Báo Đại Đoàn Kết Giao thông

Hà Nội: Kiểm soát chặt hoạt động vận tải khách trên sông dịp nghỉ lễ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hà Nội: Kiểm soát chặt hoạt động vận tải khách trên sông dịp nghỉ lễ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trong dịp nghỉ lễ 304 - 1/5, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) tăng cường lực lượng, kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải hành khách tại các bến khách ngang sông, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy.

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy trong dịp nghỉ lễ, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát trên tuyến sông Hồng, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra tại các bến khách ngang sông trên địa bàn quản lý.
Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy trong dịp nghỉ lễ, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát trên tuyến sông Hồng, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra tại các bến khách ngang sông trên địa bàn quản lý.
Theo đó, Đội CSGT đường thủy số 1, duy trì 1 tổ công tác gồm 3 cán bộ, trực tiếp xuống các bến đò, bến khách ngang sông để tuyên truyền, nhắc nhở và kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật của chủ bến, người điều khiển phương tiện và hành khách.
Theo đó, Đội CSGT đường thủy số 1, duy trì 1 tổ công tác gồm 3 cán bộ, trực tiếp xuống các bến đò, bến khách ngang sông để tuyên truyền, nhắc nhở và kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật của chủ bến, người điều khiển phương tiện và hành khách.
Theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết, ngày 1/5, tổ công tác của Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã triển khai kiểm tra, tuyên truyền tại nhiều bến đò như bến Liên Trung (xã Ô Diên), bến Thọ An (xã Liên Minh), bến Chu Phan (xã Yên Lãng), bến Chu Minh (xã Quảng Oai) và bến Minh Châu (xã Minh Châu, Hà Nội).
Theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết, ngày 1/5, tổ công tác của Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã triển khai kiểm tra, tuyên truyền tại nhiều bến đò như bến Liên Trung (xã Ô Diên), bến Thọ An (xã Liên Minh), bến Chu Phan (xã Yên Lãng), bến Chu Minh (xã Quảng Oai) và bến Minh Châu (xã Minh Châu, Hà Nội).
Lực lượng chức năng sử dụng cano, tuần lưu, kiểm soát tại các bến khách.
Lực lượng chức năng sử dụng cano, tuần lưu, kiểm soát tại các bến khách.
Tại các điểm kiểm tra, lực lượng chức năng tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền, kiểm tra nồng độ cồn đối với thuyền trưởng điều khiển đò, phà; yêu cầu chủ bến ký cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường thủy nội địa. 
Tại các điểm kiểm tra, lực lượng chức năng tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền, kiểm tra nồng độ cồn đối với thuyền trưởng điều khiển đò, phà; yêu cầu chủ bến ký cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường thủy nội địa. 
Đồng thời, cán bộ chiến sĩ hướng dẫn, nhắc nhở người dân khi tham gia giao thông bằng đò, phà phải mặc áo phao theo đúng quy định, bảo đảm an toàn trong suốt hành trình.
Đồng thời, cán bộ chiến sĩ hướng dẫn, nhắc nhở người dân khi tham gia giao thông bằng đò, phà phải mặc áo phao theo đúng quy định, bảo đảm an toàn trong suốt hành trình.
CSGT tăng cường tuyên truyền ATGT đường thủy đến người dân.
CSGT tăng cường tuyên truyền ATGT đường thủy đến người dân.
Trung tá Trịnh Văn Trường, Tổ trưởng tổ công tác cho biết, thực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội và Phòng CSGT, đơn vị đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tăng cường kiểm tra, tuyên truyền trước, trong và sau dịp nghỉ lễ; tập trung vào các bến khách ngang sông, phương tiện chở khách có nguy cơ mất an toàn. Mục tiêu là kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để xảy ra tai nạn giao thông đường thủy.
Trung tá Trịnh Văn Trường, Tổ trưởng tổ công tác cho biết, thực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội và Phòng CSGT, đơn vị đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tăng cường kiểm tra, tuyên truyền trước, trong và sau dịp nghỉ lễ; tập trung vào các bến khách ngang sông, phương tiện chở khách có nguy cơ mất an toàn. Mục tiêu là kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để xảy ra tai nạn giao thông đường thủy.
Từ đầu năm 2026 đến nay, Đội CSGT đường thủy số 1 đã phối hợp với chính quyền địa phương xử lý hơn 20 trường hợp vi phạm liên quan đến hoạt động của bến khách ngang sông và phương tiện chở khách. Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm chở quá số người, chở quá tải hàng hóa và hành khách không mặc áo phao.
Từ đầu năm 2026 đến nay, Đội CSGT đường thủy số 1 đã phối hợp với chính quyền địa phương xử lý hơn 20 trường hợp vi phạm liên quan đến hoạt động của bến khách ngang sông và phương tiện chở khách. Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm chở quá số người, chở quá tải hàng hóa và hành khách không mặc áo phao.

Lê Khánh