Xã hội

Hà Nội: Hàng cây sao đen trăm tuổi trên phố Lò Đúc

Lê Khánh 28/03/2024 21:02

Trên phố Lò Đúc (Hà Nội) hiện có hàng chục cây sao đen cổ thụ cao hàng chục mét tạo bóng mát. Tuy nhiên, thời gian qua trên mạng xã hội xôn xao về hình ảnh những cây sao đen này bị "bức tử".

hang_cay_sao_den-le-khanh1.jpg
Theo ghi nhận của PV Báo Đại Đoàn Kết, phố Lò Đúc, Hà Nội sở hữu 134 cây sao đen, đa phần là cây cổ thụ được trồng lâu năm, đường kính từ 80-90 cm, cao hơn 20m, thân cao vút thẳng đứng, tán lá xanh tươi tỏa bóng. Nhưng hiện nay, có 4 cây trước cửa các nhà số 34, 65, 71 và 93 bị chết khô, đang được lực lượng chức năng phường Phạm Đình Hổ điều tra nguyên nhân.
hang_cay_sao_den-le-khanh8.jpg
Trong số 4 cây sao đen, cây trước nhà số 65 đã chết khô, mục ruỗng gốc có đường kính 80cm, cao 18m, hiện đã bị đốn hạ còn trơ trụi gốc.
hang_cay_sao_den-le-khanh4.jpg
Việc cây sao đen số 65 nghi do "bức tử" chết, thông tin tới báo chí, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng cho biết, cơ quan chức năng đã nắm được thông tin cây sao đen trước nhà số 65 phố Lò Đúc bị chết khô. Theo ông Hùng, cây sao đen được sự cấp phép, duy trì chăm sóc, chặt hạ thuộc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội quản lý.
hang_cay_sao_den-le-khanh10.jpg
Hiện quận Hai Bà Trưng giao lãnh đạo phường Phạm Đình Hổ thu thập thông tin, điều tra nguyên nhân cây chết. “Cây bị người dân đổ chất lạ, nhà mới mọc lên thì cây chết… là những thông tin để cơ quan chức năng làm cơ sở để điều tra”, ông Hùng thông tin.
hang_cay_sao_den-le-khanh3-099b66cd9733fcc09495c605fc46061b.jpg
Những cây sao đen được đánh dấu trên phố Lò Đúc.
ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng cho biết, cơ quan chức năng đã nắm được thông tin cây sao đen trước nhà số 65 phố Lò Đúc bị chết khô. Theo ông Hùng, cây sao đen được sự cấp phép, duy trì chăm sóc, chặt hạ thuộc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội quản lý.
Nhiều cây sao đen trên phố Lò Đúc đang bị "bức tử" đóng đinh, treo đèn led để các quán ăn thu hút khách hàng.
hang_cay_sao_den-le-khanh6.jpg
Theo báo cáo của Công ty Công viên cây xanh Hà Nội, phố Lò Đúc có 236 cây xanh đô thị. Trong đó có 134 cây sao đen; 54 cây xà cừ và các loại cây khác như sấu, bàng, bằng lăng, chẹo, đa, lát, muồng, quếch, sữa...
hang_cay_sao_den-le-khanh7.jpg
Sao đen là loại cây lớn nhanh, tán cây cao trên 5 mét, cho bóng mát và có sức sống bền.
hang_cay_sao_den-le-khanh2.jpg
Thân cây thẳng tắp, cao vút để lại hình ảnh đặc biệt cho cảnh quan tuyến phố.
hang_cay_sao_den-le-khanh9-d9ae1aa92761cdde493d9560006556a9.jpg
Loài cây này có nguồn gốc từ Mỹ Latin và châu Phi, thích hợp trồng ở những nước có khí hậu nhiệt đới như Việt Nam.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội: Hàng cây sao đen trăm tuổi trên phố Lò Đúc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO