Báo Đại Đoàn Kết Giáo dục

Hà Nội đề xuất tăng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học từ năm học 2026-2027

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hà Nội đề xuất tăng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học từ năm học 2026-2027

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn từ năm học 2026-2027. Điểm đáng chú ý là thành phố dự kiến nâng mức hỗ trợ đối với một số nhóm học sinh chính sách từ 30.000 đồng lên 40.000 đồng/em/ngày.

Học sinh Trường Tiểu học Gia Quất (Hà Nội). Ảnh minh họa: NTCC.
Học sinh Trường Tiểu học Gia Quất (Hà Nội). Ảnh minh họa: NTCC.

Theo dự thảo, đối tượng được hỗ trợ là học sinh tiểu học đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố (trừ các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài) và tự nguyện đăng ký sử dụng dịch vụ bán trú.

Mức hỗ trợ cao nhất, 40.000 đồng/em/ngày, sẽ áp dụng đối với học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh khu vực miền núi và vùng bãi giữa sông Hồng; học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; học sinh khuyết tật; học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ, bị bỏ rơi hoặc không có nguồn nuôi dưỡng; học sinh thuộc diện bảo trợ xã hội và con người có công với cách mạng.

Đối với các học sinh tiểu học còn lại, thành phố dự kiến hỗ trợ 28.000 đồng/em/ngày.

Trong trường hợp mức tiền ăn do phụ huynh và nhà trường thống nhất cao hơn mức hỗ trợ của Nhà nước, phần chênh lệch sẽ do người học đóng góp. Tuy nhiên, mức ăn tối thiểu vẫn phải bảo đảm từ 40.000 đồng/em/ngày trở lên.

Chính sách hỗ trợ dự kiến được thực hiện từ năm học 2026-2027, căn cứ theo số ngày ăn thực tế trong năm học nhưng không quá 9 tháng mỗi năm. Kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách nhà nước.

Theo tính toán của thành phố, năm học 2026-2027 Hà Nội dự kiến có gần 748.000 học sinh tiểu học, trong đó khoảng 650.000 em tham gia bán trú, chiếm khoảng 87% tổng số học sinh và tăng 3% so với năm học trước. Với quy mô này, tổng kinh phí ngân sách đề xuất để hỗ trợ bữa ăn bán trú ước tính hơn 3.600 tỷ đồng.

Trước đó, từ năm học 2025-2026, Hà Nội đã triển khai chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học với tổng kinh phí trên 2.500 tỷ đồng.

Theo đánh giá của UBND TP Hà Nội, việc được bảo đảm bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, hợp vệ sinh đã góp phần nâng cao sức khỏe học sinh, giúp các em có đủ năng lượng cho học tập, vui chơi và rèn luyện trong suốt ngày học. Tình trạng mệt mỏi, thiếu tập trung hoặc buồn ngủ trong các tiết học buổi chiều giảm đáng kể.

Không chỉ mang lại lợi ích về thể chất, chính sách còn góp phần hình thành cho học sinh nhiều kỹ năng và thói quen tích cực như ăn uống khoa học, giữ gìn vệ sinh cá nhân, tự phục vụ, chấp hành nền nếp sinh hoạt tập thể cũng như nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong môi trường học đường.

Dự kiến, nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học sẽ được UBND TP Hà Nội trình HĐND thành phố xem xét, quyết định tại kỳ họp thường lệ diễn ra vào tháng 7 tới.

Thu Hương