Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Hà Nội: Tăng nguồn lực, giảm nghèo cho vùng khó

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hà Nội: Tăng nguồn lực, giảm nghèo cho vùng khó

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng 15/9, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 06-NQ-TƯ về “Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2010-2015”.

Trưởng ban Dân tộc TP Hà Nội Nguyễn Tất Vinh cho biết: Nghị quyết số 06 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ra đời với mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi theo hướng bền vững, gắn phát triển kinh tế gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội….

Chính vì vậy, nguồn lực đầu tư của TP “đổ” vào vùng khó tăng dần đều qua các năm. Theo đó, từ năm 2011-2015 Hà Nội đã đầu tư 1.276,5 tỷ đồng cho 202 công trình; đồng thời kêu gọi các quận nội thành đăng ký hỗ trợ đầu tư 46 công trình nhà văn hóa thôn với số tiền 92 tỷ đồng và 5 dự án nâng cấp điện với tổng kinh tế 101 tỷ đồng cho vùng khó.

Đặc biệt, thực hiện nghị quyết 06, từ năm 2013-nay TP đã bố trí 837,5 tỷ đồng từ ngân sách cho 105 dự án, trong đó có 99 dự án hoàn thành trong năm 2015. Nhờ nguồn lực rất lớn này khiến đến nay 100% xã đã có đường ô tô đến trụ sở UBND xã, 14/14 xã và 100% số thôn có hệ thống thủy lợi từng bước đáp ứng yêu cầu cơ bản của sản xuất và dân sinh…

Hiện các vùng có đông đồng bào DTTS sinh sống, đã hình thành một số mô hình sản xuất tập trung hiệu quả kinh tế cao như, mô hình trồng hoa ly, chuối tiêu hồng ở xã Yên Bình, Tiến Xuân (Thạch Thất) vùng sản xuất chè búp khô ở Ba Trại, Tiến Xuân (Ba Vì).

Chia sẻ kinh nghiệm xóa nghèo của vùng DTTS miền núi Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì - Bạch Cung Tiến chia sẻ, phải tập chung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế vùng có đông đồng bào DTTS, nhất là tuyên truyền để nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, chế biến nông sản góp phần phát triển mạnh các vùng sản xuất hàng hóa tập trung như: Chăn nuôi bò thịt, bò sữa, gia súc, gia cầm. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất hàng hóa tập trung nhất là các cơ sở đã có uy tín, thương hiệu để giữ vững chất lượng sản phẩm.

Thường xuyên giúp đỡ các hộ khó hơn mình, không ngại chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau thoát nghèo làm giàu là cách trưởng thôn Quách Đình Lý, thôn Cố Đụng 2, xã Tiến Xuân, Thạch Thất đã làm để thúc đầy công cuộc giảm nghèo tại địa phương. Theo ông Lý, nhận trọng trách là trưởng thôn, là người có uy tín đã thôi thúc bản thân ông phải suy nghĩ, tìm tòi học hỏi kiến thức kinh nghiệm để thoát nghèo cho chính gia đình mình cũng như giúp người dân trong thôn.

Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Giàng Seo Phử đề nghị Hà Nội cần tiếp tục ưu tiên nguồn lực, phân công hợp lý để giúp đỡ các xã nghèo phát triển bền vững, mục tiêu đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo toàn TP giảm xuống dưới 1%, để Hà Nội là điểm sáng, địa phương đi đầu trong công tác giảm nghèo.

Nguyên Khánh