Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Hà Nội thúc đẩy hợp tác trong phát triển Lễ hội sáng tạo

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hà Nội thúc đẩy hợp tác trong phát triển Lễ hội sáng tạo

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Hội nghị Quốc tế về các lễ hội trong thành phố sáng tạo do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp cùng UNESCO tổ chức ngày 5/12 đã quy tụ đại biểu từ nhiều đô thị trong Mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO.

Hội nghị thu hút đông đảo chuyên gia trong nước và quốc tế tham dự. Ảnh: Ảnh: BTC.
Hội nghị thu hút đông đảo chuyên gia trong nước và quốc tế tham dự. Ảnh: Ảnh: BTC.

Sự kiện không chỉ mở rộng kết nối quốc tế mà còn cho thấy nỗ lực của Hà Nội trong xây dựng hệ sinh thái sáng tạo, hướng tới những mô hình lễ hội bao trùm, bền vững và phù hợp với nhịp phát triển đô thị hiện đại. 

Với chủ đề “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”, hội nghị nhằm chia sẻ kinh nghiệm và cùng xác định những định hướng chung cho việc tổ chức các lễ hội sáng tạo trong bối cảnh đô thị ngày càng năng động.

Phát biểu tại hội nghị, bà Bạch Liên Hương, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội cho biết: Sau hơn 6 năm, Hà Nội đã và đang khẳng định vị thế của một trong những thành phố, thủ đô năng động sáng tạo của châu Á. Hội nghị hôm nay nhằm thúc đẩy sự trao đổi toàn cầu về tổ chức Lễ hội thiết kế sáng tạo, và chúng ta cùng xây dựng một khuôn khổ chung hướng tới những chương trình Lễ hội có tác động, mang tính bao trùm và bền vững.

Bà Bạch Liên Hương, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: BTC.
Bà Bạch Liên Hương, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: BTC.

Sự kiện năm nay là dịp để Hà Nội tăng cường kết nối quốc tế, chia sẻ cách thành phố đang phát triển hệ sinh thái sáng tạo sau khi gia nhập UCCN vào năm 2019. Trong nhiều năm gần đây, Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội đã trở thành điểm hẹn văn hoá quen thuộc cho cộng đồng sáng tạo, khuyến khích sự tham gia của thanh niên, thử nghiệm mô hình nghệ thuật mới và mở rộng hợp tác giữa nhiều ngành.

Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023 thu hút đông đảo công chúng và du khách quốc tế. Ảnh: P. Sỹ.
Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023 thu hút đông đảo công chúng và du khách quốc tế. Ảnh: P. Sỹ.

Trong khuôn khổ hội nghị, những chia sẻ thực tiễn đến từ Dundee, Bandung, Daegu, Singapore, Kobe, Nagoya, Wuhan và các thành phố khác giúp khắc hoạ một bức tranh đa dạng về cách các đô thị trên thế giới đang sử dụng lễ hội như công cụ phát triển bền vững.

Nhiều tham luận tập trung vào cách các thành phố phối hợp nguồn lực – từ chính quyền, khu vực tư nhân đến cộng đồng – để duy trì các lễ hội có sức sống dài hạn. Một trọng tâm khác là việc mở rộng cơ hội tiếp cận cho thanh niên, người khuyết tật và cộng đồng địa phương, giúp lễ hội trở thành nơi mọi nhóm đều có thể tham gia và sáng tạo.

Tại hội nghị, ông Jonathan Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam nhận định, Hà Nội đang cho thấy cam kết mạnh mẽ trong việc đặt sáng tạo vào trung tâm phát triển, và hội nghị lần này là cơ hội để các thành phố cùng xây dựng những cách tiếp cận bền vững hơn trong tương lai. Ảnh: BTC.
Tại hội nghị, ông Jonathan Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam nhận định, Hà Nội đang cho thấy cam kết mạnh mẽ trong việc đặt sáng tạo vào trung tâm phát triển, và hội nghị lần này là cơ hội để các thành phố cùng xây dựng những cách tiếp cận bền vững hơn trong tương lai. Ảnh: BTC.

Các thành phố cũng chia sẻ cách họ thiết kế trải nghiệm đô thị thông qua việc tận dụng không gian công cộng, mô hình triển lãm mở, lắp đặt tương tác và nền tảng kỹ thuật số để làm mới trải nghiệm văn hoá. Cuối cùng, các đại biểu trao đổi cách đo lường tác động văn hoá – xã hội – kinh tế của lễ hội, coi đây là yếu tố quan trọng để thuyết phục các nhà hoạch định chính sách và xây dựng chiến lược phát triển lâu dài.

Dự thảo Khung hướng dẫn Lễ hội sáng tạo được xây dựng sau hội nghị sẽ là tài liệu tham khảo để các đô thị tổ chức lễ hội theo cách phù hợp với tinh thần của Mạng lưới thành phố sáng tạo: phát huy trí tuệ tập thể, thúc đẩy học hỏi lẫn nhau và tăng cường đoàn kết xuyên biên giới.

P. Sỹ