Hà Nội siết chặt cuộc chiến chống buôn lậu, hàng giả
Liên tiếp trong thời gian qua, các lực lượng chức năng Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, kịp thời phát hiện, xử lý hàng nghìn vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Những kết quả này không chỉ góp phần giữ ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà còn cho thấy cuộc đấu tranh với các hành vi vi phạm đang được chuyển mạnh sang thế chủ động, bám sát địa bàn và những phương thức kinh doanh mới.
Xử lý hơn 6.000 vụ hàng lậu, hàng giả
Theo Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội, trong 8 tháng năm 2026, các lực lượng chức năng thành phố đã kiểm tra 6.333 vụ, phát hiện, xử lý 6.139 vụ vi phạm liên quan đến hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, gian lận thương mại, gian lận thuế và các vi phạm khác. Trong đó có 189 vụ hàng cấm, hàng nhập lậu và 204 vụ hàng giả.
Đáng chú ý, công tác đấu tranh không dừng ở xử phạt hành chính. Cơ quan chức năng đã khởi tố 4 vụ với 4 bị can, qua đó thể hiện sự kiên quyết đối với những hành vi có dấu hiệu tội phạm. Tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước trong tháng đạt hơn 1.780 tỷ đồng, gồm hơn 426 tỷ đồng tiền phạt vi phạm hành chính và hơn 1.353 tỷ đồng tiền truy thu thuế.

Kết quả trên có sự tham gia, phối hợp của nhiều lực lượng. Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra 562 vụ, xử lý 513 vụ, chuyển cơ quan điều tra 9 vụ; tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và các khoản phải nộp khác hơn 5,1 tỷ đồng. Công an thành phố kiểm tra, phát hiện 112 vụ, xử lý 103 vụ...
Một trong những vụ việc đáng chú ý là hoạt động san chiết gas trái phép bị phát hiện vào trung tuần tháng 8. Phòng An ninh kinh tế, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 14 và Công an xã Nam Phù đồng loạt kiểm tra 5 cơ sở tại các xã Thanh Trì, Nam Phù, Tam Hưng và Thường Tín.
Đến ngày 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội sản xuất, buôn bán hàng giả. Qua điều tra bước đầu, các đối tượng đã thiết lập mạng lưới san chiết, đóng gói và phân phối khí gas giả mạo nhiều thương hiệu lớn tại khu vực ngoại thành.
Qua vụ việc cho thấy, hàng giả không chỉ dừng ở những sản phẩm tiêu dùng thông thường mà có thể len vào cả những mặt hàng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao. Đây cũng là lý do công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý cần được thực hiện từ sớm, từ xa, không để hàng hóa vi phạm có cơ hội thâm nhập sâu vào thị trường.
Không để hàng giả “đi đường vòng” trên môi trường số
Tháng 8 cũng là thời điểm cận Tết Trung thu, nhu cầu tiêu dùng bánh, kẹo, nước giải khát và thực phẩm tăng cao. Đây là giai đoạn các loại hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, vi phạm về nhãn hàng hóa và an toàn thực phẩm có nguy cơ gia tăng. Qua phối hợp kiểm tra, lực lượng Quản lý thị trường và công an các cấp đã thu giữ hơn 2.100 bánh Trung thu do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn, chứng từ…
Một vụ việc đáng chú ý khác, ngày 5/8, Đội Quản lý thị trường số 1 cũng phát hiện vụ việc liên quan đến 53.622 sản phẩm phụ tùng ô tô mang nhãn Asahi, có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử, quảng cáo và sở hữu trí tuệ.

Vụ việc này cho thấy phương thức kinh doanh hàng vi phạm đang ngày càng biến đổi. Nếu trước đây hàng lậu, hàng giả chủ yếu được phát hiện tại kho hàng, cửa hàng hoặc các điểm tập kết, thì nay thương mại điện tử, mạng xã hội và các nền tảng số đang trở thành những “địa bàn” mới mà lực lượng chức năng phải kiểm soát.
Đặc biệt, môi trường số cho phép người bán dễ dàng thay đổi tài khoản, địa chỉ giao dịch, phương thức thanh toán và cách thức vận chuyển. Hàng hóa có thể được quảng cáo, chào bán ở một nơi nhưng tập kết, đóng gói và giao nhận tại nhiều địa điểm khác nhau. Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý, kiểm tra và hậu kiểm.
Trong bối cảnh đó, Ban Chỉ đạo 389 thành phố yêu cầu các lực lượng chủ động dự báo, nắm chắc tình hình theo lĩnh vực, địa bàn; tập trung kiểm tra các điểm tập kết, trung chuyển, giao nhận hàng hóa và những nhóm hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân. Cùng với kiểm tra trực tiếp, công tác giám sát, hậu kiểm trên môi trường thương mại điện tử, an toàn thực phẩm và tại các cơ sở có dấu hiệu vi phạm tiếp tục được tăng cường.
Theo đại diện Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, trong 4 tháng cuối năm 2026, lực lượng sẽ tiếp tục chủ động nắm tình hình, tập trung kiểm tra những lĩnh vực, mặt hàng có nguy cơ cao xảy ra buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm an toàn thực phẩm.
Trước mắt, trọng tâm là triển khai kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường, bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu; tăng cường kiểm tra các nhóm hàng có nhu cầu tiêu dùng cao, kịp thời phát hiện và xử lý hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả và các vi phạm về an toàn thực phẩm.
Công tác phối hợp giữa Quản lý thị trường với Công an thành phố, cơ quan Thuế và các đơn vị liên quan cũng sẽ tiếp tục được tăng cường, nhất là trong kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hành vi gian lận thương mại...
Từ những kết quả nêu trên có thể thấy, Hà Nội đang từng bước chuyển cuộc đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả sang chủ động nhận diện, kiểm soát nguy cơ. Khi thị trường ngày càng mở rộng trên cả không gian thực và không gian số, yêu cầu đặt ra không chỉ là phát hiện hàng vi phạm, mà còn phải bịt những “kẽ hở” để hàng giả, hàng lậu không có đất tồn tại. Đó cũng là cách bảo vệ môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh, bảo vệ doanh nghiệp chân chính và quan trọng hơn là bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.
Cuộc chiến chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả không chỉ là câu chuyện xử lý một vài vụ việc cụ thể. Đằng sau mỗi vụ hàng giả, hàng lậu bị phát hiện còn là yêu cầu bảo vệ doanh nghiệp làm ăn chân chính, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ gìn kỷ cương thị trường... Bởi vậy, bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ, các lực lượng chức năng Hà Nội tiếp tục chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp. Người dân được vận động chủ động cung cấp thông tin, báo tin về dấu hiệu vi phạm; lực lượng chức năng đẩy mạnh chuyển đổi số, kết nối, chia sẻ dữ liệu và nâng cao hiệu quả các đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý thông tin kịp thời.