Báo Đại Đoàn Kết Giao thông đô thị

Hà Nội mưa lớn, nhiều tuyến đường xuất hiện điểm úng ngập

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hà Nội mưa lớn, nhiều tuyến đường xuất hiện điểm úng ngập

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Mưa lớn trên diện rộng từ đêm 14/9 đến sáng 15/9 khiến nhiều khu vực tại Hà Nội xuất hiện điểm úng ngập, đọng nước. Lượng mưa ghi nhận tại một số trạm vượt 200mm, trong đó khu vực Yên Sở lên tới 270,4mm.

Theo báo cáo nhanh của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, đến 6h ngày 15/9, trên địa bàn thành phố đang có mưa trên diện rộng. Nguyên nhân được xác định do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp suy yếu từ áp thấp nhiệt đới, kết hợp với rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa suy yếu.

Qua kiểm tra, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội ghi nhận nhiều điểm úng ngập, đọng nước tại khu vực Đàm Quang Trung, Cổ Linh, Vĩnh Hưng; Đại lộ Thăng Long tại hầm 4 - Cầu An Khánh, hầm 5, hầm 6, hầm 9+656; Quốc lộ 6 đoạn TDP 1+4 Yên Nghĩa và đường Quyết Thắng.

Mưa lớn khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.
Mưa lớn khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Số liệu quan trắc cho thấy lượng mưa tại nhiều khu vực ở Hà Nội ở mức cao. Tại phường Yên Sở, trạm bơm Yên Sở ghi nhận tổng lượng mưa 270,4mm từ 22h ngày 14/9 đến 6h ngày 15/9.

Một số khu vực khác cũng ghi nhận lượng mưa lớn như Phú Xuyên 248,7mm, Mỹ Đức 235,2mm, Hai Bà Trưng 219,2mm, Hoàng Liệt 162,5mm, Hoàng Mai 157,3mm, Hoàn Kiếm 156mm và Cầu Giấy 149mm.

Tại các xã, lượng mưa ghi nhận tại nhiều điểm cũng ở mức cao. Xã Thanh Trì đạt 163,8mm, Xuân Mai 162,8mm, Vĩnh Thanh 118,4mm và Đông Anh 98,7mm.

Mưa lớn cũng khiến mực nước trên nhiều sông tăng nhanh. Tại sông Tô Lịch, điểm đo Hoàng Quốc Việt ghi nhận mực nước tăng từ 3,96m lúc 22h ngày 14/9 lên 5,22m lúc 6h ngày 15/9. Sông Nhuệ tại điểm đo Đồng Bông 1 tăng từ 3,36m lên 4,65m; tại sông Nhuệ khu vực cống Hà Đông tăng từ 3,34m lên 4,36m.

Trước và trong thời gian mưa, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các vị trí trọng yếu, tổ chức kiểm tra, vệ sinh, khơi thông dòng chảy tại các tuyến, cửa thu và ga thu nước có nguy cơ phát sinh úng ngập.

Các trạm bơm đầu mối, cửa phai và công trình điều tiết được vận hành theo tình hình thực tế. Trong đó, trạm bơm Yên Sở vận hành 20/20 máy bơm; Bắc Thăng Long - Vân Trì vận hành 2/4 máy; Cổ Nhuế 2 vận hành 4/4 máy; Đồng Bông 1 vận hành 3/3 máy; trạm bơm Cầu Chui vận hành 2/4 máy; trạm bơm gầm chui xe lửa Bắc Đuống vận hành 2/2 máy và trạm bơm hồ Tai Trâu vận hành 2/2 máy.

Lực lượng thoát nước được duy trì ứng trực liên tục tại các khu vực trọng điểm để kịp thời xử lý những điểm có nguy cơ úng ngập, đồng thời phối hợp bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực thấp trũng.

Đến 6h ngày 15/9, Hà Nội tiếp tục có mưa. Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, các lực lượng, phương tiện vẫn duy trì ứng trực, vận hành các trạm bơm đầu mối theo quy trình để hạ mực nước trên hệ thống, vệ sinh và khơi thông dòng chảy.

Đơn vị tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, sẵn sàng lực lượng, phương tiện xử lý các tình huống phát sinh và cập nhật tình hình khi có diễn biến mới.

Lê Khánh