Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Hà Nội đặt mục tiêu dẫn đầu cả nước về quản trị môi trường số vào năm 2030

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hà Nội đặt mục tiêu dẫn đầu cả nước về quản trị môi trường số vào năm 2030

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường nhấn mạnh, mục tiêu đến năm 2030, sẽ xây dựng Hà Nội trở thành địa phương đi đầu cả nước về quản trị môi trường dựa trên dữ liệu số và thích ứng đô thị với biến đổi khí hậu.

Tại hội nghị quán triệt và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức ngày 15/9, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường đã báo cáo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện Kết luận số 75-KL/TW ngày 28-7-2026 “Về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới”.

Theo ông Cường, chương trình xác định bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu là nội dung trung tâm trong mọi quyết định phát triển, đồng thời là nền tảng và động lực cho tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm môi trường sống an toàn, trong lành, bảo vệ sức khỏe, tính mạng và sinh kế của người dân.

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành địa phương đi đầu cả nước về quản trị môi trường dựa trên dữ liệu số. Ảnh: Đạt Lê
Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành địa phương đi đầu cả nước về quản trị môi trường dựa trên dữ liệu số. Ảnh: Đạt Lê

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành địa phương đi đầu cả nước về quản trị môi trường dựa trên dữ liệu số và xây dựng đô thị có khả năng thích ứng cao với biến đổi khí hậu. Thành phố sẽ tập trung xử lý các điểm nóng ô nhiễm, cải thiện chất lượng không khí, phục hồi hệ thống sông, hồ nội đô và liên tỉnh, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế các-bon thấp.

Tầm nhìn đến năm 2045, Hà Nội hướng tới môi trường sống hài hòa với thiên nhiên, hệ thống quản trị hiện đại, liên thông, không gian đô thị có sức chống chịu cao trước thời tiết cực đoan; trong đó kinh tế xanh trở thành phương thức phát triển chủ đạo, góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Giai đoạn 2026–2030, thành phố đặt ra nhiều chỉ tiêu trọng tâm như: ít nhất 80% số ngày trong năm có chất lượng không khí ở mức tốt và trung bình; 70% nước thải sinh hoạt và 100% nước thải tại khu, cụm công nghiệp được thu gom, xử lý; 100% rác thải đô thị và 90% rác thải nông thôn được thu gom, xử lý, tỷ lệ chôn lấp trực tiếp giảm xuống dưới 10%. Kinh tế xanh phấn đấu đóng góp 10% GRDP, tỷ trọng năng lượng tái tạo đạt tối thiểu 26,1%.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Chương trình hành động đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, gồm hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả quản trị, bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách hằng năm cho sự nghiệp bảo vệ môi trường, huy động nguồn lực xã hội và tài chính xanh, đẩy mạnh phân loại rác tại nguồn, phát triển giao thông và công trình xanh, kiểm kê giảm phát thải khí nhà kính.

Thành phố cũng sẽ xây dựng hệ thống dữ liệu môi trường hiện đại, liên thông, kiểm soát nguồn phát thải và quản trị rủi ro dựa trên dữ liệu số. Việc tổ chức thực hiện được phân công theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền, bảo đảm các mục tiêu được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Đạt Lê