Hà Nội: Trang hoàng rực rỡ chào mừng ngày lễ 30-4 và 1-5

Lê Khánh 29/04/2023 08:00

Nhằm chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023) và 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2023) khắp các tuyến đường của Thủ đô được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu.

Những ngày này, từ những tuyến phố lớn cho đến từng con ngõ nhỏ đều được trang hoàng cờ đỏ sao vàng, pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu... nhằm kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4 và 137 năm Ngày Quốc tế lao động 1-5.
Từ đường phố cho đến những con ngõ nhỏ, cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió…
Phía trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh rực rỡ màu cờ, các băng rôn cỡ lớn chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Những ngày này, người dân Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung thêm tự hào về dân tộc Việt Nam anh hùng, truyền thống đoàn kết và tinh thần quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
Nhìn lại dấu mốc lịch sử đại thắng mùa Xuân năm 1975 cũng là dịp để mỗi người dân Việt Nam tự hào, đưa đất nước ta ngày càng hùng cường, thịnh vượng.
Không khí chào mừng dịp lễ kỷ niệm 30-4 và 1-5 được lan tỏa khắp phố phường Hà Nội.
Những ngày lễ lớn, không chỉ là dịp để người dân hiểu thêm về những giá trị, ý nghĩa lịch sử, mà còn là cơ hội để khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc.
Trung tâm thông tin văn hoá Hồ Gươm treo các Banner khẩu hiệu.
Bảng điện tử tại Tràng Tiền Plaza chào mừng ngày lễ 30-4 và 1-5.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội: Trang hoàng rực rỡ chào mừng ngày lễ 30-4 và 1-5

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO