Hà Nội: Hàng cây héo khô trên tuyến đường mới mở, ai sẽ chịu trách nhiệm?

Lê Khánh 03/04/2023 17:08

Hàng cây xanh trồng bên đường Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội) bị chết khô, hiện các công nhân đang nhổ, cưa để di chuyển đi nơi khác và trồng thay thế. Trước tình trạng trên, nhiều người đặt câu hỏi, ai sẽ chịu trách nhiệm cho việc này?

Dự án đường Huỳnh Thúc Kháng (quận Đống Đa, Hà Nội) có tổng mức đầu tư hơn 342 tỷ đồng với nguồn vốn từ ngân sách thành phố và giao UBND quận Đống Đa là đơn vị chủ đầu tư thực hiện dự án. Các hạng mục của dự án bao gồm cây xanh, chiếu sáng, cấp, thoát nước... đã được hoàn thiện và được thông xe vào ngày 17/1/2023.
Điều đáng nói, dù dự án mới chỉ đi vào hoạt động được khoảng 3 tháng thì hàng loạt cây xanh trên tuyến đường này bắt đầu có dấu hiệu khô héo, trơ trụi, mất đi sự sống.
Theo ghi nhận của PV Báo Đại Đoàn Kết Online, ngày 3/4, hàng loạt cây xanh chết khô có đường kính thân 20 - 25 cm trên vỉa hè dọc đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài đang được nhổ bỏ.
Nhiều người dân sinh sống gần khu vực tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng cho hay, cây vừa trồng được vài tháng mà không hiểu sao lại chết thế này. Không biết đơn vị quản lý chăm sóc kiểu gì mà để xảy ra tình trạng này...
Người dân bày tỏ tiếc nuối, hàng cây vừa mới được trồng đã chết khô gây lãng phí không hề nhỏ.
Theo tìm hiểu, gói thầu hạng mục trồng cây xanh 2 bên đường trị giá 2,5 tỷ đồng do nhà thầu thi công là liên danh Công ty đường bộ Phú Thọ và Công ty Cổ phần đầu tư DCC Hà Nội thực hiện.
Đề cập tới nguyên nhân khiến cây xanh chết khô hoặc có dấu hiệu sinh trưởng thấp, một cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa (thuộc UBND quận Đống Đa, là đại diện chủ đầu tư) cho biết, do thổ nhưỡng bị thay đổi đột ngột. "Trước mắt, đơn vị xác định khoảng vài chục cây bị chết nên yêu cầu nhà thầu thi công thay thế. Hiện trách nhiệm quản lý, chăm sóc, bảo hành cây xanh mới trồng do nhà thầu thi công thực hiện", vị cán bộ này nói.
Hình ảnh những chiếc gông được tháo từ những cây chết khô được đặt trên vỉa hè tuyến đường này.
Từng thân cây được cắt bỏ, xếp gọn lên xe tải.
Hàng loạt cây khô bị nhổ nằm la liệt trên vỉa hè.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội: Hàng cây héo khô trên tuyến đường mới mở, ai sẽ chịu trách nhiệm?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO