Hà Nội dồn lực tháo gỡ “điểm nghẽn”, quyết tâm đạt tăng trưởng hai con số
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 là thách thức lớn, song hoàn toàn khả thi nếu có quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.
Ngày 5/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp tập thể UBND Thành phố thường kỳ tháng 5 nhằm xem xét, cho ý kiến và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở UBND Thành phố, kết hợp trực tuyến tới 126 xã, phường trên toàn địa bàn, bảo đảm tính kết nối, đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành.

Tháo gỡ điểm nghẽn về giải ngân đầu tư công
Theo đó, tập thể UBND Thành phố đã xem xét, thảo luận và cơ bản thống nhất thông qua nhiều nội dung trọng tâm, gồm: Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố; Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026; Báo cáo triển khai Luật Thủ đô (sửa đổi); Đề án Vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1.
Đáng chú ý, UBND Thành phố cũng xem xét Tờ trình báo cáo HĐND Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND. Đây là nội dung có tác động trực tiếp đến công tác quản lý đô thị, trật tự công cộng cũng như khai thác hiệu quả nguồn lực từ hạ tầng hiện có. Thành phố dành thời gian xem xét dự thảo Đề án thí điểm mô hình “xã, phường Xã hội chủ nghĩa” giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo.

Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú trình bày báo cáo cho biết, tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thu ngân sách nhà nước lũy kế đến ngày 28/4 đạt 294,2 nghìn tỷ đồng, tương đương 45,3% dự toán và gần bằng cùng kỳ năm trước.
Trong đó, thu nội địa đạt 279,8 nghìn tỷ đồng, tăng 3,3%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 13,2 nghìn tỷ đồng, tăng 21%; thu từ dầu thô đạt 1,1 nghìn tỷ đồng. Ở chiều chi, ngân sách địa phương đạt 59,9 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh 70,6% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, chi đầu tư phát triển đạt 33,1 nghìn tỷ đồng, tăng tới 176,1% - con số cho thấy quyết tâm cao của Thành phố trong việc thúc đẩy giải ngân đầu tư công, tạo động lực lan tỏa cho tăng trưởng kinh tế.
Tổng giá trị giải ngân đầu tư công đạt hơn 32.250 tỷ đồng, tương đương 26,88% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (không bao gồm dự phòng), tăng đáng kể so với thời điểm cuối quý I. Đây được xác định là một trong những “đòn bẩy” quan trọng để kích thích tăng trưởng trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều thách thức.
Trên cơ sở đó, Hà Nội đã xây dựng các nhóm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, trong đó tập trung ưu tiên triển khai ngay trong tháng 5/2026, đồng thời xác định 9 nhóm giải pháp dài hạn cho các tháng tiếp theo. Trọng tâm là tháo gỡ các “điểm nghẽn” về giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu xây dựng.
Các sở, ngành, địa phương được yêu cầu rà soát toàn diện danh mục dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm, dự án có khả năng giải ngân lớn; lập danh sách cụ thể từng dự án còn vướng mắc về mặt bằng, tái định cư, nguồn vật liệu, đơn giá, thủ tục… để xử lý theo tiến độ ngày, tuần, bảo đảm không để tồn đọng kéo dài.
Đối với các dự án hạ tầng trọng điểm như các tuyến Vành đai 1, Vành đai 2,5, Vành đai 3,5, Vành đai 4; các cầu qua sông Hồng; Quốc lộ 6, Quốc lộ 21B; cùng các công trình chống ngập cấp bách…, Thành phố yêu cầu thành lập hoặc kích hoạt ngay các tổ công tác liên ngành, do lãnh đạo Thành phố hoặc lãnh đạo sở, ngành trực tiếp phụ trách, gắn trách nhiệm cụ thể với từng đầu việc, từng mốc tiến độ.
Cùng với đó, Thành phố triển khai các giải pháp hỗ trợ xuất khẩu, coi đây là nhiệm vụ cấp bách trong bối cảnh thị trường quốc tế có nhiều biến động. Các cơ quan chức năng sẽ tăng cường làm việc trực tiếp với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn về đơn hàng, thị trường, chi phí logistics, rào cản kỹ thuật; đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường và tận dụng hiệu quả các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới.
Tập trung cao độ cho mục tiêu tăng trưởng hai con số
Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, thời gian qua, Thành phố đã chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng triển khai ngay khi các cơ chế, chính sách quan trọng được ban hành.

Theo ông Vũ Đại Thắng, qua rà soát nhiệm vụ thời gian gần đây cho thấy nhiều tín hiệu tích cực: tiến độ giải ngân đầu tư công được cải thiện; nhiều dự án trọng điểm đáp ứng yêu cầu tiến độ, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng; hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ duy trì đà phục hồi; công tác điều hành của các cấp, ngành ngày càng chủ động, sát thực tiễn.
Đáng chú ý, trong tháng 4, Hà Nội đã đón nhận nhiều sự kiện có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng pháp lý và định hướng phát triển dài hạn, trong đó có việc thông qua quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và Luật Thủ đô (sửa đổi). Đây được xem là những “đòn bẩy thể chế” mở ra không gian phát triển mới cho Thành phố.
Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cũng thẳng thắn nhìn nhận, kết quả tăng trưởng kinh tế và chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Một số lĩnh vực còn tồn tại hạn chế, đòi hỏi phải được phân tích rõ nguyên nhân và trách nhiệm cụ thể của từng cấp, từng ngành.

Trước yêu cầu đó, người đứng đầu UBND Thành phố nhấn mạnh nhiệm vụ cấp bách là nhanh chóng đưa các cơ chế, chính sách mới, đặc biệt là Luật Thủ đô (sửa đổi), vào cuộc sống thông qua các chương trình hành động cụ thể, bảo đảm các lợi thế về thể chế được chuyển hóa thành kết quả phát triển rõ nét.
Chủ tịch UBND Thành phố khẳng định, mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 là thách thức lớn, song hoàn toàn khả thi nếu có quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. “Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, quý II phải đạt mức tăng trưởng trên 10%. Tuy nhiên, với số liệu hiện nay, nếu không có giải pháp đột phá, quyết liệt hơn, rất khó hoàn thành kịch bản đề ra”, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.
Do đó, các sở, ngành, địa phương được yêu cầu nâng cao tinh thần chủ động, trách nhiệm, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như công nghiệp chế biến, chế tạo; công nghệ cao; xây dựng và phát triển hạ tầng; đẩy nhanh tiến độ các dự án đã có mặt bằng.
Đặc biệt, đối với các dự án đầu tư công, cần khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về đơn giá, hợp đồng, thủ tục để nhà thầu có thể triển khai thi công ngay, tránh tình trạng “có mặt bằng nhưng không thi công”.
Cùng với đó, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành; đổi mới phương thức xử lý công việc theo hướng tinh gọn, hiệu quả; mạnh dạn cải cách quy trình, giảm tối đa các khâu trung gian. Thành phố hướng tới cơ chế “một đầu mối, một quy trình”, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho triển khai dự án.
Thành phố cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần phát huy tối đa cơ chế phân cấp, phân quyền; chủ động xử lý công việc trong thẩm quyền, qua đó tạo chuyển biến rõ nét trong quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội.
Đối với các vấn đề môi trường và chuyển đổi phương tiện theo Đề án Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, Thành phố sẽ triển khai theo lộ trình phù hợp, có thể thí điểm ở quy mô nhỏ trước khi nhân rộng, đồng thời tích hợp các chính sách hỗ trợ để bảo đảm tính khả thi và đồng thuận xã hội.
Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung cao độ cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu. “Thành phố đã có đầy đủ điều kiện về cơ chế, chính sách. Vấn đề còn lại là tổ chức thực hiện. Nếu các cấp, các ngành quyết tâm cao, hành động quyết liệt, chúng ta hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng đã đề ra”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định.
Kết thúc phiên họp, UBND Thành phố đã biểu quyết thông qua các nội dung theo chương trình, tạo cơ sở để ban hành các nghị quyết, chính sách và triển khai đồng bộ trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô theo hướng nhanh, bền vững.
Liên quan đến việc triển khai Luật Thủ đô (sửa đổi), UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện hệ thống nghị quyết, cơ chế, chính sách để trình HĐND Thành phố thông qua trước ngày 15/6, bảo đảm sẵn sàng thực thi khi luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.