Hà Nội: Hồ Đồng Mô xả lũ, cảnh báo 14 xã, phường đặc biệt lưu ý
Từ 8 giờ ngày 2/10, hồ Đồng Mô dự kiến mở 4 cửa van tràn Ngải Sơn để điều tiết nước. Người dân tại 14 xã, phường vùng hạ du được yêu cầu chủ động phòng tránh, đặc biệt không đến gần khu vực nước chảy xiết.
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ dự báo tiếp tục có mưa. Lưu vực hồ Đồng Mô có khả năng có mưa to, lượng nước về hồ sẽ tiếp tục tăng.
Số liệu quan trắc, mực nước hồ Đồng Mô hiện ở mức khoảng +21,50m. Trong khi đó, mực nước sông Tích tại trạm thủy văn Vĩnh Phúc là +6,64m, dưới mức báo động II (+7,20m).
Tuy nhiên, lưu vực hồ Đồng Mô được dự báo tiếp tục có mưa, có khả năng xuất hiện mưa to, khiến lượng nước về hồ gia tăng. Việc vận hành xả nước được thực hiện nhằm chủ động phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn công trình hồ, đập và vùng hạ du.

Dự kiến, 4 cửa van tràn Ngải Sơn sẽ được mở với độ mở mỗi cửa từ 10-20cm, tương ứng lưu lượng xả khoảng 15-30m³/s. Tùy diễn biến mưa, lũ và tình hình thực tế, phương án vận hành có thể được điều chỉnh.
Để hạn chế nguy cơ thiệt hại, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Sông Tích đề nghị UBND, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường thuộc lưu vực hồ Đồng Mô khẩn trương thông báo cho người dân, cơ quan, đơn vị trên địa bàn biết thời gian và phạm vi ảnh hưởng của việc xả nước.
Các địa phương đồng thời cần chủ động xây dựng phương án ứng phó, bảo đảm an toàn trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh; rà soát những khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng để kịp thời triển khai các biện pháp phòng tránh.
Các xã, phường có nguy cơ ảnh hưởng cần đặc biệt lưu ý trong đợt này gồm: Sơn Tây, Tùng Thiện, Đoài Phương, Phúc Thọ, Thạch Thất, Hạ Bằng, Tây Phương, Kiều Phú, Phú Cát, Phú Nghĩa, Xuân Mai, Trần Phú, Hòa Phú và Quảng Bị.
Đáng chú ý, phường Tùng Thiện và xã Đoài Phương được đề nghị tăng cường tuyên truyền, cảnh báo người dân tuyệt đối không câu cá, tụ tập, vui chơi hoặc đến gần khu vực tràn Ngải Sơn trong thời gian vận hành. Đặc biệt, người dân cần tránh xa khu vực nước chảy xiết qua tràn, bởi khi cửa van được mở, dòng chảy có thể thay đổi nhanh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.