Hà Nội: Nhiều công trình lấn chiếm ao, hồ
Mặc dù UBND TP Hà Nội ban hành nhiều văn bản chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm ao, hồ, công trình thủy lợi nhưng tại nhiều phường, xã vẫn tồn tại không ít công trình vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng, lấn chiếm mặt nước, lòng hồ.

Ngày 19/9/2025, Chủ tịch UBND TP Hà Nội ký ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn. Theo đó, thành phố sẽ xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thuộc đơn vị buông lỏng quản lý, không kịp thời phát hiện hành vi vi phạm, có dấu hiệu bao che, dung túng cho các hành vi vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.
Trên thực tế tại không ít địa bàn phường, xã của Hà Nội vẫn tồn tại những công trình vi phạm pháp luật. Ông Trần Đức Thanh - Phó Chủ tịch UBND xã Yên Xuân (Hà Nội) xác nhận, khu vực hồ Đá Dựng và Cố Đụng xuất hiện nhiều công trình lấn chiếm hồ. Trong số này có hộ bà Hoàng Thị Ánh (thôn 1 Tiến Xuân) có hành vi chiếm 429m2 đất do nhà nước quản lý để xây bờ kè và đổ đất tại khu vực hồ Cố Đụng. Tiếp theo là hộ ông Nguyễn Đăng Tâm đã thực hiện hành vi hủy hoại đất, san lấp 460m2 đất nuôi trồng thủy sản tại khu vực hồ Cố Đụng. Tại hồ Đá Dựng, vi phạm của một số hộ gia đình đã được UBND xã Yên Xuân chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để tiếp tục làm rõ. Chính quyền xã thừa nhận không xử lý hết những vi phạm như hiện nay, dẫn đến có thời điểm chưa kịp thời cưỡng chế.
Tại phường Đại Mỗ, ông Hoàng Minh Hải - Phó Chủ tịch UBND phường công nhận hành lang an toàn sông Nhuệ bị lấn chiếm nhiều năm nay bởi hàng chục nhà xưởng xây dựng trái phép xen cả nhà ở. Ngay khi UBND phường Đại Mỗ mới được thành lập từ ngày 1/7, chính quyền đã lên kế hoạch để xử lý những tồn tại vi phạm trật tự xây dựng tại khu vực này.
Cách phường Đại Mỗ không xa là phường Tây Mỗ từ nhiều năm nay cũng nhức nhối câu chuyện lấn chiếm mặt nước, lòng hồ Cầu Cốc. Ngày 16/2/2016, UBND TP Hà Nội ban hành Thông báo số 20/TB-UBND khẳng định trong thời gian đang làm Chủ tịch UBND phường Tây Mỗ, ông Nguyễn Văn Giang có hành vi lấn chiếm 42m2 đất hồ Cầu Cốc. Diện tích lấn chiếm được xác định là đất công do UBND phường Tây Mỗ quản lý.
Một trường hợp khác là ông Nguyễn Viết Nam - phường Tây Mỗ cũng lấn chiếm 75m2 đất hồ Cầu Cốc. Diện tích lấn chiếm được xác định là đất công do UBND phường Tây Mỗ quản lý. Thông báo số 20/TB-UBND cho biết không chỉ có hộ ông Giang, ông Nam mà còn có các hộ dân khác cũng lấn chiếm hồ Cầu Cốc.
Hồ Cầu Cốc có diện tích hơn 25.000m2, được đưa vào danh mục hồ, ao, đầm không được phép san lấp theo Quyết định số 1614/QĐ-UBND, ngày 20/3/2023 và tiếp tục được khẳng định trong Quyết định số 2423/QĐ-UBND ngày 14/5/2025 của UBND TP Hà Nội. Mới đây, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đã có văn bản giao UBND phường Tây Mỗ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ thông tin nhiều công trình lấn chiếm hồ Cầu Cốc.
Làm việc với phóng viên Báo Đại đoàn kết, ông ông Trần Thanh Hải - Chủ tịch UBND phường Tây Mỗ cho biết, phường đã tiến hành dán thông báo, tiếp đó tiến hành cưỡng chế 2 công trình vi phạm Luật Đất đai, Luật Xây dựng... tại ngõ 324/2/15, đường Hữu Hưng - khu vực giáp hồ Cầu Cốc.
Ngoài Ngõ 324/2/15, đường Hữu Hưng thì đường Cầu Cốc chạy dọc theo hồ Cầu Cốc vẫn tồn tại nhiều công trình có dấu hiệu lấn chiếm hồ. Tư liệu chúng tôi có được cho thấy, chủ công trình đang sử dụng sân pickleball đã xây chòi trên mặt hồ, đổ đất lấn lòng hồ vào thời điểm tháng 6/2025, hiện đất đổ xuống lòng hồ vẫn còn mới.
Bên cạnh đó là 3 công trình được xây mới từ thời điểm tháng 7/2025. Đến nay, các công trình này vẫn chưa bị UBND phường xử lý dứt điểm. Phần diện tích đất lấn hồ của hộ ông Nguyễn Văn Giang và ông Nguyễn Viết Nam mặc dù được UBND TP Hà Nội khẳng định là đất công thuộc sự quản lý của UBND phường, ở thời điểm hiện tại vẫn chưa được xử lý.