Báo Đại Đoàn Kết Giáo dục

Hà Nội: Điểm chuẩn lớp 10 ở nhiều trường tăng 4-6 điểm

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hà Nội: Điểm chuẩn lớp 10 ở nhiều trường tăng 4-6 điểm

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm 2026 tại Hà Nội ghi nhận nhiều biến động bất ngờ. Hàng loạt trường tăng từ 2 đến 6 điểm chỉ sau một năm, trong đó có những trường trước đây thuộc nhóm có mức điểm đầu vào khá thấp.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội năm học 2026-2027.
Thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội năm học 2026-2027.

Những bứt phá bất ngờ

Bức tranh tuyển sinh lớp 10 năm 2026 ghi nhận sự mở rộng về quy mô hệ thống trường công lập. Từ 117 trường công bố điểm chuẩn năm 2025, Hà Nội đã có 122 trường THPT công lập không chuyên tham gia tuyển sinh trong năm nay. Đáng chú ý, Trường Tiểu học, THCS và THPT Minh Châu tại xã đảo Minh Châu lần đầu tuyển sinh lớp 10 công lập không chuyên. Với mức điểm chuẩn 8,5, đây cũng là trường có điểm chuẩn thấp nhất toàn thành phố.

Về biến động điểm chuẩn, trong 117 trường công bố điểm chuẩn năm 2025, hơn 80 trường tăng điểm, chỉ hơn 20 trường giảm và số còn lại giữ nguyên mức điểm cũ. Đáng chú ý, mức tăng mạnh nhất không xuất hiện ở nhóm trường tốp đầu mà tập trung ở nhiều trường trung bình và ngoại thành.

THPT Thọ Xuân là trường có mức tăng cao nhất khi điểm chuẩn tăng từ 10 lên 16 điểm, tương đương tăng 6 điểm. Xếp sau là THPT Phúc Lợi với mức tăng 5,75 điểm, từ 14,5 lên 20,25 điểm.

Một số trường ghi nhận mức tăng từ 3 đến 4 điểm gồm THPT Đỗ Mười (từ 16,5 lên 20,5 điểm), THPT Ứng Hòa A (từ 12 lên 16 điểm), THPT Thượng Cát (từ 19 lên 22 điểm), THPT Hoài Đức A (từ 19 lên 22 điểm), THPT Bắc Lương Sơn (từ 10 lên 13 điểm) và THPT Ứng Hòa B (từ 10 lên 13 điểm).

Bên cạnh đó, nhiều trường cũng tăng từ 2,5 đến gần 3 điểm như THPT Tân Lập, THPT Thanh Oai B, THPT Thạch Bàn, THPT Xuân Phương, THPT Việt Nam - Ba Lan, THPT Lý Thường Kiệt hay THPT Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất.

Ở nhóm trường tốp đầu, mức tăng không lớn nhưng vẫn duy trì xu hướng đi lên. THPT Kim Liên, THPT Yên Hòa và THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông) cùng dẫn đầu thành phố với 26 điểm. THPT Phan Đình Phùng và THPT Việt Đức cùng đạt 25,75 điểm.

Những con số trên cho thấy sức hút tuyển sinh không còn chỉ tập trung ở nhóm trường truyền thống mà đang có sự dịch chuyển sang nhiều trường khác trên địa bàn thành phố.

Khi học sinh được quyền lựa chọn nhiều hơn

Những thay đổi trong cơ chế tuyển sinh năm nay được xem là một trong những yếu tố quan trọng tác động đến biến động điểm chuẩn tại nhiều trường THPT công lập.

Năm 2026 là năm đầu tiên Hà Nội bỏ quy định phân chia 12 khu vực tuyển sinh. Thay vì bị giới hạn theo địa bàn như trước, học sinh có thể đăng ký 3 nguyện vọng vào bất kỳ trường THPT công lập nào trên toàn thành phố.

Cùng với đó, điều kiện tuyển sinh cũng được thay đổi khi bỏ yêu cầu hộ khẩu thường trú, thay bằng điều kiện cư trú. Học sinh hoặc cha mẹ, người giám hộ chỉ cần có nơi thường trú hoặc tạm trú tại Hà Nội là đủ điều kiện dự tuyển.

Một điểm mới khác là mức chênh lệch điểm giữa các nguyện vọng được giảm đáng kể. Nếu như trước đây, nguyện vọng 2 phải cao hơn nguyện vọng 1 một điểm và nguyện vọng 3 phải cao hơn hai điểm thì năm nay mức chênh lệch lần lượt chỉ còn 0,5 và 1 điểm.

Việc đăng ký tuyển sinh hoàn toàn trực tuyến cũng góp phần làm thay đổi hành vi lựa chọn trường của học sinh. Lần đầu tiên, hệ thống công khai số liệu đăng ký theo thời gian thực, giúp phụ huynh và học sinh có thêm thông tin để điều chỉnh nguyện vọng trước khi chốt hồ sơ.

Những thay đổi này đã tạo điều kiện để học sinh mạnh dạn lựa chọn trường phù hợp với năng lực và mong muốn thay vì bị giới hạn bởi địa giới hành chính.

Thực tế tỷ lệ chọi công bố trước kỳ thi cho thấy nhiều trường ghi nhận lượng hồ sơ đăng ký tăng mạnh. Không chỉ các trường THPT tốp đầu như Yên Hòa, Kim Liên, Nhân Chính hay Nguyễn Thị Minh Khai, nhiều trường ngoại thành cũng thu hút thêm đáng kể nguyện vọng.

Khi số lượng hồ sơ đăng ký tăng, đặc biệt là số hồ sơ có chất lượng cao hơn, điểm chuẩn của các trường cũng được kéo lên tương ứng.

Nhìn từ mùa tuyển sinh năm 2026, điểm chuẩn tăng mạnh tại nhiều trường không chỉ phản ánh chất lượng đầu vào của thí sinh. Đó còn là kết quả của những điều chỉnh lớn trong cơ chế tuyển sinh, khi học sinh được trao nhiều quyền chủ động hơn trong việc lựa chọn trường học. Những thay đổi này đang tạo ra sự dịch chuyển đáng kể về nguyện vọng đăng ký, qua đó làm thay đổi bức tranh tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội.

Thu Hương