Báo Đại Đoàn Kết Du lịch

Hà Nội tăng cường liên kết phát triển du lịch với các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hà Nội tăng cường liên kết phát triển du lịch với các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiều 24/9, tại Bảo tàng Thế giới Cà phê (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), Sở Du lịch Hà Nội chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá và hợp tác phát triển du lịch giữa Hà Nội và các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phát biểu. Ảnh: CL.
Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phát biểu. Ảnh: CL.

Hội nghị thu hút gần 250 đại biểu là đại diện các Sở Du lịch, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, hiệp hội du lịch và doanh nghiệp lữ hành từ nhiều địa phương, tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời thúc đẩy kết nối, xây dựng sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với nông nghiệp, nông thôn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội nhấn mạnh, mục tiêu xuyên suốt của chương trình hợp tác là xây dựng chuỗi sản phẩm du lịch liên tỉnh, liên vùng có tính đặc thù, hấp dẫn và bền vững. Theo đó, Hà Nội và các địa phương sẽ phối hợp khai thác thế mạnh theo các trục chủ đề.

Liên kết văn hóa - di sản: Tạo các tour chuyên đề về di sản, kết nối giá trị văn hóa, lịch sử của Hà Nội, Quảng Ngãi và các địa phương sở hữu lễ hội, làng nghề truyền thống đặc sắc.

Liên kết thiên nhiên - trải nghiệm: Hình thành các hành trình du lịch khám phá thiên nhiên, nghỉ dưỡng, chữa bệnh, kết nối giữa Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng và Khánh Hòa – nơi có lợi thế về khí hậu, cảnh quan và du lịch sinh thái.

Liên kết ẩm thực - mua sắm: Kết hợp tinh hoa ẩm thực Hà Nội với đặc sản vùng miền như cà phê Đắk Lắk, trà và rau củ Lâm Đồng, chả rươi Quảng Ngãi, yến sào Khánh Hòa... nhằm phát triển các tour du lịch ẩm thực đặc trưng.

Liên kết MICE và du lịch thể thao: Khai thác vai trò trung tâm tổ chức sự kiện, hội nghị (MICE) của Hà Nội và kết hợp với các hoạt động thể thao, dã ngoại tại các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ.

Các đại biểu về dự. Ảnh: CL.
Các đại biểu về dự. Ảnh: CL.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi về các chủ đề cấp thiết như: chuyển đổi số trong ngành du lịch, cơ hội và thách thức sau sáp nhập hành chính, ứng dụng hệ sinh thái số trong quảng bá và quản lý du lịch liên vùng, kinh nghiệm phát triển sản phẩm du lịch văn hóa - di sản...

Đáng chú ý, hội nghị đã chứng kiến Lễ ký kết Biên bản hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2026 - 2030 giữa Sở Du lịch Hà Nội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp lữ hành cũng tiến hành ký kết hợp tác song phương, mở ra cơ hội mới trong liên kết kinh doanh và phát triển thị trường du lịch.

Lễ ký kết Biên bản hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030 giữa Sở Du lịch Hà Nội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa. Ảnh: CL.
Lễ ký kết Biên bản hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030 giữa Sở Du lịch Hà Nội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa. Ảnh: CL.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác xúc tiến của Hà Nội đã tổ chức chuyến khảo sát thực tế tại một số điểm đến tiêu biểu của Đắk Lắk và Lâm Đồng, như: Di tích quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột, thác Dray Nur trên dòng Sêrêpốk, hồ Tà Đùng, Bảo tàng Âm thanh (duy nhất tại Đông Nam Á), Làng sinh thái Eva Village…

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm đánh giá tiềm năng, tìm kiếm sản phẩm mới và từng bước đưa vào hệ sinh thái tour của các doanh nghiệp du lịch Thủ đô.

Hội nghị không chỉ là dịp để Hà Nội và các địa phương miền Trung - Tây Nguyên kết nối, chia sẻ kinh nghiệm mà còn thể hiện quyết tâm đẩy mạnh hợp tác liên kết vùng, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển bền vững trong bối cảnh mới.


Thanh Nga