Báo Đại Đoàn Kết Giao thông đô thị

Hà Nội sáng 18/9: Hầu hết điểm ngập đã rút, còn 1 điểm ngập tại Nguyễn Trác

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hà Nội sáng 18/9: Hầu hết điểm ngập đã rút, còn 1 điểm ngập tại Nguyễn Trác

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài, đến 6h ngày 18/9, hầu hết các điểm ngập trên địa bàn Hà Nội đã rút nước, giao thông cơ bản trở lại bình thường. Tuy nhiên, khu vực Nguyễn Trác, chân cầu HH2 vẫn còn ngập do mực nước sông Bùi ở mức cao.

Theo báo cáo của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội, từ 15h ngày 17/9 đến 6h ngày 18/9, trên địa bàn thành phố không có mưa. Việc mưa ngớt trên diện rộng trong đêm 17/9 giúp nước tại nhiều điểm ngập tiêu thoát nhanh.

Đến 24h ngày 17/9, nhiều vị trí từng ngập như hầm chui số 5, hầm chui số 6, hầm chui km9+656 Đại lộ Thăng Long, Cổng chào Nam An Khánh, Triều Khúc, Cầu Bươu, Phùng Hưng, Yên Xá... đã rút hết nước, giao thông đi lại bình thường.

Đến 6h ngày 18/9, theo tổng hợp của các đơn vị thoát nước, hầu hết các điểm ngập thuộc địa bàn do Sở Xây dựng quản lý đã rút nước. Tuy nhiên, tại đường Nguyễn Trác, khu vực chân cầu HH2 vẫn còn ngập trên đoạn dài khoảng 140m, rộng 8m, sâu 0,2m, ảnh hưởng 2 làn đường.

Sau nhiều ngày mưa lớn, đến sáng 18/9, hầu hết các điểm ngập trên địa bàn Hà Nội đã rút nước, giao thông cơ bản trở lại bình thường.
Sau nhiều ngày mưa lớn, đến sáng 18/9, hầu hết các điểm ngập trên địa bàn Hà Nội đã rút nước, giao thông cơ bản trở lại bình thường.

Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hà Nội, nguyên nhân khiến vị trí này còn ngập là mực nước sông Bùi đang dâng cao, làm việc tiêu thoát nước gặp khó khăn.

Tình trạng ngập hiện nay là hệ quả của đợt mưa liên tục, kéo dài trên diện rộng từ ngày 14/9. Lượng mưa tích lũy lớn khiến hệ thống cống, mương, hồ điều hòa và các tuyến tiêu duy trì mực nước cao, làm giảm khả năng trữ và điều tiết nước.

Đáng chú ý, mực nước nhiều sông trên địa bàn đang ở mức cao. Tại thời điểm 6h ngày 18/9, sông Tích ở mức 8,33-8,64m, vượt báo động 3 từ 0,24-0,33m; sông Bùi ở mức 7,45m, vượt báo động 3 là 0,45m. Sông Đáy ở mức 6,62m, vượt báo động 2 là 0,12m; sông Mỹ Hà đạt 5,72m, vượt báo động 1 là 0,22m.

Tại sông Nhuệ, mực nước cũng ở mức cao. Báo cáo ghi nhận tại trạm bơm Đồng Bông 1 là 5,05m, cầu Hà Đông 5,1m. Mực nước cao tại các nguồn tiêu làm hạn chế khả năng tiêu tự chảy, kéo dài thời gian hạ nước tại một số khu vực.

Trước diễn biến mưa lớn và mực nước các sông ở mức cao, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội và các đơn vị duy trì thoát nước triển khai phương án ứng phó ở mức cao nhất.

Các đơn vị chủ động hạ mực nước đệm trên hệ thống sông, mương, hồ điều hòa; bố trí lực lượng, phương tiện tại các khu vực trọng yếu và vận hành đồng bộ các công trình chống úng ngập nhằm tăng khả năng thu gom, điều tiết, bơm tiêu.

Trạm bơm Yên Sở hiện vận hành 18/20 tổ bơm; Cổ Nhuế 4/4 máy; Đồng Bông 1 vận hành 3/3 máy; Bắc Thăng Long - Vân Trì vận hành 3/4 máy. Nhiều trạm bơm khác cũng được vận hành phù hợp với lượng mưa và mực nước thực tế.

Đối với hệ thống thủy lợi, Trung tâm phối hợp vận hành trạm bơm Yên Nghĩa với 4/10 máy do mực nước sông Đáy đang trên mức báo động 1; Đào Nguyên vận hành 25/25 máy; cầu Sa 11/11 máy và Khê Tang 9/10 máy bơm để hỗ trợ hạ mực nước trên hệ thống.

Lê Khánh