Hà Nội: Người dân lạng lách tránh 'ổ voi ổ gà' trên đoạn đường xuống cấp lâu năm

Quốc Thanh 14/11/2023 09:18

Sau nhiều năm xuống cấp, phố Nguyễn Cảnh Dị (Hoàng Mai, Hà Nội) hiện tại nhếch nhác với chi chít ổ voi ổ gà, rác thải gây bức xúc, khó khăn cho người và phương tiện qua lại.

Phố Nguyễn Cảnh Dị (Hoàng Mai, Hà Nội) dài tổng cộng 1,3km, là trục đường có vai trò quan trọng trong việc kết nối giao thông, giảm thiểu tình trạng kẹt xe giữa các tuyến phố thuộc khu vực phường Định Công, phường Đại Kim và phường Linh Đàm.

Khoảng 500m của phố Nguyễn Cảnh Dị - từ khu chung cư Smile Building tới khu vực cầu Định Công đang xuống cấp nghiêm trọng, hai bên đường cây cối không được quy hoạch, chăm sóc, cắt tỉa, rác thải chất đống cả quãng dài, lòng đường ổ voi, ổ gà.

Theo người dân, khu vực đường Nguyễn Cảnh Dị được xem như nơi tập kết rác. Mặt đường xuống cấp, rác thải và vật liệu xây dựng được vứt tràn lan hai bên đường, làm mất mỹ quan đô thị cũng như tạo cảm giác khó chịu, bức xúc, đặc biệt gây khó khăn cho phương tiện lưu thông qua đây. Nhiều phương tiện bị ngã do lạng lách tránh "ổ voi ổ gà", vũng trũng.

Phố Nguyễn Cảnh Dị (Hoàng Mai, Hà Nội) nhiều năm liền xuống cấp nghiêm trọng.

Được biết, tuyến đường nối tiếp từ đường Nguyễn Cảnh Dị đến cầu Định Công là đường nội bộ thuộc dự án Khu đô thị Bắc Đại Kim mở rộng (dự án 11ha), đã được UBND thành phố Hà Nội giao Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị từ năm 2003.

Tuy nhiên, đến nay, dự án 11ha này vẫn chưa thực hiện xong, trong đó đường nội bộ của dự án là đường Nguyễn Cảnh Dị kéo dài đang bị ách tắc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội: Người dân lạng lách tránh 'ổ voi ổ gà' trên đoạn đường xuống cấp lâu năm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO