Báo Đại Đoàn Kết Giao thông đô thị

Hà Nội tạo thế và lực cho cực tăng trưởng mới ở phía Tây

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hà Nội tạo thế và lực cho cực tăng trưởng mới ở phía Tây

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu xác định rõ các hạt nhân phát triển tại khu vực phía Tây, tập trung vào Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và Vườn quốc gia Ba Vì, qua đó tạo không gian và động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.

Ngày 11/9, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn chủ trì cuộc họp về tiến độ xây dựng Đề án phát triển khu vực phía Tây trở thành động lực tăng trưởng mới của Thủ đô.

Tạo không gian tăng trưởng mới

Theo Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, việc xây dựng Đề án nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm trên một địa bàn có vị trí quan trọng. Theo định hướng quy hoạch, khu vực phía Tây được nghiên cứu hình thành các cực, trục động lực mới, có khả năng liên kết, tạo sức lan tỏa đối với sự phát triển chung của thành phố.

Ông Đỗ Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP chủ trì cuộc họp về tiến độ xây dựng Đề án phát triển khu vực phía Tây trở thành động lực tăng trưởng mới của Thủ đô.
Ông Đỗ Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP chủ trì cuộc họp về tiến độ xây dựng Đề án phát triển khu vực phía Tây trở thành động lực tăng trưởng mới của Thủ đô.

Phạm vi nghiên cứu gồm 19 xã, phường, với hai cực tăng trưởng chủ đạo là cực phía Tây (Hòa Lạc) và cực phía Tây Bắc (đô thị Sơn Tây - Ba Vì). Đây được xem là không gian có nhiều dư địa để tổ chức lại các chức năng đô thị, công nghệ, văn hóa, du lịch và dịch vụ, tạo thêm động lực cho tăng trưởng dài hạn.

Tại cuộc họp, các đơn vị thống nhất yêu cầu trước hết phải xác định rõ phạm vi, chức năng và nhiệm vụ của khu vực phía Tây, bảo đảm thống nhất với Quy hoạch Thủ đô. Trong đó, trọng tâm là rà soát, khớp nối những khu vực có vai trò động lực, đồng thời nghiên cứu mối liên kết giữa các cực, trung tâm và các trục phát triển.

Ông Võ Nguyên Phong - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội phát biểu tại cuộc họp.
Ông Võ Nguyên Phong - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội phát biểu tại cuộc họp.

Các quy hoạch, dự án đã và đang triển khai cũng được rà soát để bảo đảm tính kế thừa, đồng bộ, tránh chồng chéo và lãng phí nguồn lực.

Phó Chủ tịch UBND TP Đỗ Anh Tuấn yêu cầu quá trình xây dựng Đề án phải xuất phát từ thực tiễn, xác định rõ cách tiếp cận, bước đi và sản phẩm cụ thể. Những nhiệm vụ đang triển khai cần tiếp tục thực hiện song song, đồng thời cập nhật, tích hợp vào Đề án tổng thể.

Cụ thể hóa quy hoạch thành nhiệm vụ để triển khai

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh, Đề án phải bám sát Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, đồng thời kế thừa và cập nhật những kết quả nghiên cứu, quy hoạch đã có.

Theo lãnh đạo thành phố, không nên coi đây là một đề án hoàn toàn mới, bởi Hà Nội đã có nhiều tài liệu, dữ liệu và kết quả nghiên cứu được xây dựng qua các thời kỳ. Vấn đề đặt ra là phải rà soát những nội dung còn phù hợp để kế thừa, đồng thời điều chỉnh, bổ sung những vấn đề mới theo yêu cầu phát triển.

Trước mắt, khu vực phía Tây cần xác định rõ các hạt nhân phát triển, trong đó tập trung vào Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và khu vực Vườn quốc gia Ba Vì, gắn với nghiên cứu phát triển du lịch nghỉ dưỡng.

Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu nhanh chóng đưa các định hướng thành những nhiệm vụ, quy hoạch cụ thể để triển khai.
Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu nhanh chóng đưa các định hướng thành những nhiệm vụ, quy hoạch cụ thể để triển khai.

Trong cấu trúc phát triển này, Hòa Lạc tiếp tục được kỳ vọng giữ vai trò hạt nhân về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam phát huy giá trị văn hóa, du lịch; trong khi khu vực Ba Vì, Đồng Mô có thể mở rộng không gian du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với bảo tồn cảnh quan, môi trường.

Đáng chú ý, lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở, ngành không chờ hoàn thành toàn bộ quy hoạch mới triển khai những nội dung đã đủ điều kiện. Sở Xây dựng tập trung các nhiệm vụ về quy hoạch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu phát triển Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu các nội dung liên quan Vườn quốc gia Ba Vì, du lịch nghỉ dưỡng và khu vực Đồng Mô. Các nội dung về Khu Công nghệ cao Hòa Lạc tiếp tục được cập nhật, gắn với định hướng mở rộng và phát huy vai trò hạt nhân tăng trưởng.

Thành phố yêu cầu thành lập tổ công tác với sự tham gia của đại diện 19 xã, phường để rà soát hiện trạng, quy hoạch, kịch bản phát triển và các kiến nghị từ cơ sở. Đề án được nghiên cứu theo hướng phân kỳ, ưu tiên những nội dung có thể triển khai trước.

Phó Chủ tịch UBND TP Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh: “Chúng ta phải kế thừa những gì đã có, cập nhật những nội dung mới, bảo đảm phù hợp với Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm và nhanh chóng đưa các định hướng thành những nhiệm vụ, quy hoạch cụ thể để triển khai”.

Cùng với đó, thành phố cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ Đề án, trong tháng 9, các đơn vị tiếp tục hoàn thiện nội dung Đề án; tháng 10 báo cáo thành phố theo yêu cầu.

Đạt Lê