Hà Nội: Thêm cơ hội học trường công lập cho học sinh trượt 3 nguyện vọng
Năm học 2026-2027, học sinh Hà Nội có thêm cơ hội vào lớp 10 khi Trường THPT Vĩnh Hưng và Trường THPT Kiến trúc dự kiến tham gia tuyển sinh. Bên cạnh đó, Trường Hermann Gmeiner Hà Nội cũng đang tuyển sinh theo kế hoạch sau khi chuyển đổi sang mô hình công lập.

Sau khi Hà Nội công bố điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027, bên cạnh những học sinh trúng tuyển nguyện vọng mong muốn, vẫn còn không ít em không đỗ cả 3 nguyện vọng đã đăng ký.
Tuy nhiên, cơ hội học trường công lập chưa hoàn toàn khép lại. Bên cạnh khả năng một số trường hạ điểm chuẩn hoặc tuyển sinh bổ sung nếu chưa đủ chỉ tiêu, năm nay học sinh còn có thêm lựa chọn với 2 trường THPT mới thành lập và 1 trường chuyển từ mô hình dân lập sang công lập.
Nguồn cung chỗ học công lập được mở rộng
Trong số các cơ sở mới, Trường THPT Vĩnh Hưng là trường công lập được xây dựng mới tại phường Vĩnh Hưng. Trước đó, khu vực này có quy mô dân số hơn 67.000 người nhưng nhiều năm chưa có trường THPT công lập. Trường được đầu tư trên diện tích hơn 4ha với nhiều hạng mục hiện đại và dự kiến tuyển sinh ngay từ năm học 2026-2027.
Bên cạnh đó, Trường Hermann Gmeiner Hà Nội vừa được bàn giao về ngành Giáo dục Thủ đô từ cuối tháng 5/2026 và chuyển sang mô hình công lập sau hơn 30 năm hoạt động. Việc chuyển đổi này giúp tăng thêm số lượng chỗ học công lập cho học sinh Hà Nội.
Thông tin từ nhà trường, năm học 2026-2027, trường tuyển sinh theo kế hoạch trước khi bàn giao. Đó là tuyển 315 học sinh cho 7 lớp 10.
Từ 8h ngày ngày 20/6, nhà trường nhận hồ sơ tuyển sinh nhập học tại trường và đăng kí qua https://hanoi.hgs.edu.vn/dang-ky.
Đối với những trường hợp đăng kí tuyển sinh online (không bao gồm các trường hợp đã nộp học bạ gốc tại trường) tính đến 16h20 ngày 20/6/2026, có điểm thi vào 10 đạt từ 21,5 điểm, nhà trường thông báo đến nộp hồ sơ xét tuyển vào ngày 21/6/2026. Phụ huynh khi đi mang theo học bạ gốc và giấy khai sinh đã công chứng từ bản chính, mã số học sinh, in phiếu điểm và giấy chứng nhận hoàn thành chương trình THCS.
Đối với Trường THPT Kiến trúc - đơn vị mới thành lập trực thuộc Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội - vừa chính thức công bố phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027.
Theo thông báo tuyển sinh, trường tuyển 450 học sinh lớp 10, trong đó 350 chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả kỳ thi vào lớp 10 do Sở GDĐT Hà Nội tổ chức và 100 chỉ tiêu xét tuyển theo học bạ.
Đối với phương thức xét tuyển học bạ, điểm xét tuyển học bạ gồm ba thành phần: điểm học lực, điểm bộ môn và điểm cộng.
Trong đó, mỗi năm học lực Khá được tính 4 điểm, học lực Tốt được tính 5 điểm. Điểm bộ môn được xác định dựa trên kết quả trung bình của ba môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh trong suốt 4 năm THCS.
Phần điểm cộng chỉ áp dụng đối với các thành tích đạt được từ lớp 6 đến lớp 9; nếu thí sinh có nhiều giải thưởng, nhà trường chỉ tính giải cao nhất. Các giải học sinh giỏi môn văn hóa, nghiên cứu khoa học do Sở và Phòng GDĐT tổ chức, các cuộc thi Văn nghệ, Thể dục thể thao, Mỹ thuật sẽ được quy đổi thành điểm cộng theo quy định tuyển sinh.
Đối với phương thức xét tuyển bằng điểm thi, học sinh có tổng điểm 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ từ 18 điểm trở lên đủ điều kiện đăng ký xét tuyển. Nhà trường sẽ lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.
Trường đặt tại khuôn viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (129 Trần Phú, phường Hà Đông), thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời tăng cường các nội dung về mỹ thuật, tiếng Anh, tin học và hướng nghiệp theo nguyện vọng của học sinh. Nhà trường cũng ưu tiên những thí sinh có năng khiếu hoặc đam mê mỹ thuật.
Theo kế hoạch, thời gian nhận hồ sơ từ ngày 22 đến 25/6, công bố kết quả và nhập học từ ngày 26 đến 27/6. Học phí năm học 2026 - 2027 (dự kiến) của trường là 1,2-1,5 triệu/tháng, thu 9 tháng/năm học.
Trường lưu ý học phí năm học 2026 - 2027 và các năm tiếp theo có thể điều chỉnh theo hướng dẫn của thành phố Hà Nội và Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
Thêm cơ hội nhưng chưa thể "đặt cược"
Dù nguồn cung chỗ học công lập đang được mở rộng, các chuyên gia tuyển sinh lưu ý phụ huynh và học sinh không nên xem đây là những "suất học chắc chắn" dành cho thí sinh trượt nguyện vọng.
Với Trường THPT Vĩnh Hưng, đến nay Sở GDĐT Hà Nội vẫn chưa công bố chính thức chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức xét tuyển và mức điểm đầu vào. Trong khi đó, Trường THPT Kiến trúc dù đã có phương án tuyển sinh nhưng số lượng hồ sơ đăng ký thực tế sẽ quyết định mức điểm trúng tuyển cuối cùng.
Do đó, học sinh không đỗ cả 3 nguyện vọng cần theo dõi sát các thông báo của Sở GDĐT Hà Nội và các nhà trường trong những ngày tới để kịp thời nắm bắt cơ hội xét tuyển bổ sung hoặc đăng ký vào các cơ sở giáo dục mới. Việc xuất hiện thêm các trường công lập và công lập tự chủ được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực chỗ học, mở rộng thêm cánh cửa vào lớp 10 cho học sinh Thủ đô.
Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng khuyến cáo phụ huynh và thí sinh cần chủ động xây dựng nhiều kịch bản khác nhau để bảo đảm con có một chỗ học phù hợp, thuận lợi và bền vững trong những năm học tới. Bởi ngoài yếu tố điểm số, khoảng cách địa lý cũng là vấn đề cần được tính toán kỹ. Một trường còn chỉ tiêu nhưng cách nhà hàng chục kilomet có thể tạo áp lực lớn cho học sinh trong suốt 3 năm học, đặc biệt với những em phải tự di chuyển mỗi ngày. Chi phí đi lại, thời gian di chuyển và khả năng thích nghi với môi trường học tập mới đều là những yếu tố cần được cân nhắc song song với cơ hội trúng tuyển.