Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Hà Nội rét 10 độ C, nông dân Tây Tựu trùm áo mưa bám ruộng giữ sắc hoa Tết

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hà Nội rét 10 độ C, nông dân Tây Tựu trùm áo mưa bám ruộng giữ sắc hoa Tết

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trong cái rét 10 độ C, làng hoa Tây Tựu (Hà Nội) vẫn nhộn nhịp từ sáng sớm. Người nông dân trùm kín áo mưa, đội mũ len giữa màn sương lạnh, cần mẫn ra đồng chăm sóc từng luống hoa, quyết giữ cho hoa nở đúng dịp Tết Nguyên đán.

Video: Lê Khánh.
Theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết, từ sáng sớm 22/1, trên những thửa ruộng hoa cúc, ly, hồng trải dài, bóng người nông dân đã thấp thoáng giữa làn sương mờ. Áo mưa được khoác chồng nhiều lớp, găng tay, ủng cao su che kín, nhưng cái lạnh vẫn thấm qua từng động tác.
Theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết, từ sáng sớm 22/1, trên những thửa ruộng hoa cúc, ly, hồng trải dài, bóng người nông dân đã thấp thoáng giữa làn sương mờ. Áo mưa được khoác chồng nhiều lớp, găng tay, ủng cao su che kín, nhưng cái lạnh vẫn thấm qua từng động tác.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 22/1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 22/1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.
"Thời tiết TP Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ, nhiệt độ cao nhất 12-14 độ. Nhiều mây, ngày có mưa nhỏ, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, rét hại", theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.
"Thời tiết TP Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ, nhiệt độ cao nhất 12-14 độ. Nhiều mây, ngày có mưa nhỏ, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, rét hại", theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.
Chia sẻ với PV, bà Phạm Liên (làng hoa Tây Tựu) cho hay: "Rét thế này mà không ra đồng thì hoa dễ bị sương muối, chậm nụ, hỏng cả vụ Tết".
Chia sẻ với PV, bà Phạm Liên (làng hoa Tây Tựu) cho hay: "Rét thế này mà không ra đồng thì hoa dễ bị sương muối, chậm nụ, hỏng cả vụ Tết".
Theo bà Liên, đợt không khí lạnh sâu khiến nhiệt độ giảm mạnh làm sinh trưởng của hoa chậm lại, nguy cơ nụ non bị thối hoặc cháy lá nếu gặp sương đêm. Vì vậy, nông dân phải tăng cường che phủ nilon, điều tiết nước tưới, bón phân hợp lý và theo dõi sát từng luống hoa. 
Theo bà Liên, đợt không khí lạnh sâu khiến nhiệt độ giảm mạnh làm sinh trưởng của hoa chậm lại, nguy cơ nụ non bị thối hoặc cháy lá nếu gặp sương đêm. Vì vậy, nông dân phải tăng cường che phủ nilon, điều tiết nước tưới, bón phân hợp lý và theo dõi sát từng luống hoa. 
Để giữ ấm cơ thể, người nông dân khi xuống ruộng thường mặc áo phao dày, bên ngoài khoác thêm áo mưa kín mít, đội mũ len, đi ủng cao su và đeo găng tay, làm việc giữa giá rét để bảo vệ những luống hoa Tết đang vào vụ quan trọng.
Để giữ ấm cơ thể, người nông dân khi xuống ruộng thường mặc áo phao dày, bên ngoài khoác thêm áo mưa kín mít, đội mũ len, đi ủng cao su và đeo găng tay, làm việc giữa giá rét để bảo vệ những luống hoa Tết đang vào vụ quan trọng.
Không chỉ vất vả vì thời tiết, nỗi lo lớn nhất của bà con là làm sao để hoa nở đúng dịp Tết. “Hoa sớm hay muộn vài ngày là coi như mất giá. Rét thì cực nhưng vẫn phải bám ruộng, vì đây là thu nhập chính của cả năm", bà Liên cho hay.
Không chỉ vất vả vì thời tiết, nỗi lo lớn nhất của bà con là làm sao để hoa nở đúng dịp Tết. “Hoa sớm hay muộn vài ngày là coi như mất giá. Rét thì cực nhưng vẫn phải bám ruộng, vì đây là thu nhập chính của cả năm", bà Liên cho hay.
Những lứa hoa nở sớm được bà con tranh thủ cắt bán từ nay đến rằm tháng Chạp, trong khi các lứa hoa khác đang ở giai đoạn sinh trưởng tiếp tục được chăm sóc, giữ nụ để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán sắp tới.
Những lứa hoa nở sớm được bà con tranh thủ cắt bán từ nay đến rằm tháng Chạp, trong khi các lứa hoa khác đang ở giai đoạn sinh trưởng tiếp tục được chăm sóc, giữ nụ để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán sắp tới.
Trong các nhà màng phủ ni-lông, người trồng hoa chủ động điều tiết nhiệt độ, độ ẩm, tính toán từng công đoạn và “canh” từng ngày để hoa sinh trưởng ổn định, nở đúng thời điểm phục vụ thị trường Tết.
Trong các nhà màng phủ ni-lông, người trồng hoa chủ động điều tiết nhiệt độ, độ ẩm, tính toán từng công đoạn và “canh” từng ngày để hoa sinh trưởng ổn định, nở đúng thời điểm phục vụ thị trường Tết.
Hầu hết các loại hoa tại Tây Tựu hiện đã vào vụ, sinh trưởng ổn định và sẵn sàng được đưa ra thị trường, phục vụ nhu cầu mua sắm hoa Tết của người dân Thủ đô và các địa phương lân cận.
Hầu hết các loại hoa tại Tây Tựu hiện đã vào vụ, sinh trưởng ổn định và sẵn sàng được đưa ra thị trường, phục vụ nhu cầu mua sắm hoa Tết của người dân Thủ đô và các địa phương lân cận.
Làng hoa Tây Tựu hiện có gần 300 ha đất canh tác hoa, là nguồn cung hoa tươi chủ yếu cho khu vực nội thành Hà Nội và nhiều tỉnh, thành lân cận. Dịp Tết, các loại hoa chủ lực như ly, cúc, hồng… được bà con tập trung chăm sóc, sẵn sàng phục vụ nhu cầu trang trí, chơi hoa của người dân.
Làng hoa Tây Tựu hiện có gần 300 ha đất canh tác hoa, là nguồn cung hoa tươi chủ yếu cho khu vực nội thành Hà Nội và nhiều tỉnh, thành lân cận. Dịp Tết, các loại hoa chủ lực như ly, cúc, hồng… được bà con tập trung chăm sóc, sẵn sàng phục vụ nhu cầu trang trí, chơi hoa của người dân.

Lê Khánh