Báo Đại Đoàn Kết Giao thông đô thị

Hà Nội tiếp tục mưa lớn đến sáng 17/9, cảnh báo ngập úng và lốc sét

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hà Nội tiếp tục mưa lớn đến sáng 17/9, cảnh báo ngập úng và lốc sét

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Theo dự báo, từ đêm 15/9 đến sáng 17/9, Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, tổng lượng mưa phổ biến 50 - 100mm.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, trong 24 giờ qua, Hà Nội có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa từ 19h ngày 14/9 đến 19h ngày 15/9 phổ biến 80 - 130mm. Một số khu vực ghi nhận lượng mưa lớn như Thanh Oai 165,2mm, Hồng Sơn 150,4mm và Vân Đình 146,6mm.

Cơ quan khí tượng nhận định, do ảnh hưởng của hội tụ gió Đông Nam phát triển từ mặt đất lên độ cao khoảng 5.000m và tiếp tục duy trì trên khu vực Bắc Bộ, thời tiết Hà Nội những ngày tới còn diễn biến phức tạp.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập úng, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập úng, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Cụ thể, từ đêm 15/9 đến sáng 17/9, thành phố có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Tổng lượng mưa phổ biến 50 - 100mm, có nơi cao hơn.

Tại các phường, xã như Ba Đình, Láng, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Hà Đông, Hoài Đức, Hoàng Mai, Từ Liêm, Thượng Cát, Gia Lâm; Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh; Phú Xuyên, Vân Đình, Hòa Lạc, Xuân Mai, Thanh Trì, Thanh Oai, Quốc Oai, Chương Mỹ..., lượng mưa dự báo phổ biến 50 - 100mm.

Riêng khu vực Bất Bạt, Ba Vì và Sơn Tây, lượng mưa dự báo khoảng 40 - 80mm.

Ngày và đêm 17/9, Hà Nội tiếp tục có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Sang ngày và đêm 18/9, mưa giảm với lượng phổ biến 10 - 20mm, có nơi cao hơn.

Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn tại Hà Nội ở cấp 1.

Mưa lớn được dự báo có thể gây quá tải hệ thống thoát nước đô thị, dẫn đến ngập úng tại các khu dân cư, tuyến đường và khu vực trũng thấp. Việc ngập nước cũng có thể gây ách tắc giao thông, giảm tầm nhìn, khiến mặt đường trơn trượt và gia tăng nguy cơ tai nạn.

Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, có khả năng làm gãy đổ cây cối, gây hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn có thể gây sạt lở đất ở khu vực vùng núi, gây ngập úng khu đô thị và những vùng trũng thấp.

Lê Khánh