Hà Nội: Tổng kết 10 năm chương trình phối hợp 'Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới'

Vũ Mạnh 24/07/2023 13:37

Sáng 24/7, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, giai đoạn 2013-2023.

Dự Hội nghị có Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy dự Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, qua 10 năm triển khai thực hiện đã có sự phối hợp nhịp nhàng giữa Công an thành phố Hà Nội và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội cùng các tổ chức thành viên trong việc vận động toàn dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc biệt lực lượng công an các cấp đã thể hiện được vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền huy động được các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân cùng vào cuộc trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại Hội nghị.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể các cấp tiếp tục được đẩy mạnh từ Thành phố tới cơ sở và đi vào chiều sâu. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được xây dựng, củng cố và nhân rộng, phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị, địa phương; phát huy sức mạnh, tiềm lực to lớn của toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy kinh tế - xã hội Thủ đô ngày càng phát triển.

Đến nay, Công an thành phố đã phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp tham mưu, triển khai xây dựng, duy trì hơn 490 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả và được nhân rộng, tiêu biểu như mô hình “Tự quản về an ninh trật tự” được triển khai tai 181 địa bàn cấp xã; mô hình “Camera an ninh” được triển khai tại 109 địa bàn cấp xã; mô hình “Câu lạc bộ phòng chống tội phạm” được triển khai tại 62 địa bàn cấp xã…

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá, trong 10 năm qua công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với MTTQ và các tổ chức thành viên phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được thực hiện toàn diện với những nội dung, hình thức, biện pháp phong phú, đa dạng phù hợp với đặc thù của thành phố và đạt được nhiều kết quả quan trọng, huy động được sức mạnh của khối đại đoàn kết, giữ vững ổn định an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị, Công an thành phố phối hợp với MTTQ và các tổ chức thành viên chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Tiếp tục xây dựng, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”, nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, góp phần quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với đó, chú trọng đến việc đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn kết việc phát động phong trào với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước khác như “Dân vận khéo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, vận động toàn dân tham gia phòng ngừa phát hiện tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư…

Trao bằng khen của UBND thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp số 09.
Trao bằng khen của UBND thành phố cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp số 09.

Dịp này, UBND thành phố Hà Nội trao tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 9 cá nhân; Giám đốc Công an thành phố và Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội tặng Giấy khen cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp số 09 về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, giai đoạn 2013-2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội: Tổng kết 10 năm chương trình phối hợp 'Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO