Hà Nội: Trường mầm non tiền tỷ bị bỏ hoang

Quốc Thanh 04/09/2023 08:32

Trong khi tại nhiều địa phương, học sinh thiếu trường lớp hoặc trường lớp xập xệ, không đảm bảo, thì Trường mầm non Hoàng Liệt lại bị bỏ hoang, gây lãng phí lớn.

Theo anh Lê Ngọc (cư dân sống tại khu đô thị HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt), ở đây phụ huynh phải tham gia bốc thăm để con có thể học trường công. Nhiều gia đình không bốc thăm được nên con em phải học trường tư rất tốn kém. “Người dân rất mong chính quyền vào cuộc cải tạo trường để con em có nơi học tập đồng thời tránh lãng phí”, anh Ngọc cho biết.

Qua tìm hiểu, trường dừng hoạt động từ khi Trường mầm non Hoàng Liệt mới được khánh thành và đi vào hoạt động. Trường mầm non Hoàng Liệt cơ sở Tứ Kỳ (cũ) nằm trong dự án giải tỏa làm đường. Từ khi có dự án mở đường, học sinh chuyển đến trường mới học, còn trường cũ bỏ hoang. Tuy nhiên dự án đường vẫn treo, đến nay vẫn chưa thực hiện, còn trường thì bỏ hoang, lãng phí.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Đại Đoàn Kết ghi nhận tại Trường mầm non Hoàng Liệt - cơ sở Tứ Kỳ bị bỏ hoang, gây lãng phí lớn:

Ngôi trường gồm 2 toà nhà được xây dựng trên khuôn viên rộng, thiết kế đầy đủ công năng phòng học, nhà bếp, nhà xe, khu vui chơi cùng trang thiết bị phục vụ dạy học đầy đủ.
Ngôi trường gồm 2 toà nhà được xây dựng trên khuôn viên rộng, thiết kế đầy đủ công năng phòng học, nhà bếp, nhà xe, khu vui chơi cùng trang thiết bị phục vụ dạy học đầy đủ.
Theo tìm hiểu, sau khi trường có cơ sở mới (cách trường chưa đến 100m) tất cả học sinh chuyển sang cơ sở mới. Từ đó, trường bỏ hoang, nhiều hạng mục xuống cấp, cơ sở vật chất hỏng hóc. Khuôn viên trường cỏ mọc um tùm, rác thải tràn ngập.
Theo tìm hiểu, sau khi trường có cơ sở mới (cách trường chưa đến 100m) tất cả học sinh chuyển sang cơ sở mới. Từ đó, trường bỏ hoang, nhiều hạng mục xuống cấp, cơ sở vật chất hỏng hóc. Khuôn viên trường cỏ mọc um tùm, rác thải tràn ngập.
Theo anh Lê Ngọc (cư dân sống tại khu đô thị HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt) , phụ huynh phải tham gia bốc thăm để con có thể học trường công. Nhiều gia đình không bốc thăm được nên con em phải học trường tư rất tốn kém. “Người dân rất mong chính quyền vào cuộc cải tạo trường để con em có nơi học tập đồng thời tránh lãng phí” anh Ngọc cho biết.
Cổng trường trở thành nơi bán hàng ăn vặt.
Cổng trường trở thành nơi bán hàng ăn vặt.
Cơ sở vật chất hỏng hóc nghiêm trọng.
Cơ sở vật chất hỏng hóc.
Sân trường cỏ dại mọc um tùm.
Sân trường cỏ dại mọc um tùm.
Sơn tường bong tróc, ẩm mốc.
Sơn tường bong tróc, ẩm mốc.
Khu bếp ăn nhà trường xuống cấp trầm trọng.
Khu bếp ăn nhà trường xuống cấp trầm trọng.
Phòng học được niêm phong từ lâu.
Phòng học được niêm phong.
Khu vui chơi của học sinh hư hại, lãng phí.
Khu vui chơi của học sinh bị hư hại, bỏ không lãng phí.
Trang thiết bị phục vụ dạy học bị lãng quên.
Trang thiết bị phục vụ dạy học bị lãng quên.
Một góc trường trở thành nơi tập kết rác.
Một góc trường trở thành nơi tập kết rác.
Cơ sở mới trường mầm non Hoàng Liệt cách ngôi trường bị bỏ hoang chưa đến 100m.
Cơ sở mới Trường mầm non Hoàng Liệt cách ngôi trường bị bỏ hoang chưa đến 100m.

Trong khi nhiều phụ huynh phải bốc thăm để cho con có thể học trường công thì trường mầm non Hoàng Liệt bỏ hoang thời gian dài.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội: Trường mầm non tiền tỷ bị bỏ hoang

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO