Báo Đại Đoàn Kết Giao thông đô thị

Hà Nội tăng cường tuyên truyền, xử lý vi phạm giao thông trong lứa tuổi học sinh

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hà Nội tăng cường tuyên truyền, xử lý vi phạm giao thông trong lứa tuổi học sinh

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Từ ngày 4/9, lực lượng CSGT và Công an cấp xã trên địa bàn Hà Nội đồng loạt tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông đối với học sinh, phụ huynh và phương tiện đưa, đón học sinh trong năm học 2026-2027.

Theo Công an TP Hà Nội, trong 8 tháng đầu năm 2026, tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh trên địa bàn thành phố giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, tình trạng học sinh vi phạm các quy định về giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Trước thực tế này, Công an TP Hà Nội triển khai kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm TTATGT đối với học sinh, phụ huynh học sinh và các phương tiện đưa, đón học sinh trong năm học 2026-2027.

CSGT Hà Nội tuyên truyền, hướng dẫn học sinh chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông.
CSGT Hà Nội tuyên truyền, hướng dẫn học sinh chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Theo kế hoạch, từ ngày 4/9, lực lượng CSGT cùng Công an cấp xã sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý tại các tuyến đường, khu vực trường học, đặc biệt trong những tuần đầu năm học.

Các hành vi được tập trung kiểm tra gồm học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; không đội mũ bảo hiểm; chở quá số người quy định; vượt đèn đỏ, đi ngược chiều; dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định.

Lực lượng chức năng cũng chú trọng xử lý tình trạng tự ý thay đổi kết cấu phương tiện, “độ”, “chế”, “kích tốc”, “mở tốc” đối với xe điện - những hành vi có thể làm gia tăng nguy cơ mất an toàn khi học sinh tham gia giao thông.

Một trong những nội dung đáng chú ý của kế hoạch là tăng cường kiểm tra, xử lý trách nhiệm của phụ huynh, người quản lý phương tiện khi giao xe hoặc để người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Qua đó, lực lượng chức năng hướng tới nâng cao trách nhiệm của gia đình trong việc quản lý, giáo dục con em, không để phương tiện trở thành nguy cơ gây tai nạn khi được giao cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển.

Bên cạnh kiểm tra trên đường, Công an TP Hà Nội sẽ phối hợp với nhà trường và chính quyền địa phương kiểm tra việc sử dụng phương tiện của học sinh tại khu vực cổng trường, các điểm trông giữ xe.

Tình trạng nhận trông, giữ xe mô tô cho học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện sẽ được chấn chỉnh, xử lý nhằm hạn chế việc học sinh sử dụng xe trái quy định để đến trường.

Song song với xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về TTATGT tiếp tục được triển khai với nhiều hình thức. Công an thành phố phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương, nhà trường, gia đình và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào kỹ năng tham gia giao thông an toàn, những lỗi vi phạm phổ biến, hậu quả của tai nạn giao thông liên quan đến học sinh và đặc biệt là trách nhiệm của phụ huynh trong việc không giao phương tiện cho con khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển.

Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, các đội thanh niên tình nguyện tại khu vực cổng trường tiếp tục được duy trì và nhân rộng. Học sinh, phụ huynh cùng các cá nhân, tổ chức tham gia đưa, đón học sinh được vận động ký cam kết chấp hành nghiêm quy định về TTATGT.

Việc kết hợp giữa tuyên truyền, giáo dục với kiểm tra, xử lý được kỳ vọng tạo chuyển biến rõ nét trong ý thức chấp hành pháp luật của học sinh và phụ huynh, đồng thời nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường và các đơn vị liên quan, góp phần bảo đảm an toàn cho học sinh trên hành trình đến trường.

Lê Khánh