Hà Nội siết trách nhiệm cán bộ coi thi tốt nghiệp THPT, tăng cường bảo mật đề thi
Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Hà Nội yêu cầu siết chặt kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của lực lượng làm thi, tăng cường bảo mật đề thi và phòng chống gian lận để bảo đảm kỳ thi an toàn, công bằng.
Ngày 8/6, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội tổ chức hội nghị hướng dẫn công tác coi thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Hội nghị được kết nối từ điểm cầu đặt tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tới hơn 400 điểm cầu của các phường, xã và nhà trường trên địa bàn thành phố.
Siết chặt bảo mật đề thi trước kỳ thi tốt nghiệp THPT
Với hơn 129.000 thí sinh đăng ký dự thi, chiếm khoảng 1/10 tổng số thí sinh của cả nước, Hà Nội là địa phương có quy mô tổ chức kỳ thi lớn. Vì vậy, Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương đặc biệt chú trọng các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn, nhất là ở khâu coi thi và bảo mật đề thi.

Tại hội nghị, ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GDĐT Hà Nội) yêu cầu cán bộ làm thi thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ, 4 đúng, 3 không và 2 tăng cường”. Trong đó, trách nhiệm bảo vệ đề thi trong suốt thời gian làm bài được đặc biệt nhấn mạnh. Cán bộ coi thi phải bảo đảm đề thi không bị lọt ra ngoài phòng thi dưới bất kỳ hình thức nào.
Theo ông Nghiêm Văn Bình, khi phát sinh các tình huống bất thường, đặc biệt là những tình huống liên quan trực tiếp đến quyền lợi của thí sinh, giám thị không tự ý xử lý mà phải báo cáo ngay với trưởng điểm thi thông qua giám sát phòng thi để xem xét, quyết định theo đúng quy định.
Thượng tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an thành phố Hà Nội, lưu ý đề thi thuộc danh mục bí mật nhà nước độ “Tối mật”, do đó mọi khâu liên quan đến quản lý, bảo quản và sử dụng đề thi đều phải được thực hiện nghiêm ngặt.

Từ thực tế một số vụ việc vi phạm xảy ra trong các kỳ thi trước, Thượng tá Nguyễn Đức Tuấn đề nghị cán bộ coi thi nâng cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối không chủ quan trong quá trình làm nhiệm vụ.
Trong bối cảnh các hình thức gian lận sử dụng thiết bị công nghệ cao ngày càng tinh vi, cán bộ coi thi cần quan sát kỹ các biểu hiện bất thường của thí sinh, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trực tại điểm thi để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.
Không chủ quan ở bất kỳ khâu nào của kỳ thi
Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của kỳ thi tốt nghiệp THPT, Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền quán triệt việc bảo đảm tính công bằng, nghiêm túc và khách quan của kỳ thi là ưu tiên hàng đầu trong công tác tổ chức.
Ông Hiền đề nghị mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên được giao nhiệm vụ phải nắm chắc vị trí công tác, hiểu rõ trách nhiệm của mình và thực hiện đúng quy định.

Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu các nhà trường, địa phương tiếp tục rà soát kỹ lưỡng toàn bộ điều kiện phục vụ kỳ thi, từ cơ sở vật chất, trang thiết bị đến đội ngũ cán bộ tham gia công tác coi thi, chấm thi. Mọi khâu chuẩn bị phải được kiểm tra lại nhiều lần để bảo đảm không bỏ sót nhiệm vụ và không phát sinh sơ hở.
Một trong những yêu cầu được lãnh đạo Sở GDĐT Hà Nội nhấn mạnh là tiếp tục quán triệt quy chế thi tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Đây là nội dung cần được nhắc lại thường xuyên để tất cả các lực lượng tham gia đều nắm chắc quy định, từ đó hạn chế tối đa nguy cơ sai sót.
Đặc biệt, trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp với nhiều thay đổi về nhân sự, công tác quản lý càng phải được siết chặt. Các địa phương, nhà trường cần rà soát kỹ nhân sự tham gia tổ chức kỳ thi, bảo đảm không có khoảng trống trách nhiệm và tuyệt đối không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý ở bất kỳ khâu nào.
Đối với các điểm thi, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm toàn diện về công tác tổ chức tại đơn vị mình. Việc phân công nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc; các phương án an ninh, an toàn phải được xây dựng đầy đủ.
Với lực lượng giám thị, ông Nguyễn Văn Hiền yêu cầu thực hiện nghiêm quy chế và phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm trong từng nhiệm vụ cụ thể. Trong mỗi phòng thi phải luôn bảo đảm một giám thị quan sát tổng thể, một giám thị thực hiện các thao tác nghiệp vụ.
Trước khi phát đề, giám thị cần nhắc thí sinh kiểm tra lại tư trang, không mang điện thoại hoặc thiết bị công nghệ cao vào phòng thi.
Giám thị cũng phải đặc biệt cẩn trọng trong khâu mở túi đề thi, kiểm tra chính xác môn thi trước khi phát cho thí sinh. Đây là những thao tác nhỏ nhưng có ý nghĩa rất lớn trong việc bảo đảm an toàn và bảo mật đề thi.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong các ngày 11 và 12/6.
Thông tin về công tác chuẩn bị kỳ thi, ông Cấn Văn Đa, Trưởng phòng Kiểm tra chuyên ngành (Sở GDĐT Hà Nội) cho biết, các đoàn kiểm tra đã trực tiếp kiểm tra 222 điểm thi trên địa bàn 126 xã, phường, trong đó có hơn 50 điểm thi mới được đưa vào sử dụng trong kỳ thi này.
Các đoàn đã rà soát toàn bộ điều kiện cơ sở vật chất, hệ thống phòng thi, phương án bảo đảm an ninh, an toàn và các điều kiện phục vụ công tác tổ chức thi. Đến thời điểm hiện tại, các đơn vị đều cam kết hoàn thiện đầy đủ các điều kiện cần thiết trước ngày kỳ thi diễn ra.