, Vân Phúc, Vân Nam và Xuân Phú. Một số tuyến đường giao thông bị ngập cục bộ trong những ngày qua hiện nước đã rút, cơ bản bảo đảm việc đi lại của người dân.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Trần Thế Cương biểu dương tinh thần chủ động, linh hoạt của xã Phúc Lộc trong phòng, chống ngập úng, khắc phục hậu quả mưa lũ. Đồng thời đề nghị xã tiếp tục duy trì trực ban, theo dõi sát tình hình thời tiết và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân khi lưu thông qua khu vực bị ngập lụt.

Thực hiện phương án tiêu úng và phục hồi sản xuất năm 2026 đã được phê duyệt, UBND xã Phúc Lộc đang triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục hậu quả mưa lũ. Các Tổ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các thôn đã huy động nhân dân kiểm tra hệ thống rãnh thoát nước, khơi thông cống, rãnh tại các điểm ách tắc, đồng thời xử lý các vị trí đấu nối ra hệ thống kênh tiêu nội đồng.

Đạt Lê