Đô thị

Hà Nội: Nhiều vấn đề cần khắc phục tại hồ Thuỷ Sứ

Quốc Thanh 20/03/2024 14:56

Dưới hồ cá chết, nước bốc mùi hôi thối, trên bờ nhiều hạng mục hư hỏng, xuống cấp. Đó là những vấn đề người dân mong muốn được khắc phục, xử lý tại hồ Thuỷ Sứ (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội).

fb_img_1710900181994.jpg
Ngày 19/3, mạng xã hội lan truyền bài viết kèm hình ảnh cá chết nổi trắng hồ Thủy Sứ (Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội). Theo phản ánh, trong hai ngày 18 và 19/3, cá chết rất nhiều ở hồ Thủy Sứ, bốc mùi hôi thối. Ảnh: MXH.
fb_img_1710900186069.jpg
Theo ông Nguyễn Danh Thụ - Chủ tịch UBND phường Quảng An, hiện nay, hồ Thuỷ Sứ đang trong quá trình rút nước, xử lý để cải tạo trồng sen phục vụ làng nghề. "Sau khi nhận được phản ánh, UBND phường Quảng An đã phối hợp với Xí nghiệp Duy tu hồ trục vớt, thu gom cá chết, nhằm ngăn chặn ảnh hưởng vệ sinh môi trường xung quanh", ông Thụ cho biết. Ảnh: MXH.
20240320_085044.jpg
Sáng 20/3, ghi nhận của PV, số lượng cá chết đã được trục vớt gần hết, một tổ công nhân đang vớt nốt một số còn sót lại.
20240320_085202.jpg
20240320_085224.jpg
Cá vớt lên được bọc trong những túi nilon màu đen mang đi xử lý.
20240320_092228.jpg
Cá chết được vớt lên nhưng mặt nước hồ Thuỷ Sứ đen kịt, bốc mùi hôi thối. Nước rút cạn, lòng hồ lộ ra nhiều loại rác thải.
Một ống cống đấu ra lòng hồ nước thải đang rò rỉ.
Nước thải đang rò rỉ tại một ống cống đấu nối ra lòng hồ. Là người thường xuyên đạp xe quanh hồ Tây, ông Văn Sơn (65 tuổi, ở Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) ủng hộ phương án cải tạo hồ trồng sen, tạo môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp để bà con đi dạo, tham quan, nhưng làm sao kiểm soát được vấn đề xả thải, để nước hồ không bị ô nhiễm, sen có môi trường thuận lợi phát triển là vấn đề đặt ra.
20240320_091901.jpg
20240320_091815.jpg
Khu vực vườn hoa cạnh hồ Thủy Sứ, nhiều cây cổ thụ chết khô chưa được cắt bỏ, tiềm ẩn nguy cơ gãy đổ gây nguy hiểm cho du khách vui chơi, tham quan.
20240320_114034.jpg
Cũng tại khu vực này, theo ghi nhận của PV, nhiều ghế đá hư hỏng đã lâu nhưng không được sửa chữa, thu dọn gây mất mỹ quan. Ông Phạm Văn Thái (74 tuổi, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, khu vực này cảnh quan đẹp, người dân ra đây chơi đông nhưng ghế đá vừa ít lại bị hư hỏng nhiều. Không hiểu sao những ghế bị hỏng lâu ngày vẫn không được sửa chữa, thay thế.
img_20240320_130105.jpg
Một ghế đá hỏng vứt bỏ tại vườn hoa với các mấu thép nhô lên, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân vui chơi khu vực này.
20240320_093552.jpg
Một ghế đá khác sắp gãy đôi.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội: Nhiều vấn đề cần khắc phục tại hồ Thuỷ Sứ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO